Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan?

10 ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc tuổi xế chiều: Có người liệt nửa người, có kẻ vẫn phong độ khỏe mạnh.

Dòng phim võ thuật Trung Quốc để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả truyền hình không chỉ trong nước mà còn cả châu Á. Sau nhiều năm, các diễn viên đã trở nên luống tuổi. Tuy nhiên, ngoài một số có sự xuống dốc về phong độ, vẫn có người giữ được vóc dáng trẻ trung.

Dương Tư 

Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan? - 1

Dương Tư là cao thủ võ thuật cùng thời hiếm hoi được đánh giá “ngang tài” với Lý Tiểu Long về trình độ võ công. Trước khi lấn sân diễn xuất, ngôi sao sinh năm 1946 từng là võ sư, vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Có cơ bắp cuồn cuộn và sức mạnh khiến Lý Tiểu Long từng thừa nhận “ê ẩm toàn thân” sau một trận đấu tay đôi, Dương Tư được tạp chí Kungfukingdom ví von là “Hercules của Trung Quốc”.

Ở tuổi 76, Dương Tư vẫn còn khỏe mạnh. Hiện, huyền thoại võ thuật Trung Quốc là một trong những thành viên của Hiệp hội Thể hình Trung Quốc ở Mỹ. Ông thường xuyên tổ chức các buổi họp mặt người hâm mộ để ký tặng, chia sẻ về các kiến thức võ thuật.

Hồng Kim Bảo

Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan? - 2

Nhắc đến các ngôi sao võ thuật, không thể không kể đến “đại ca béo” Hồng Kim Bảo. Năm 14 tuổi, ông đã đóng thế trong các bộ phim hành động. Sau đó, nam diễn viên bắt đầu “lộ diện” trên màn ảnh và làm người xem mê mẩn bởi những động tác võ thuật đẹp mắt cùng thân thủ linh hoạt, bất chấp ngoại hình to béo.

Dưới trướng ông là những tên tuổi gạo cội như như Nguyên Bưu, Nghê Tinh, Tiền Gia Lạc, Địch Uy, Nguyên Khuê, Nguyên Hoa, Tăng Chí Vỹ... Qua sự lăng xê của nam diễn viên, nhiều người trong số họ hiện tại là minh tinh hạng A trong showbiz.

Sau thời gian ngồi xe lăn vì bệnh nặng, ở tuổi 70, Hồng Kim Bảo đã lấy lại phong độ và thường xuất hiện trên trường quay, đảm nhận công việc chỉ đạo võ thuật cho bộ phim mới.

Lưu Gia Huy

Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan? - 3

Lưu Gia Huy sinh năm 1955 và là ngôi sao võ thuật nổi tiếng màn ảnh xứ Cảng Thơm. Gương mặt cương nghị, thân hình rắn chắc, cùng khả năng thể hiện các pha võ thuật đỉnh cao mà không cần đóng thế là những lợi thế của Lưu Gia Huy so với các sao nam cùng thời. Thậm chí, vị thế của nam diễn viên còn được đánh giá cao hơn Thành Long một bậc.

Hiện tại, ông đang sống trong viện dưỡng lão sau khi bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người. Hơn 10 năm qua, ông di chuyển bằng xe lăn. Từ khi Lưu Gia Huy đổ bệnh, người vợ quốc tịch Thái Lan đòi ly hôn, phân chia tài sản, trong khi các con của tài tử không chăm sóc ông. Nam diễn viên cũng bị quản lý lừa gạt lấy đi thù lao trong nhiều năm nhưng sau đó đã lấy lại được. 

Châu Tinh Trì

Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan? - 4

Châu Tinh Trì sinh năm 1962. Khi còn nhỏ, Châu Tinh Trì đặc biệt yêu thích võ thuật. Nhưng vì nhà nghèo, không có tiền tham gia các lớp học lúc bấy giờ nên Châu Tinh Trì cũng chỉ biết tự học qua màn ảnh nhỏ. Sau đó, Châu Tinh Trì luyện Vịnh Xuân Quyền, và dần dần trở thành diễn viên, đạo diễn phim hài nổi tiếng châu Á.

Đến tận giờ vẫn có nhiều người cho rằng, Châu Tinh Trì không biết võ hoặc chỉ biết những động tác cơ bản. Tuy nhiên, trong một dịp trả lời phỏng vấn truyền thông, diễn viên Nguyên Bưu (sư huynh của Thành Long) khẳng định: “Xét về võ công, Chân Tử Đan còn thua Châu Tinh Trì. Thực chiến của Châu Tinh Trì không thể coi thường”.

Ở tuổi 60, “vua hài” bắt đầu tham gia MXH Instagram. Qua hình ảnh anh chia sẻ về cuộc sống thường ngày, có thể thấy, nam diễn viên vẫn khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu xuống sắc. Truyền thông Hồng Kông thường bắt gặp anh đạp xe dạo phố. Mới đây, tài tử đăng ảnh chú chó cưng mặc trang phục trong bộ phim “Đội bóng Thiếu Lâm”, và dí dỏm nói: “Không biết cầu thủ này đủ điều kiện tham gia World Cup không?”.

Lý Liên Kiệt

Võ công của Châu Tinh Trì mạnh hơn cả Chân Tử Đan? - 5

Lý Liên Kiệt là sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc. Anh học võ từ nhỏ, cố gắng giành huy chương vàng trong các cuộc thi võ thuật để kiếm tiền phụ gia đình. Ngôi sao “Hoàng Phi Hồng” từng diễn tả về việc tập luyện của anh ở trường thể thao là “cay đắng”, “quá sức chịu đựng của một đứa trẻ”.

Chính vì nhiều năm tập võ nên về già, anh bệnh tật đầy mình. Lý Liên Kiệt thậm chí còn có chứng chỉ khuyết tật cấp độ 3 quốc gia Trung Quốc - cấp độ thương tật nặng nhất đối với một vận động viên võ thuật. Sau khi mắc bệnh, sức khỏe của Lý Liên Kiệt xuống dốc trầm trọng, khiến vẻ ngoài từng bị ví già nua như ông cụ U90. Cùng tuổi Chân Tử Đan nhưng ngôi sao họ Lý tiều tụy hơn hẳn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi Đinh (Theo Wingchunnews) ([Tên nguồn])
Lý Liên Kiệt: Huyền thoại phim võ thuật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN