Diệu Hà: "Tôi biết mình là ai, đang đứng ở đâu"

Sự kiện: Sao Đối Mặt

"Tôi đến với ca hát ở độ tuổi mà không phải thích thì thử, chán thì bỏ", Diệu Hà chia sẻ.

Nhạc sĩ Phạm Duy để lại một gia tài âm nhạc đồ sộ khoảng 2.000 tác phẩm ở rất nhiều thể loại âm nhạc, với rất nhiều chất liệu âm nhạc, trải dài suốt hơn nửa thế kỉ hoạt động sáng tác. Chiều ngày 23/4, ca sĩ Diệu Hà chính thức giới thiệu dự án hát nhạc Phạm Duy với tựa đề Nghìn trùng xa cách, hợp tác cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng.

9 ca khúc mà nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng và Diệu Hà lựa chọn cho dự án là những tác phẩm tiêu biểu từ những sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Trong dự án có Tình ca là bản nhạc về tình yêu quê hương đất nước, 8 bài còn lại chủ yếu nói về tình cảm lứa đôi, hay những hồi ức về quá khứ, chiêm nghiệm về cuộc đời.

Ca sĩ Diệu Hà sinh năm 1989 tại Thanh Hóa

Ca sĩ Diệu Hà sinh năm 1989 tại Thanh Hóa

"Càng khó tôi càng thích chinh phục"

- Từng học chuyên ngành biên kịch, hiện tại còn làm giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, điều gì thôi thúc chị đi theo con đường ca sĩ?

- Tôi đến với ca hát ở độ tuổi mà không phải thích thì thử, chán thì bỏ. Tôi cảm nhận ca hát chính là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình và tôi sẽ kiên định với sự lựa chọn đó.

Tôi sẽ hát, sẽ thực hiện những ấp ủ trong âm nhạc của mình theo cách riêng: không vội vã ồn ào, cũng không ngẫu hứng “được chăng hay chớ”. Tôi nghĩ mình cứ hát, cứ cống hiến, cứ bước dù chậm nhưng sau này khi nhìn lại từng sản phẩm của mình, tôi sẽ không cảm thấy hối tiếc hay xấu hổ vì điều gì, bởi tôi đã thực sự đam mê, nỗ lực và tâm huyết.

- Sức cạnh tranh trên thị trường nhạc Việt hiện nay khốc liệt, chị có chuẩn bị sẵn tâm lý không phải giọng ca nào cũng đủ tài năng và may mắn để tác phẩm mình nổi tiếng?

- Tôi biết mình là ai và mình đang đứng ở đâu, xuất phát điểm của mình như thế nào nên không thể quá kỳ vọng và ảo tưởng. Tôi nghĩ mình cứ hát, cứ cống hiến và cũng tin rằng “cứ đi rồi sẽ đến”, “hữu xạ tự nhiên hương”.

Ở thời điểm hiện tại, sự thành công với tôi là được hát cho mình, cho những người yêu quý tiếng hát của mình, được thực hiện những sản phẩm âm nhạc để tri ân khán giả và lưu giữ cho chính bản thân mình. Tôi muốn sau này khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười với chính mình khi thấy mình đã thực sự nghiêm túc, bền bỉ cống hiến. Mong rằng mọi người sẽ đón nhận, sẽ yêu thương Diệu Hà, một cách nhẹ nhàng, bền bỉ như dòng nhạc mà Diệu Hà lựa chọn.

- Với 1 ca sĩ mới debut, chị có lường trước được những khó khăn, thách thức không và chị đối diện với nó như thế nào?

- Thật ra khi xác định theo đuổi con đường âm nhạc nghiêm túc, bất kể sản phẩm lớn hay nhỏ, tất cả đều cần sự chỉn chu. Càng khó tôi càng thích chinh phục. Khi đam mê đủ lớn, đủ kiên nhẫn mình sẽ làm được, không khó khăn nào mà không vượt qua được. Chưa kể tôi còn có sự đồng hành của các anh chị đồng nghiệp rất tài ba luôn giúp đỡ.

Diệu Hà cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng

Diệu Hà cùng nhạc sĩ - nhà sản xuất Nguyễn Hữu Vượng

"Tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức"

- Chị có dự định gì để khẳng định tên tuổi của mình trong làng nhạc hiện nay?

- Khi bước chân vào con đường này, tôi biết mình sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi. Nhưng như đã chia sẻ, thiếu ca hát cuộc sống của tôi sẽ không đủ đầy, cho nên hát chính là để thực hiện mong ước, đam mê của bản thân, sau đó là sự tri ân của tôi dành cho khán giả của mình, những người vẫn luôn yêu thương, vẫn luôn chờ đợi. Tôi tin rằng mình thực sự tâm huyết, đầu tư cho con đường mình chọn thì mọi thứ sẽ được đền đáp.

- Lý do chị chọn nhạc Phạm Duy để thực hiện album lần này?

- Tôi yêu thích âm nhạc Phạm Duy bởi âm nhạc của ông có sức quyến rũ kì lạ. Không chỉ tinh tường trong giai điệu mà cả về ca từ trong sáng tác của ông cũng luôn là sự trau chuốt, sang trọng. Tìm hiểu về âm nhạc Phạm Duy và hát nhạc Phạm Duy là thách thức với tôi nhưng cũng là dịp để trải nghiệm và khám phá vô cùng thú vị.

Trải nghiệm âm nhạc của ông cũng là dịp trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của chính mình qua những câu chuyện âm nhạc được kể ở mỗi sáng tác, bằng sự rung lên bởi giai điệu thực sự lôi cuốn, thuyết phục cho đến ca từ có sức ám ảnh, gợi mở mang tính khái quát, biểu tượng đến không ngờ. Và tôi ngỡ ngàng phát hiện ra bằng cách nào đó tôi tìm thấy mình từ trong chính âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy.

"Tôi nghĩ mình cứ hát, cứ cống hiến và cũng tin rằng cứ đi rồi sẽ đến, hữu xạ tự nhiên hương" - Diệu Hà trải lòng.

"Tôi nghĩ mình cứ hát, cứ cống hiến và cũng tin rằng cứ đi rồi sẽ đến, hữu xạ tự nhiên hương" - Diệu Hà trải lòng.

- Trong MV này có sự xuất hiện của con gái chị, không biết khi quay chị có gặp khó khăn gì không?

- Trong MV "Quê hương ơi" và MV "Tình ca" đều có sự xuất hiện của con gái tôi. Đó không hẳn chỉ là kỷ niệm như tôi chia sẻ mà trong ý tưởng tổng thể kịch bản câu chuyện của MV - do chính tôi viết, việc đứa con là bóng dáng của người mẹ đó chính là ý tưởng về sự tiếp nối thế hệ, và tình yêu quê hương đất nước cũng nên được tạo dựng, nuôi dưỡng và trao truyền bắt đầu từ những cá nhân, gia đình tới cộng đồng. 

Hành trình nuôi con, chăm con cũng là khoảng thời gian tôi được lắng lại, để quan sát, trải nghiệm, thấu cảm, để nhặt nhạnh và lấp đầy những ký ức, xúc cảm để khi trở lại ca hát với một tâm thế từng trải hơn, đằm hơn, tình hơn.

Khi thực hiện MV, tôi nghĩ đến sự trưởng thành, sự nối tiếp của thế hệ từ bé đến lớn. Và không có gì gần gũi hơn, thân yêu hơn khi chính con gái của mình tham gia trong MV. Và tôi không thấy khó khăn gì, chỉ có anh Kai - đạo diễn là vất vả thôi.

- Chi phí thực hiện dự án âm nhạc của chị là bao nhiêu?

- Chi phí ban đầu phát sinh ra rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi đã có một sản phẩm, một “đứa con tinh thần” rất trọn vẹn và xinh đẹp. Và tôi nghĩ là kinh phí tôi đầu tư nhiều nhất chính là tình yêu thương của tất cả mọi người và ê-kíp.

- Vì sao chị lại chọn bạn diễn trẻ để đồng hành trong những sản phẩm của mình? 

- Thật ra cái đẹp thì ai cũng thích, do đó duyên là một chuyện nhưng phù hợp quan trọng hơn. Tôi chọn diễn viên phù hợp với nội dung, tính chất, câu chuyện MV của mình. Nhờ cơ duyên mà tôi biết được Thanh Tuấn (nam chính MV), bởi tôi cần 1 họa sĩ biết vẽ tranh cho MV của mình và Thanh Tuấn rất phù hợp.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

MV "Tình ca" - Diệu Hà

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng nghiệp, bạn bè thương tiếc trước sự ra đi khi còn trẻ của Lương Ngọc Diệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo CHI AN ([Tên nguồn])
Sao Đối Mặt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN