Xuân Trường trở lại Việt Nam: Tiết lộ về Thai-League, Buriram United

Trước khi trở về Việt Nam tiếp tục cống hiến cho HAGL, Xuân Trường từng tâm sự về quãng thời gian ngắn ngủi khoác áo Buriram United.

Xuân Trường tâm sự về quãng thời gian chơi bóng ở Thái Lan (nguồn: On Sport)

Sau 5 tháng ngắn ngủi, cuộc phiêu lưu của Lương Xuân Trường trên đất Thái Lan trong màu áo Buriram United đã chính thức khép lại. Cầu thủ người Tuyên Quang sẽ trở về Việt Nam cống hiến cho HAGL trong giai đoạn 2 của mùa giải 2019 và dự kiến có thể ra sân ngay trận gặp Quảng Ninh vào ngày 28/6 thuộc khuôn khổ vòng 1/8 cúp Quốc gia.

Xuân Trường trở lại Việt Nam: Tiết lộ về Thai-League, Buriram United - 1

Xuân Trường khép lại hành trình ngắn ngủi ở Buriram United

Nhìn vào những con số thống kê, không thể nói Xuân Trường thành công ở Buriram. Tiền vệ 24 tuổi ra sân tổng cộng 9 trận (316 phút) nhưng chỉ có 4 trận đá chính, ghi 1 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo. Trong cuộc phỏng vấn gần đây với báo chí Việt Nam, Xuân Trường đã nói về những trải nghiệm quý báu nơi đất khách quê nhà:

"Được sát cánh cùng những cầu thủ xuất chúng của Buriram là trải nghệm quý giá. Tôi muốn ra sân nhiều hơn và luôn cố gắng rất nhiều, đặc biệt trong tình cảnh đồng đội chơi cùng vị trí đạt phong độ tốt. Vài tháng qua, tôi đã cải thiện nhiều về thể lực, cảm giác bóng so với ngày đầu đặt chân tới đây".

Trước Xuân Trường, một cầu thủ Việt Nam "xuất ngoại" khác là Nguyễn Công Phượng cũng sớm nói lời chia tay CLB Incheon (Hàn Quốc). Chứng kiến những  khó khăn mà bản thân lẫn người bạn thân phải đối mặt, Xuân Trường thừa nhận "không gì tốt hơn là được chơi bóng ở Việt Nam".

"Chơi bóng ở Thái Lan hay Hàn Quốc đều có khó khăn nhất định, chúng tôi phải tự lập về mọi thứ. Dù các đồng đội ở Buriram rất thân thiện, nhiệt tình nhưng sẽ tốt hơn được thi đấu, sinh hoạt cùng đồng đội Việt Nam vẫn tốt hơn", Xuân Trường tâm sự.

Xuân Trường về nước: Phụ thân ra đón, fan nữ chầu chực

Xuân Trường đã đáp xuống sân bay Nội Bài, kết thúc chuyến phiêu lưu tại Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lương Xuân Trường Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN