Học sinh lớp 1 đến lớp 6 ở Hà Nội học trực tiếp nhưng chưa bán trú: Sở GD-ĐT nói gì?

Sự kiện: Giáo dục

“Thời gian tới, Sở sẽ đề xuất lên UBND thành phố về vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh từ lớp 1-6 học bán trú trở lại”, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia sẻ.

Vừa qua, UBND TP Hà Nội có quyết định cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã trở lại trường học trực tiếp từ ngày 10/2.

Như vậy, sẽ chỉ còn học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận tiếp tục học trực tuyến. Trong khi đó, trẻ mầm non toàn thành phố vẫn tiếp tục ở nhà.

Trong các quyết định, UBND TP Hà Nội yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn để có phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Học sinh đi học trực tiếp. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Học sinh đi học trực tiếp. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Tùy theo tình huống cụ thể, có thể các nhà trường sẽ cho học sinh quay lại học trực tuyến khi không đủ điều kiện an toàn để dạy học trực tiếp.

Các trường đón học sinh trở lại trường sau dịp nghỉ Tết chỉ bố trí học 1 buổi/ngày, sắp xếp thời khóa biểu để đảm bảo giãn cách, thực hiện phân luồng học sinh vào đầu giờ học và khi tan học.

Sau khi học sinh lớp 1 đến lớp 6 tại 18 huyện, thị xã đi học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ đánh giá sơ bộ, đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh để xây dựng lộ trình cho học sinh các khối lớp còn lại đi học trực tiếp. Nếu các điều kiện bảo đảm an toàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại 12 quận đi học trực tiếp từ ngày 21-2-2022.

Một vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn là trẻ từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp nhưng chưa có bán trú. Điều này gây khó khăn trong việc đưa đón con.

Trước băn khoăn của phụ huynh, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: Đây là vấn đề Sở quan tâm vì có rất nhiều phụ huynh lo lắng. Thời gian tới Sở sẽ đề xuất lên UBND thành phố về vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh từ lớp 1-6 học bán trú trở lại. Đặc biệt là các trường phải đảm bảo an toàn cho học sinh về phòng chống dịch COVID-19.

Sở GD-ĐT Hà Nội mong muốn phụ huynh, học sinh đồng hành cùng nhà trường, nghiêm túc thực hiện 5K, cùng giám sát và tuân thủ nguyên tắc "một cung đường, hai điểm đến" để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại.

Cũng theo ông Cương, trong ngày hôm nay, khi học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 tại Hà Nội đi học, qua kiểm tra ngành giáo dục thấy tâm lý của học sinh và giáo viên rất vui.

“Về công tác phòng chống dịch khi học sinh quay trở lại trường, tôi thấy tất cả đã chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị mọi kịch bản để học sinh quay trở lại trường an toàn nhất.

Cũng theo yêu cầu bắt buộc, 100% các trường phải thực hiện việc xây dựng kịch bản xử trí khi có F0 trong trường khi học sinh học trực tiếp. Khâu rà soát, theo dõi sức khỏe học sinh phải được các trường phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện chặt chẽ.

Học sinh được đo thân nhiệt, bắt buộc khai báo y tế trước khi vào trường học. Các trường phải khử khuẩn, dọn vệ sinh trước khi đón học sinh quay lại trường và làm ngay sau các buổi học.

Với kết quả mà khối lớp 9, 12 đã thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Đặc biệt, hôm nay từ lớp 7 đi học sẽ giúp các khối lớp 1-6 đi học chuẩn bị chu đáo hơn”, ông Cương nói.

Đối với học sinh lớp 9 khi đã quay trở lại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đưa ra kế hoạch giảng dạy, trong đó sẽ giảm những tiết học không cần thiết, tập trung cho các em học sinh được học tập chương trình căn bản của ngành giáo dục Hà Nội để các em có kiến thức tốt hơn trong kỳ thi sắp tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Học sinh THCS của 57 tỉnh, thành phố trở lại trường từ hôm nay, 8/2

Tối 7-2, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về tình hình học sinh, sinh viên trên cả nước đi học trở lại sau một thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN