"Công thần" chia tay bầu Đức sau 30 năm gắn bó là ai?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Trước thời điểm quan trọng, một “khai quốc công thần” đã quyết định nói lời chia tay với bầu Đức.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức đã được Sở giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 5/10 tới. Thời gian tổ chức Đại hội được dự kiến diễn ra trong tháng 11/2021.

Tuy nhiên, trước thời điểm quan trọng này một  “khai quốc công thần” của Tập đoàn đã quyết định nói lời chia tay với bầu Đức.

Theo đó, Hội đồng quản trị HAG đã ra nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Minh. Ông Minh cho biết từ nhiệm vị trí của mình bởi lý do sức khỏe.

Một “công thần” vừa quyết định nói lời chia tay với bầu Đức sau gần 30 năm gắn bó

Một “công thần” vừa quyết định nói lời chia tay với bầu Đức sau gần 30 năm gắn bó

Việc từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Minh sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông chấp thuận tại cuộc họp gần nhất theo quy định.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Minh sinh năm 1959 tại Quảng Ngãi, trình độ Đại học - Kỹ sư nông nghiệp. Ông là một trong những “công thần” gắn bó với HAG và bầu Đức từ những ngày đầu lập nghiệp khi gia nhập Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai từ năm 1992.

Tính đến thời điểm viết đơn từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị tập đoàn HAGL, ông Minh đã có tới gần 30 năm gắn bó với HAGL.

Trước khi gia nhập HAGL cùng bầu Đức, ông Nguyễn Văn Minh từng có 8 năm làm việc tại Phòng Nông nghiệp huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum và 3 năm làm việc tại Công ty cà phê tỉnh Gia Lai.

Hiện ông Nguyễn Văn Minh đang sở hữu 2,6 triệu cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0,28%. Tính theo trị giá kết thúc phiên giao dịch ngày 24/9, khối tài sản ông Minh nắm giữ tại HAGL khoảng 13,6 tỷ đồng.

Sau khi ông Minh từ nhiệm, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai còn 5 thành viên, gồm Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức, 2 thành viên độc lập gồm bà Võ Thị Huyền Lan, bà Nguyễn Thị Huyền và 2 thành viên gồm ông Võ Trường Sơn, bà Võ Thị Mỹ Hạnh.

Trước thềm Đại hội cổ đông thường niên của HAGL diễn ra vào tháng 11 tới, con gái của bầu Đức mới đây quyết định tiếp tục đầu tư vào doanh nghiệp của cha.

Theo đó, con gái Bầu Đức là Đoàn Hoàng Anh đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh trên sàn từ 27/9 đến 26/10 nhằm tăng sở hữu tại doanh nghiệp này lên 8 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,86% vốn.

Đây là lần thứ hai con gái ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Giữa tháng 8, bà Đoàn Hoàng Anh mua 4 triệu cổ phiếu tại vùng giá 5.200 đồng với mục đích và phương thức giao dịch tương tự. 

Con gái Bầu Đức liên tục tăng sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh cổ phiếu ở vùng giá tương đối thấp. HAG chốt phiên 24/9 ở mức giá 5.240 đồng/cp. Tính theo giá này, con gái của bầu Đức sẽ chi ra gần 21 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét bán niên năm 2021 của HAGL cho thấy lãi sau thuế của tập đoàn giảm gần 55% so với tại báo cáo tài chính doanh nghiệp tự lập trước đó xuống còn 8,3 tỷ đồng.

Nguyên nhân do trong quá trình soát xét, phía kiểm toán đề nghị điều chỉnh các số liệu, trong đó có yêu cầu tăng giá vốn hàng bán. Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức cũng bị kiểm toán nhấn mạnh vi phạm cam kết vay vốn và nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Cũng theo báo cáo, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối tháng 6/2021 của HAGL tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên 7.372 tỷ đồng cho dù trong kỳ có lợi nhuận dương. Trong nghị quyết hội đồng quản trị gần nhất, công ty đã thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ luỹ kế 3.263 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng giám đốc 7X chốt lời thương vụ đầu tư lãi trăm tỷ đồng là ai?

Nếu chốt lời thành công, Tổng giám đốc 7X này sẽ thu về khoản lợi nhuận cả trăm tỷ đồng chỉ sau 2 năm đầu tư.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN