Kết quả kinh doanh bết bát, “ông trùm BOT” Tasco lại thay tướng

Sự kiện: Kinh Doanh

Tasco báo lỗ 13,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019.

CTCP Tasco (mã chứng khóa HUT) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự ở vị trí cấp cao Tổng Giám đốc công ty. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tasco đối với ông Nguyễn Văn Dưỡng từ ngày 1/10/2019. 

Đồng thời, Tasco bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Tân (sinh năm 1981) thay vào vị trí của ông Dưỡng. Ông Tân cũng là người đại diện theo pháp luật của Tasco.

Ông Tân CEO của Tasco sinh năm 1981, tham gia HĐQT Tasco từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trước đó, ông Tân được bổ nhiệm vị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty từ 21/9/2018.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 năm qua, Tasco đã có 2 lần thay tướng. “Cựu” Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dưỡng có thời gian tại vị khá chóng vánh khi mới được 2 năm, đi được 2/3 chặng đường của nhiệm kỳ.

Tasco báo lỗ 13,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019.

Tasco báo lỗ 13,1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2019.

Việc thay ghế tổng giám đốc tại Tasco diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang trong vòng vây khó khăn. 

Báo cáo bán niên 2019 đã qua soát xét của Tasco cho thấy, doanh thu hợp nhất của “ông trùm BOT” đạt 600 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Do giá vốn bán hàng tăng 13% so với cùng kỳ, cùng với chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) tăng mạnh tới 87,3% khiến lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của Tasco âm 13,16 tỷ đồng.

Trước giai đoạn kinh doanh bết bát này, Tasco có thể nói là đã có giai đoạn hoàng kim, liên tục báo lãi hàng trăm tỷ đồng. Lãi ròng công ty mẹ đạt mức kỷ lục hơn 403 tỷ đồng vào năm 2016, 305 tỷ đồng trong năm 2017 và khoảng hơn 77 tỷ đồng vào năm 2018.

Trong tài liệu cung cấp cho cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5, Tổng giám đốc Tasco thừa nhận, năm 2018 là một năm đầy khó khăn đối với doanh nghiệp này. Mặc dù đã nhận định trước các rủi ro có thể gặp phải và có biện pháp phòng ngừa, nhưng tình huống thực tế diễn biến phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. 

Đáng chú ý, việc 3 trên 5 trạm thu phí BOT của doanh nghiệp này không thu được phí đã ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền và hiệu quả hoạt động, phá vỡ các dự tính và dự báo của công ty này trong năm 2018. 

Thu gần 300 tỷ/ngày, quy mô ”ông trùm” bán lẻ Việt ngày càng phình to

Doanh thu và lợi nhuận của MWG tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2019 .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN