“Có trường hợp kê khai giá xe nhập khẩu thấp hơn giá trị thực tế”

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết xe nhập về biếu tặng không được miễn bất kỳ loại thuế nào. Nhưng cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp kê khai xe giá thấp hơn giá trị thực tế.

Trong phiên trả lời chất vấn sáng 8/6, nhiều vấn đề như giảm thuế xăng dầu, thao túng thị trường vốn, quản lý thuế với xe biếu tặng... được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Trong đó, một trong những vấn đề mang tính thời sự hiện nay đó là việc xe biếu tặng lách luật, trốn thuế làm thất thu ngân sách. Đại biểu, Nguyễn Hồng Nguyên (Bình Thuận) đặt câu hỏi: “xe biếu tặng có trốn thuế không?”

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn ĐBQH sáng ngày 8/6

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn ĐBQH sáng ngày 8/6

Trà lời chất vấn của ĐB Nguyễn Hồng Nguyên, Bộ trưởng Tài chính cho biết thông thường các hãng xe muốn kinh doanh ở thị trường Việt Nam sẽ phải đặt đại lý trong nước và người dân mua qua đại lý. Tuy nhiên, có nhiều loại xe có số lượng bán ít nên không có đại lý. Vì vậy, đã có hiện tượng lợi dụng nhập khẩu xe theo diện biếu tặng để mang về Việt Nam.

Ông Phớc cho biết theo quy định hiện nay, xe nhập khẩu theo diện biếu tặng không được miễn, giảm bất kỳ loại thuế nào, từ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập… "Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức kiểm tra và phát hiện có trường hợp doanh nghiệp kê khai giá xe thấp hơn giá trị thực tế", ông nói.

Tuy nhiên, cơ quan Hải quan đã căn cứ theo bảng giá với các loại xe và yêu cầu xác định tăng lên, xác định lại để thực hiện tính thuế.

Thời gian qua, Phó thủ tướng Lê Minh Khái cũng đã có chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an để kiểm tra, điều tra về việc xe sang nhập khẩu về Việt Nam theo diện biếu tặng. Bộ đã giao Tổng cục Hải quan làm việc với C03 của Bộ Công an tổ chức họp nhiều lần và kiểm tra, hiện chưa có kết quả.

Tuy nhiên, sau khi các Cục Thuế, Cục Hải quan địa phương rà soát, xem xét lại để xác định có tình trạng thất thu thuế hay việc định giá xe có chính xác hay không, theo báo cáo của Tổng cục Hải quan thì chưa phát hiện việc thất thu thuế và các loại thuế đều được kê khai, nộp đầy đủ.

Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP.HCM) nêu ra thực trạng nhiều xe biếu tặng phục vụ mục đích cộng đồng, y tế... không được miễn thuế. Ví như trong lúc dịch Covid-19, TP.HCM nhận được nhiều xe cấp cứu từ nước ngoài. Có xe cấp cứu giá gần 5 tỷ, doanh nghiệp phải đóng thêm hơn 600 triệu nhập về rồi mới tặng được cho bệnh viện.

"Trong chính sách sắp tới, đề nghị Bộ Tài chính đề nghị đưa xe cứu thương vào danh mục miễn giảm thuế", bà Châu nói.

Bộ trưởng Tài chính thừa nhận quy định hiện nay còn chỗ chưa phù hợp. Ông nhấn mạnh sẽ tiếp thu ý kiến đại biểu.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngược dòng thị trường, một cổ phiếu ngành điện tăng kịch trần

Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong quá trình đi lên, chỉ số đang có nhiều cơ hội thử thách lại ngưỡng cản tâm lý quanh 1.300...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN