Vì sao Google trích 15 tỉ USD để nhận sự ưu ái của Apple?

Sự kiện: Google

Việc Google trả tiền cho Apple để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone, iPad và Mac đã được biết đến từ lâu, và Google vừa trả một khoản tiền khổng lồ để tiếp tục nhận “sự ưu ái” này.

Một báo cáo mới từ các nhà phân tích của Bernstein tuyên bố rằng phí mà Google trả cho Apple sẽ tăng thêm 5 tỷ USD trong năm nay. Giới phân tích ước tính rằng vào năm 2020, Google đã trả cho Apple số tiền 10 tỷ USD để giữ công cụ tìm kiếm của mình làm công cụ tìm kiếm mặc định, và vào năm 2021, con số này lên đến 15 tỷ USD.

Vì sao Google trích 15 tỉ USD để nhận sự ưu ái của Apple? - 1

Thông tin này lần đầu tiên được phát hiện bởi Ped30 trong một ghi chú được nhà phân tích Toni Sacconaghi của Bernstein gửi đến các nhà đầu tư. Ghi chú cũng nói rằng phí này có thể tăng hơn nữa vào năm 2022, đạt từ 18-20 tỷ USD. Dữ liệu được đưa ra dựa trên “những tiết lộ trong hồ sơ công khai của Apple cũng như phân tích từ dưới lên về các khoản thanh toán TAC (chi phí mua lưu lượng truy cập) của Google”.

Nhà phân tích Toni Sacconaghi cho biết Google đang rót hàng tỷ USD vào Apple để đảm bảo Microsoft sẽ không trả giá cao hơn, tránh trường hợp công cụ tìm kiếm gốc trên iPhone trở thành Microsoft Bing.

Hiện tại Apple đang cố gắng tăng doanh thu từ mảng Dịch vụ, vốn bao gồm chi phí mà Google thanh toán cho công cụ tìm kiếm trên iPhone. Theo 9to5Mac, Apple muốn chứng minh cho các nhà đầu tư của mình rằng họ có thể kiếm được lợi nhuận không chỉ bằng cách bán phần cứng.

Vì sao Google trích 15 tỉ USD để nhận sự ưu ái của Apple? - 2

Tuy nhiên, ông Sacconaghi nói rằng có hai rủi ro tiềm ẩn đối với việc tăng giá. Đầu tiên là về rủi ro quy định liên quan đến độc quyền, tuy nhiên điều này vẫn cần thêm nhiều năm nữa. Rủi ro thứ hai và có thể xảy ra đó là Google chọn không trả số tiền cao hơn nữa, có nghĩa Google có thể thương lượng lại giá với Apple để trả ít hơn hoặc từ chối thanh toán hoàn toàn. Đối với trường hợp thứ hai, Apple sẽ có một lựa chọn khó khăn, bởi bản thân Microsoft có lẽ cũng không muốn đưa ra mức giá cao hơn Google.

Nguồn: [Link nguồn]

Google và Microsoft cam kết chi hàng tỷ USD cho an ninh mạng

Các công ty công nghệ và bảo hiểm đã cam kết đầu tư hàng tỷ đô la để tăng cường đảm bảo an ninh mạng tại cuộc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiến Tường ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN