Uông Tiểu Phi tố vợ cũ ngoại tình, dùng chất kích thích, Từ Hy Viên phản bác

Từ Hy Viên đã lên tiếng phản bác khi chồng cũ tố cáo mình dụng chất kích thích, ngoại tình, bòn rút tài sản để nuôi chồng mới.

Ngày 23/11, Từ Hy Viên đã đăng bài viết dài trên trang cá nhân, phản hồi những lời tố cáo ác ý từ chồng cũ Uông Tiểu Phi, như sử dụng chất kích thích, ngoại tình, bòn rút tài sản của để nuôi chồng mới.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. 

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi. 

Theo đó, Từ Hy Viên khẳng định cô và em gái Từ Hy Đệ không dùng ma túy như cáo buộc của chồng cũ bởi cả hai đều có bệnh về tim. Nữ diễn viên khẳng định bản thân tuân thủ pháp luật. Hơn nữa, sức khỏe, công việc và hình tượng người của công chúng cũng không cho phép Từ Hy Viên và Từ Hy Đệ dính vào tệ nạn.

Nữ diễn viên đồng thời cho biết, thông tin chồng cũ nói cô nhận tiền trợ cấp lên tới 5,6 triệu USD cũng là sai sự thật. Theo thỏa thuận ly hôn, cô nhận từ chồng cũ 32.000 USD/tháng để bù đắp tổn thất sức khỏe, tinh thần. Cô khởi kiện Uông Tiểu Phi vì khoản trợ cấp cho 2 con, không liên quan đến nữ diễn viên. Từ Hy Viên nhiều lần nhắc nhở chồng cũ chuyển tiền nuôi dưỡng đúng hạn nhưng vô vọng. Vì bị chặn số, cô không thể liên lạc với chồng cũ, nữ diễn viên quyết định khởi kiện doanh nhân gốc Bắc Kinh.

Theo ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc), cô chưa từng cấm cản Uông Tiểu Phi hay bà Trương Lan thăm con cháu. Khi chia tay, Từ Hy Viên đã đề nghị chồng cũ nuôi con nhưng Uông Tiểu Phi từ chối trước sự chứng kiến của luật sư hai bên. Anh nói cần 3 năm để ổn định cuộc sống mới. Vì vậy, cả hai thống nhất để Từ Hy Viên nuôi con trước.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi cùng các con thời điểm còn bên nhau.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi cùng các con thời điểm còn bên nhau.

"Tôi rất mong mẹ con Uông Tiểu Phi sẽ đến thăm các cháu nhiều hơn, cố gắng để các con lớn lên khỏe mạnh, được nhiều người yêu mến. Không thể ngăn cản cha, mẹ, ông, bà ở cùng các con. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh phải cách ly mỗi khi đi lại, tôi biết Uông Tiểu Phi mắc chứng sợ không gian kín nên rất khó gặp các con, tôi có thể hiểu được sự lo lắng, thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của anh ấy", người đẹp họ Từ viết thêm.

Cuối cùng, nữ diễn viên nói rất khó để duy trì hoặc cắt đứt một cuộc hôn nhân mười năm, bản thân chưa bao giờ ngoại tình. Từ Hy Viên gửi lời chúc Uông Tiểu Phi mạnh khỏe và làm ăn phát đạt.

Cùng ngày, Uông Tiểu Phi viết trên trang cá nhân: "Tôi không muốn nói gì nữa. Chiếc đệm đã bị đốt cháy, mọi chuyện đã kết thúc. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương nhau nữa. Cô vẫn là mẹ của các con tôi, tôi cảm ơn, hãy chăm sóc các con thật tốt".

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã đường ai nấy đi nhưng vẫn vướng phải những lùm xùm.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã đường ai nấy đi nhưng vẫn vướng phải những lùm xùm.

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi kết hôn vào năm 2011 và thông báo ly hôn vào tháng 11/2021. Tháng 3/2022, cô bất ngờ thông báo tái hôn với DJ Koo Jun Yup, một nam ca sĩ người Hàn Quốc và từng là bạn trai của cô trong năm 1998.

Theo Từ Hy Viên, cặp đôi liên lạc với nhau sau khi cô xác nhận ly hôn Uông Tiểu Phi. Chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Thông tin này trở thành tâm điểm truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc một thời gian.

Thời gian gần đây, Từ Hy Viên và Koo Jun Yup xuất hiện thường xuyên bên nhau. Họ cũng không ngần ngại che giấu mối quan hệ tình cảm ngọt ngào. Gần đây, khi trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Vogue (Đài Loan), nữ diễn viên 46 tuổi hạnh phúc bộc bạch: "Có lẽ cuộc sống của tôi gặp nhiều chuyện bi thảm, nhưng kết cục vẫn là kịch vui".

Từ Hy Viên tâm sự, cô không muốn tổ chức hôn lễ rầm rộ trong lần tái hôn vì những tổn thương mà cuộc hôn nhân đầu để lại. Cặp đôi cũng thống nhất không sinh con vì Từ Hy Viên không còn trẻ và gặp vấn đề sức khỏe.

Từ Hy Viên và DJ Koo kết hôn.

Từ Hy Viên và DJ Koo kết hôn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (T/h) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN