MV "There's No One At All" vẫn "sống dai" trên YouTube dù Bộ TT&TT yêu cầu gỡ bỏ

Sự kiện: Youtube

Với việc chậm trễ gỡ bỏ MV "There's No One At All" khỏi YouTube, đội ngũ phát triển kênh Sơn Tùng M-TP Official cũng như Google đã tiếp tay cho MV thu hút thêm gần 3 triệu lượt xem.

Tính tới 18h30 tối 29/4, MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP vẫn được phát trên YouTube mặc cho phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, thậm chí là các cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý - gửi yêu cầu đề nghị Google gỡ bỏ MV nói trên.

Điều này cho thấy đội ngũ phát triển kênh YouTube Sơn Tùng M-TP Official không chủ động gỡ bỏ MV dù họ hoàn toàn có thể chủ động làm việc này chỉ với vài "click". Về phía Google, họ cũng chưa thực hiện theo đề nghị của các cơ quan chức năng tại Việt Nam.

Hiện, MV dài 3 phút 38 giây này đã sắp cán mốc 8 triệu lượt xem, tức đã tăng thêm gần 3 triệu lượt xem so với thời điểm các cơ quan chức năng có động thái xử lý liên quan tới MV này.

MV “There's No One At All” vẫn đang được phát trên kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP.

MV “There's No One At All” vẫn đang được phát trên kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi được phát hành trên mạng, trưa 29/4, MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP đã bị hai cơ quan quản lý phối hợp ra quyết định dừng lưu hành, đồng thời có biện pháp ngăn chặn việc đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình MV này trên môi trường mạng.

MV “There's No One At All” của Sơn Tùng M-TP được phát hành trên YouTube từ tối 28/4 và nhanh chóng đạt hơn 5 triệu lượt xem tính đến trưa cùng ngày. Tuy nhiên, MV nhanh chóng gây ra làn sóng phản đối trong dư luận bởi nội dung sử dụng hình ảnh tiêu cực, gây ảnh hưởng tới giới trẻ. Ngay sau khi nhận được phản hồi từ người xem, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này (Cục Nghệ thuật biểu diễn, và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) đã phối hợp để xử lý.

Theo đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn có công văn gửi Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nêu rõ: “Cục nhận được thông tin về việc tài khoản YouTube Sơn Tùng M-TP Official đăng tải bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” tại đường link https://www.youtube.com/watch?v=te9JalT1k5s”.

Sau khi xem xét, Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's No One At All” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Bởi các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá MV “There's No One At All” có dấu hiệu vi phạm quy định cấm “sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức, phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm.

Với các lý do trên, Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử có biện pháp xử lý, ngăn chặn đối với các tổ chức, cá nhân đăng phát, lưu hành, phổ biến bản ghi âm, ghi hình trên trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý hành vi của các tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Ngay sau khi có quyết định dừng lưu hành của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi yêu cầu ngăn chặn việc phổ biến, lưu hành MV “There's No One At All” đến Google (YouTube) và tất cả các mạng xã hội khác. Trước đó, đại diện TikTok cũng cho biết, đã quyết định cấm phố biển MV này trên TikTok do có hành vi khuyến khích tự tử quá rõ ràng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ TT&TT yêu cầu gỡ bỏ, clip nam sinh nhảy lầu ”bay màu” khỏi TikTok, Facebook, YouTube

Clip này đã được chia sẻ "chóng mặt", lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PV ([Tên nguồn])
Youtube Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN