Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc

Hầu hết các lễ hội hoa anh đào ở Hàn Quốc sẽ được chính thức bắt đầu từ ngày 1/4, đừng bỏ qua cơ hội đi trên những con đường hoa tràn ngập sắc hồng và dư vị nhẹ nhàng khi đến Hàn Quốc.

Cũng giống như Nhật Bản, người Hàn Quốc xem hoa anh đào là biểu tượng của mùa xuân cùng với hoa mơ trắng, hoa chuông vàng, hoa cải dầu.

Người Hàn Quốc thích cách đi du lịch theo mùa như xuân ngắm hoa, đông trượt tuyết, thu ngắm lá phong đỏ, và hè thì tắm suối nước nóng. Mùa xuân Hàn Quốc thường bắt đầu vào khoảng giữa tháng Ba và kéo dài cho đến cuối tháng Tư, do đó các lễ hội hoa trở nên quan trọng và đáng mong chờ nhất trong năm ở Hàn Quốc. 

Hoa anh đào sẽ nở đồng loạt vào tháng 4 đồng thời sẽ rụng hết vào giữa tháng vì những cơn mưa kéo dài và liên tục vào mùa xuân. Để không bỏ qua những thời khắc đáng nhớ nhất của mùa xuân, Cục khí tượng thủy văn Hàn Quốc sẽ liên tục theo dõi để thông báo kịp thời đến người dân của mình trong khoảng thời gian hoa còn nở.

Đừng bỏ qua những lễ hội hoa anh đào đẹp nhất ở Hàn Quốc bên dưới trong tháng 4 này:

1. Lễ hội hoa anh đào trên đảo Jeju được diễn ra từ ngày 1 - 10/4/2017

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 1

Những cánh hoa anh đào có kích thước lớn ở Jeju mang một nét riêng mà không nơi nào có được.

Jeju, hòn đảo xinh đẹp phía Nam Hàn quốc sẽ là nơi đầu tiên đón mùa xuân bằng một lễ hội hoa lớn nhất trên cả nước. Không có gì ngạc nhiên khi Jeju được mệnh danh là thiên đường mật ngọt vì có những cánh hoa lớn và lung linh nhất trong lễ hội của mình.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 2

Theo thông tin được biết lễ hội hoa anh đào ở đảo Jeju năm nay sẽ tập trung vào khu vực chụp ảnh hoa anh đào cũng như các triển lãm hoa phong lan và hoa hoang dã bản xứ khác, mang lại cho du khách nhiều hình ảnh đa dạng hơn về các loài hoa ở đây.

2. Lễ hội hoa anh đào ở Jinhae, tỉnh Gyeongnam được diễn ra từ ngày 1 - 10/4/2017

Số lượng khách đến tham quan lễ hội hoa anh đào tuyệt đẹp ở Jinhae tăng dần lên theo từng năm vì cách tổ chức lễ hội ở đây thật sự thu hút với nhiều hoạt động tham quan và ca múa nhạc mang đậm chất truyền thống của "xứ sở Kim Chi".

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 3

Những địa điểm có hoa anh đào nở đẹp nhất ở Jinhae bao gồm Đại học Sĩ quan Hải quân, Suối Yeojwa, Nhà ga Gyeonghwa và Công viên núi Jehwang.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 4

Đây là những địa điểm đã từng xuất hiện trên các bộ phim truyền hình ăn khách nhất của Hàn Quốc, do đó bạn đừng bỏ qua cơ hội check-in nơi thần tượng của mình đã từng dặt chân qua.

3. Lễ hội hoa anh đào ở chợ Hwagae, tỉnh Gyeongnam được diễn ra từ ngày 1 - 2/4/2017

Mỗi khi đến lễ hội hoa anh vào tháng 4, vùng Hwagae như biến thành những con đường tuyết ngập tràn những bông hoa anh đào trắng muốt, tinh khôi.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 5

Du khách sẽ luôn bị thu hút bởi hình ảnh hấp dẫn từ con đường hoa anh đào rộng lớn. Người dân ở đây tin rằng nếu những người yêu nhau và cùng nắm tay đi hết đoạn đường này họ sẽ tiến đến kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 6

Điểm lôi cuốn nhất của lễ hội là khu chợ truyền thống Hwagae nổi tiếng trong lịch sử và nhiều món ăn truyền thống độc đáo nhất từ những nhà hàng ở đây.

Không chỉ được thưởng thức những khung cảnh tuyệt vời của các loài hoa anh đào mà lễ hội còn có hàng loạt những chương trình sự kiện văn hóa phong phú khác dành cho du khách.

4. Lễ hội hoa anh đào ở Yeouido, thủ đô Seoul được diễn ra từ ngày 1 - 9/4/2017

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 7

Lễ hội hoa mùa xuân này sẽ được tổ chức tại công viên sông Hàn Yeouido, đây là lễ hội thường niên ở đảo Yeouido, Seoul và là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc được nhiều người trên thế giới biết đến.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 8

Lễ hội đặc sắc này có sự góp mặt của hơn 1.400 cây anh đào, có giống từ đảo Jeju được trồng dọc theo bờ sông Hàn.

Du khách sẽ được thả mình vào những cánh hoa lung linh và các ngọn đèn nhiều màu sắc được trang trí trên cây. Nhiều chương trình biểu diễn trên đường phố và các cuộc triển lãm trưng bày ảnh đẹp về các loài hoa có trong lễ hội. Theo thông tin của tổng cục du lịch Hàn quốc, lễ hội hoa ở Yeouido, thủ đô Seoul thu hút 4 triệu lượt khách du lịch đổ về mỗi năm.

5. Lễ hội hoa anh đào ở hồ Cheongpung, tỉnh Chungbuk diễn ra từ ngày 8 - 15/4/2017

Jecheo thành phố được biết đến với các dãy núi và hồ sinh thái tuyệt đẹp. Lễ hội hoa anh đào ở Hồ Cheongpung mang đến cho du khách quang cảnh lung linh kỳ ảo. Đây là một trong những điểm dừng chân bạn không nên bỏ qua khi đến với Jecheon.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 9

Hồ Cheongpung – nơi có hàng ngàn cây anh đào lớn tuổi thẳng đứng xung quanh bờ hồ, đến đây bạn có thể tìm hiểu thêm về tổ hợp Di sản Văn hóa Cheongpung và trường quay phim truyền hình nổi tiếng.

Đến Jecheon, bạn vừa được ngắm hoa xuân, vừa đắm mình vào không khí yên tĩnh, trong lành và thưởng thức những đặc sản của vùng.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 10

Nhiều con đường có thiết kế tuyệt đẹp ở Jecheon thích hợp cho những người thích tản bộ. Bạn cũng sẽ vô cùng thích thú khi đi qua Cầu Cheongpung vì nó đem đến cảm giác như lạc vào xứ sở hoa anh đào.

6. Lễ hội hoa anh đào trên núi Palgong, thành phố Daegu diễn ra từ ngày 12 - 16/4/2017

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 11

Palgongsan là một ngọn núi nằm ở phía đông bắc của Daegu. Khi mùa xuân vừa đến, ngọn núi Palgongsan rực rỡ với sắc trắng của hoa anh đào.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 12

Nhiều người tìm đến đây để thưởng thức lễ hội hoa anh đào từ trên cao, nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc của người dân địa phương sẽ được tổ chức tại quảng trường đài phun nước khu vực Donghwa trên núi Palgong.

7. Lễ hội hoa anh đào ở thành phố Gyeongju, tỉnh Gyeongbuk diễn ra từ ngày 31/3 - 9/4/2017

Nói đến lễ hội hoa ở Gyeongju phải nhắc đến một địa điểm ngắm hoa đào được du khách và các nhiếp ảnh gia ưa thích khi đến Gyeongju là Vọng lâu Bomun, một vọng lâu nhỏ bằng gỗ bên bờ hồ Bomun tĩnh lặng, địa điểm lý tưởng để thưởng thức tiết trời xuân của Hàn Quốc.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 13

Thực tế, không chỉ có mùa xuân, vọng lâu Bomun còn là không gian tuyệt vời để ngắm nhìn sự thay đổi của bốn mùa ở Hàn Quốc: mùa xuân diễm lệ hoa anh đào, mùa hè xanh mát, mùa thu lá vàng và mùa đông tuyết phủ trắng mái đình.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 14

Đến Gyeongju vào mùa xuân bạn sẽ bắt gặp khung cảnh của sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa anh đào và hoa cải dầu. Vẻ đẹp của tự nhiên và văn hóa truyền thống kết hợp hài hòa với nhau.

8. Lễ hội hoa anh đào ở Gyeongpodae, tỉnh Gangwon diễn ra từ ngày 6 - 11/4/2017

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 15

Bãi biển Gyeongpo là bãi biển lớn nhất ở bờ Đông Hàn Quốc, và cũng là một trong những bãi biển có con đường hoa anh đào chạy dọc bờ đẹp nhất mà bạn có thể ghé qua.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 16

Để thuận tiện cho du khách vừa thưởng thức hoa vừa có thể ngắm cảnh biển, nhiều con đường đã được lát gỗ ngay dưới chân những hàng cây.

9. Lễ hội hoa anh đào bên hồ Seokchon, thủ đô Seoul diễn ra từ ngày 1 - 9/4/2017

Trước nay hồ Seokchon chỉ được biết đến là một địa điểm nằm cạnh công viên giải trí Lotte World, một trong những công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 17

Tuy nhiên, người ta lại không biết hồ Seokchon là một nơi lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn mùa xuân Hàn Quốc với những rặng cây anh đào xung quanh hồ Đông và hồ Tây.

Chào tháng 4 nhẹ nhàng với những lễ hội hoa anh đào lớn nhất ở Hàn Quốc - 18

Lễ hội hoa anh đào dọc những con đường trong công viên hồ Seokchon sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ vô cùng đặc sắc cho du khách ghé thăm.

Ảnh: Navernews

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỷ Nguyễn (Thế giới trẻ - Infonet)
Khám phá du lịch Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN