Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam trở thành trò cười
Doãn Quốc Đam gây nhiều tranh cãi khi thể hiện vai giám đốc Đăng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Phiên bản Việt hóa này khiến nam diễn viên trở thành trò cười trên các trang mạng xã hội.
Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh từ khi phát sóng liên tục bị khán giả so sánh với phiên bản Trung Quốc mang tên 30 chưa phải là hết. Từ bối cảnh, cách xây dựng tình tiết, phát triển nhân vật, lựa chọn diễn viên đều bị đánh giá kém hơn bản gốc. Mới đây, phân cảnh tắm của nhân vật Hải Đăng do Doãn Quốc Đam đóng trở thành xu hướng trên các trang MXH với nhiều lời chê về tính thẩm mỹ cũng như nội dung phim.
Cụ thể, sau khi chương trình bắn pháo hoa tại Quảng Ninh thành công, Hải Đăng và đối tác Linh (Lan Phương đóng) trở nên thân thiết. Họ hẹn hò đi uống nước trò chuyện, sau khi uống rượu say cả hai đã có hành vi đi quá giới hạn. Hải Đăng cảm thấy hối hận vì hành động của mình, đạo diễn đã thiết kế một cảnh tắm như cách nhân vật muốn rửa trôi mọi lỗi lầm.
Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam gây tranh cãi vì thiếu tính thẩm mỹ.
Tuy nhiên, cách quay phim khiến Doãn Quốc Đam để lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình. Bên cạnh đó, biểu cảm nhăn nhó của anh cũng bị chê xấu. Nhiều khán giả so sánh với cảnh tắm khoe cơ bắp hấp dẫn của các tài tử phim Hàn Quốc, Trung Quốc, thì cảnh tắm của Doãn Quốc Đam bị đánh giá "quá xấu", "thẩm mỹ kém"...
Trước đó, Doãn Quốc Đam đã liên tục bị khán giả chê vì vào vai giám đốc nhưng anh mặc lôi thôi, răng xỉn màu, hành xử bỗ bã không có phong thái doanh nhân ông chủ. Cộng thêm cảnh tắm mới đây, khán giả càng cho rằng Doãn Quốc Đam không phù hợp với vai diễn giám đốc trong Gió ngang khoảng trời xanh.
Mặt khác, cũng có một số người cho rằng cảnh tắm của Doãn Quốc Đam mới chân thật, còn những cảnh tắm trong phim nước ngoài có tính thẩm mỹ cao nhưng lại rõ dấu vết diễn xuất sắp đặt.
Bên cạnh đó, một số khán giả nhận xét cách xây dựng nhân vật Hải Đăng trong Gió ngang khoảng trời xanh không có chiều sâu và tạo sự chán ghét như với Hứa Huyễn Sơn trong 30 chưa phải là hết.
Trong bản gốc, Hứa Huyễn Sơn ngoại tình khi vẫn đang tỉnh táo. Hắn còn bỏ tiền thuê nhà cho tình nhân, nhiều lần lấp liếm lừa dối vợ, nhưng khi bị phát hiện, hắn sợ hãi trốn tránh trách nhiệm, nhờ vợ đứng ra dàn xếp. Những tình tiết trong phim thể hiện rõ bản chất hèn nhát ích kỷ của Hứa Huyễn Sơn.
Trong khi đó, Hải Đăng phạm lỗi trong tình trạng say rượu và có thể đổ lỗi cho việc không thể kiểm soát được hành vi của mình. Việc sửa đổi kịch bản này khiến nhân vật mất đi cái bản chất xấu xa vốn có.
Hải Đăng ngoại tình trong lúc say rượu.
Gió ngang khoảng trời xanh cũng có nhiều thay đổi như nhân vật doanh nhân giàu có tên Trường của Denis Đặng trở nên ngạo mạn hơn so với bản gốc. Nhiều hành vi của nhân vật này bị khán giả chỉ trích cho rằng phản cảm.
Hình ảnh doanh nhân giàu có trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" do Denis Đặng thủ vai bị khán giả chê từ khi xuất hiện cho tới tập 27. Khán giả...
Nguồn: [Link nguồn]
-17/10/2025 12:48 PM (GMT+7)