Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng

Sự kiện: Bolero 2021

Như Ý - "cô gái vàng" của tỉnh Bình Thuận đã xuất sắc lên ngôi Quán quân Solo cùng Bolero và giành giải thưởng 150 triệu đồng của chương trình.

Tối 28/1, đêm Chung kết Solo cùng Bolero đã diễn ra với các tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng của 4 thí sinh Như Ý, Trọng Khương, Tú Tri và Lâm Quốc Khải. Kết quả đêm thi này rất khó đoán bởi cả 4 gương mặt vào đêm Chung kết đều có giọng hát tốt và lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, danh hiệu Quán quân cuối cùng đã được trao cho Như Ý – cô gái xinh đẹp và được ví von là "giọng ca vàng" của tỉnh Bình Thuận. Đây cũng là năm đầu tiên chương trình có đến 3 giải Á quân dành cho 3 thí sinh còn lại.

Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng - 1

Như Ý - người đẹp đến từ Bình Thuận đăng quang Solo cùng Bolero mùa 5.

Ở phần mở màn chương trình, 4 thí sinh đã mang đến màn trình diễn hát nối với 12 ca khúc Bolero nổi tiếng được phối theo phong cách acoustic.

Qua đến phần thi đơn ca, Như Ý đã chọn thể hiện ca khúc “Tâm sự với anh” với phần hỗ trợ của các diễn viên Tiết Duy Hoà, Huỳnh Thanh Trực. Đạo diễn Vũ Thành Vinh đã dành lời khen cho người đẹp Bình Thuận vì sự bản lĩnh, mạnh mẽ và tiếng hát ngày càng hay của cô nàng. Anh khuyên Như Ý dù là tiểu thư nhưng hãy bay ra khỏi “cái lồng” của mình để trưởng thành hơn.

Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng - 2

Tiết mục đơn ca của Như Ý thuyết phục nhiều người xem và các giám khảo khó tính.

Giám khảo Phi Nhung cho biết, trước đó chị đã nghe bài hát này từ nhiều nghệ sĩ khác nhau, nhưng lại rất thích phần thể hiện của Như Ý. “Em hát không sai một nốt nào, diễn xuất bình tĩnh, tự tin, rất xuất thần”, nữ ca sĩ nhận xét.

Với số điểm 39.75 đến từ 4 Giám khảo, Như Ý đã xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại để trở thành Quán quân Solo cùng Bolero 2018 và nhận được giải thưởng tiền mặt 150 triệu đồng.

Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng - 3

Trọng Khương khiến Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đối lập ý kiến trong đêm Chung kết.

Tuy chỉ về nhì với danh hiệu Á quân, Trọng Khương cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi thể hiện ca khúc “Đường xưa” đầy cảm xúc. Sau khi xem tiết mục này, Mạnh Quỳnh nhận xét: “Em đã làm một cuộc cách mạng mạnh mẽ trong dòng nhạc Bolero, làm mới ca khúc Bolero mà vẫn giữ được tâm trạng ca khúc. Dù hôm nay em là Quán quân hay không, anh mong em giữ được lập trường của mình để tiếp tục con đường mang dòng nhạc này đến gần hơn với khán giả trẻ”.

Tuy nhiên, trái ngược với Mạnh Quỳnh, giám khảo Phi Nhung cho rằng Trọng Khương hát hay, tiết mục dàn dựng cảm động, nhưng giọng hát của anh không quyện với phần dàn dựng nên không lấy được nước mắt người xem.

Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng - 4

Tiết mục của hot girl 19 tuổi Tú Tri chưa tròn trịa vì không tiết chế được cảm xúc.

Hot girl 19 tuổi Tú Tri cũng không hề kém cạnh khi thể hiện ca khúc “Đèn khuya”. Nhận xét về tiết mục này, Đan Trường cho hay: “Ca khúc này có giai điệu dễ hát nhưng kỹ thuật rất khó, bởi cần quãng rộng lên cao xuống thấp thì giọng hát mới rõ ràng, nhưng quãng thấp em hơi yếu. Khi hát và diễn, em bị xúc động ảnh hưởng đến bài hát, em cần kiềm chế cảm xúc của mình”.

Mỹ nhân Bình Thuận đăng quang "Solo cùng Bolero" giành 150 triệu đồng - 5

Tiết mục của Lâm Quốc Khải trong đêm thi vừa qua.

Lâm Quốc Khải – giọng ca có biệt danh “Chị 7 Quốc Lộ” cũng mang đến tiết mục “Đêm hoang” được dàn dựng hoành tráng không kém các thí sinh còn lại. Trong khi Đan Trường tỏ ra bất ngờ khi phần thi của thí sinh này được dàn dựng công phu, hoành tráng như một liveshow nhạc kịch nước ngoài, thì Phi Nhung cũng dành lời khen và ghi nhận sự cố gắng của Lâm Quốc Khải.

Mai Phương Thúy lại đăng ảnh sexy, fan liền gọi tên người đàn ông này

Người đẹp nói về điều ước năm mới nhưng ai cũng chỉ nhắc đến tên một người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN