Hoa hậu Hàn Quốc từng đến Việt Nam gây tranh cãi vì cân nặng 60kg dù đẹp phồn thực

Sự kiện: Giảm cân

Kim Soo Min đăng quang hoa hậu năm 2018 và gặp không ít lời chê bài vì vóc dáng bị xem là "lệch chuẩn".

Kim Soo Min đăng quang hoa hậu Hàn Quốc 2018 và bị chê bai ngoại hình.

Kim Soo Min đăng quang hoa hậu Hàn Quốc 2018 và bị chê bai ngoại hình.

Mới đây, trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc lại xôn xao về chuyện cân nặng của hoa hậu Hàn Quốc 2018 Kim Soo Min. Người đẹp sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m73 và cân nặng 58,9 kg và đây là một trong số những nguyên nhân khiến cô bị công kích.

Kim Soo Min chia sẻ, cô từng nghĩ rằng cân nặng của mình phù hợp với chiều cao, khi tham gia thi hoa hậu cô cũng không thay đổi vóc dáng nên bị chỉ trích rất nhiều. Không ít người thẳng thắn nói rằng Kim Soo Min béo phì khiến cô cảm thấy buồn tủi.  

Cư dân mạng công kích cân nặng gần 60kg của người đẹp.

Cư dân mạng công kích cân nặng gần 60kg của người đẹp.

Không chỉ vậy, cô còn gặp hàng loạt bình luận tiêu cực khác sau khi đăng quang đến mức phải khóa tài khoản Instagram. "Hoa hậu mà như bà hàng xóm nhà tôi", "Nhìn cô ấy như 30 tuổi vậy", "Cô này chỉ ở mức trung bình thôi",... - một số người nói.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực Kim So Min rằng vẻ đẹp của cô là tự nhiên, cân nặng như vậy cân đối với chiều cao, tỉ lệ cơ thể chuẩn, không hề béo, nếu gầy trông sẽ như chỉ có "da bọc xương".

Kim Soo Min hồi đầu năm 2020 khi đến Việt Nam tham gia sự kiện.

Kim Soo Min hồi đầu năm 2020 khi đến Việt Nam tham gia sự kiện.

Trong các buổi phỏng vấn, Kim Soo Min có nêu lên ý kiến về tiêu chuẩn sắc đẹp và vấn đề "body shaming" tại Hàn Quốc. Tại quốc gia này, bất cứ cô gái nào có cân nặng trên 50kg đều bị nói là thừa cân, chiều cao không phải là yếu tố để đánh giá dù như vậy đi ngược lại chỉ số BMI (chỉ số khối lượng cơ thể). Kim So Min cũng chia sẻ về cách mà những tiêu chuẩn này ngày càng phổ biến trong bối cảnh internet phát triển. 

Ở Hàn Quốc, vấn đề cân nặng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Ở Hàn Quốc, vấn đề cân nặng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Cá nhân cô nghĩ rằng điều này là do những bức ảnh chúng ta nhìn thấy trên mạng xã hội. "Chúng ta thấy người nổi tiếng công khai cân nặng và họ trông vô cùng hoàn hảo với cân nặng đó. Tiềm thức của chúng ta dần cho rằng đây là cân nặng lý tưởng, hình mẫu lý tưởng. Tôi thấy nhiều cô gái nỗ lực giảm cân dù họ không cần thiết phải làm như vậy" - hoa hậu Hàn Quốc nói.

Hoa hậu Hàn Quốc 2018 hi vọng các cô gái biết yêu vóc dáng của mình.

Hoa hậu Hàn Quốc 2018 hi vọng các cô gái biết yêu vóc dáng của mình.

Kim Soo Min bày tỏ, cô hi vọng mình có thể xuất hiện trên sân khấu, trên màn ảnh để giúp các cô gái nghĩ rằng họ không hề béo với cân nặng hiện tại và mong họ tự tin, biết yêu cơ thể.

Nhiều người cũng đồng quan điểm, khẳng định cân nặng tiêu chuẩn ở Hàn Quốc quá khắt khe, khiến con người không chỉ chịu áp lực diện mạo và còn cả vóc dáng. Về mặt tích cực, thước đo này giúp bạn hoàn thiện bản thân hơn nhưng không nên để chúng trở thành gánh nặng. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nhan sắc trồi sụt nhưng Phạm Băng Băng, Lưu Diệc Phi đều là tượng đài chuẩn đẹp

Phạm Băng Băng và Lưu Diệc Phi mang hai nét đẹp khác nhau nhưng đều được công nhận là mỹ nhân của Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Giảm cân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN