"Cô gái chăn dê" yêu đơn phương Lý Liên Kiệt, giờ thành nữ tỷ phú Trung Quốc

Nữ diễn viên là người tình màn ảnh đầu tiên của Lý Liên Kiệt trong một bộ phim cách đây 40 năm.

Năm 1982, Lý Liên Kiệt góp mặt trong bộ phim võ thuật "Thiếu Lâm tự" và trở thành ngôi sao hạng A của điện ảnh Hoa ngữ. Trong phim, ngoài những màn hành động võ thuật đẹp mắt, khán giả còn ấn tượng với cô nàng chăn dê Bạch Vô Giả do nữ diễn viên Đinh Lan thể hiện. Gần 40 năm sau, người tình màn ảnh của Lý Liên Kiệt vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

"Nữ thần" nhiều lần tỏ tình với Lý Liên Kiệt

Đinh Lan sinh năm 1964, trong một gia đình giàu có. Khi còn nhỏ, cô theo học đàn violin, khiêu vũ và âm nhạc. Năm 11 tuổi, cô trúng tuyển vào lớp đào tạo múa của Đoàn ca múa Hà Nam. Sau 1 năm, Đinh Lan tiếp tục được nhận vào Trường Opera Hà Nam.

Đinh Lan được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu tài năng diễn xuất nổi bật.

Đinh Lan được đánh giá là nữ diễn viên sở hữu tài năng diễn xuất nổi bật.

Khi mới 15 tuổi, cô gia nhập Đoàn ca múa Trung ương bằng chính lỗ lực của mình và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ đây. Trong khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Đinh Lan đã được giao vai chính trong một số tác phẩm kinh điển. Sau 3 năm, Đinh Lan tốt nghiệp và gia nhập Đoàn văn công Hà Nam. Do có tài năng vượt trội, cô được chuyển sang đội diễn viên của Xưởng phim Bắc Kinh.

Tại đây, cô được đạo diễn nổi tiếng Trương Hâm Viêm phát hiện và mời tham gia vào bộ phim "Thiếu Lâm tự", đóng cùng Lý Liên Kiệt. Trong phim, cô đóng vai Bạch Vô Hà - một cô gái chăn dê với vẻ đẹp trong trắng và thuần khiết để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Đặc biệt, phân cảnh nhân vật Bạch Vô Hà tay cầm roi lùa dê sánh cùng chàng trai trẻ Giác Viễn (Lý Liên Kiệt) với gương mặt thanh thú và đầy bản lĩnh cũng là thước phim khó quên với người hâm mộ.

Video: Cảnh Bạch Vô Hà (Đinh Lan) thể hiện hành động võ thuật cùng Giác Viễn (Lý Liên Kiệt) trong "Thiếu Lâm tự".

Sau khi được công chiếu, bộ phim đạt doanh thu 160 triệu NDT (537 tỷ đồng) và chính thức trở thành kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc ở thập niên 80. Sự thành công của "Thiếu Lâm tự" giúp tên tuổi Lý Liên Kiệt và Đinh Lan thành những ngôi sao nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Sau bộ phim trên, Lý Liên Kiệt và Đinh Lan tiếp tục cùng nhau góp mặt trong nhiều bộ phim liên quan đến ngôi chùa Thiếu Lâm. Nữ diễn viên họ Đinh đã sớm nảy sinh tình cảm với bạn diễn của mình. Nhiều người cho rằng Lý Liên Kiệt và Đinh Lan sẽ là một trong những cặp đôi “phim giả tình thật” đẹp nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, tại thời điểm đó, Lý Liên Kiệt chỉ quan tâm đến công việc và chỉ coi Đinh Lan như một người đồng nghiệp.

Nữ diễn viên đem lòng yêu Lý Liên Kiệt nhưng bị ngôi sao họ Lý từ chối.

Nữ diễn viên đem lòng yêu Lý Liên Kiệt nhưng bị ngôi sao họ Lý từ chối.

Đinh Lan từng nhiều lần bày tỏ tình cảm với ngôi sao họ Lý nhưng đều bị từ chối. Theo Sohu, nữ diễn viên có thể vì bị tổn thương nên đã lựa chọn từ bỏ làng giải trí Hoa ngữ để sang Singapore lập nghiệp. Năm 2015, người đẹp lần đầu phát hành album "Lời người chăn dê" đúng dịp năm Mùi để bày tỏ nỗi lòng với người cũ. Tuy nhiên, tại chương trình "Chào xuân" nổi tiếng của đài CCTV không xuất hiện tiết mục này của ngôi sao "Thiếu Lâm tự" khiến nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng.

Từ bỏ làng giải trí, trở thành nữ tỷ phú

Đinh Lan đóng vai Quan âm bồ tát trong "Đông du ký".

Đinh Lan đóng vai Quan âm bồ tát trong "Đông du ký".

Tại Singapore, Đinh Lan cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim như "Liên hoa tranh bá", "Bạch xà hậu truyện: Tình nhân gian",  "Đông Du Ký", "Liên hoa đồng tử Na Tra" hay "Tiếng hạc cửu thiên"…Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên không còn được như trước đây. Từ một "đả nữ" màn ảnh được yêu mến ở Trung Quốc nhưng giờ đây Đinh Lan thường giao các vai phụ khá mờ nhạt. Khi đó, người đẹp từng có ý định về nước để bắt đầu lại. Thế nhưng, sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Đinh Lan vẫn quyết định ở lại Singapore.

Thời gian này có nhiều thông tin cho rằng Đinh Lan kết hôn với một người đàn ông giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ kết thúc không lâu sau đó do một số bất hoà. Năm 2001, Đinh Lan trở lại Bắc Kinh làm kinh doanh, thành lập công ty đồ gia dụng.

Nữ diễn viên xa rời làng giải trí và trở thành nữ tỷ phú Trung Quốc.

Nữ diễn viên xa rời làng giải trí và trở thành nữ tỷ phú Trung Quốc.

Sau hơn 20 năm theo nghiệp diễn xuất, hiện tại Đinh Lan mới tìm thấy niềm vui và hướng đi phù hợp nhất với cô là kinh doanh. Ở tuổi 58, nhân sắc của cô không còn trẻ trung và xinh đẹp như trước đây. Hiện tại, Đinh Lan đã trở thành nữ doanh nhân sở hữu khối tài sản 100 triệu NDT ( hơn 335 tỷ đồng). Công ty của cô đã phát triển đến khắp các tỉnh thành ở Trung Quốc cũng như Australia. Mặc dù vậy, Đinh Lan vẫn chọn sống độc thân và cho rằng chuyện tình cảm cứ để tùy duyên.

Nguồn: [Link nguồn]

Nổi tiếng nhờ vai Hoàng Phi Hồng: Lý Liên Kiệt chọn con đường tu thiền, vậy ai viên mãn nhất?

Lý Liên Kiệt, Triệu Văn Trác và nhiều tài tử khác đều thành công nhờ đóng vai võ sư lẫy lừng Hoàng Phi Hồng. Hiện nay, mỗi người đều đã có hướng đi riêng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Theo Sohu, Sina) ([Tên nguồn])
Lý Liên Kiệt: Huyền thoại phim võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN