Những điều nên tránh khi đến xứ kim chi

Trước khi đến xứ sở của những cảnh đẹp lãng mạn, đừng quên học thuộc 5 lời khuyên sau!

1. Đi giày vào nhà

Hầu hết người Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng ngồi trên sàn hay chiếu, vì vậy việc giữ sàn sạch sẽ là vô cùng quan trọng. Khi đến nhà một người Hàn Quốc, đừng đi giày và giẫm lên sàn. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, hãy cởi giày và đặt sang một bên.

2. Nói to tiếng trên tàu điện ngầm hay xe bus

Đây là một trong những điều bạn cần làm quen thật nhanh khi đến Hàn Quốc. Xe bus và tàu điện ngầm không phải là địa điểm tiệc tùng ầm ỹ mà là một chốn công cộng. Hãy nói bằng một giọng điệu bình thường nếu bạn không muốn nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của những người có tuổi ở Hàn Quốc. Ở một số xe bus, trước khi lên xe, bác tài sẽ yêu cầu bạn vặn nhỏ nhạc chuông.

3. Ngồi vào ghế dành cho người già, người ốm và bà bầu trên xe điện ngầm

Trên xe điện ngầm của Hàn Quốc luôn có chỗ ngồi dành riêng cho những đối tượng ưu tiên này. Người già là đối tượng được lưu ý nhất. Nếu bạn có bầu, bạn vẫn có thể phải đứng dậy, nhường ghế cho một người già.

4. Cắm đũa vào bát cơm

Những điều nên tránh khi đến xứ kim chi - 1

 

Cũng giống như ở Việt Nam, khi một đôi đũa cắm vào bát cơm, đó là bát cơm cúng. Ở Hàn Quốc, việc đưa cho ai đó bát cơm như vậy có ý nghĩa như lời nguyền rủa họ: “Hãy chết đi!”.

5. Vẫy tay gọi ai đó và để ngửa lòng bàn tay

Khi bạn vẫy tay gọi bất cứ ai ở Hàn Quốc: người lái taxi, bồi bàn, sinh viên…đừng để họ nhìn thấy bàn tay bạn. Hành động này được cho là một hành động khiếm nhã, bất lịch sự, đặc biệt là với người cao tuổi. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN