Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

U23 Việt Nam: E “nho” không kịp chín

Hai bàn thua của các cầu thủ trẻ Kashima Antlers đúng chất bóng đá ngoại giao, hai bàn thắng của họ lại cho thấy sự non kém của U23 Việt Nam.

Không khó lý giải sự non kém của U23 Việt Nam trong trận hòa 2-2 với các cầu thủ trẻ của CLB Kashima Antlers. Đó là 2/3 đội hình là các cầu thủ giải hạng Nhất đặc biệt ở hàng phòng ngự mà chất lượng giải hạng Nhất và V-League khác nhau rất nhiều. Ngay cả việc chọn tiền đạo Mạc Hồng Quân đá “cắm” cũng là điều ban huấn luyện U23 Việt Nam cần xem lại có thích hợp hay không?

Sự non kém của một đội hình hầu hết đến từ giải hạng Nhất bộc lộ rất rõ trong di chuyển chiến thuật. Khi mất bóng thường các học trò HLV Hoàng Văn Phúc hay đứng chần chừ rồi như sực nhớ ra mới cắm đầu chạy. Ngay cả việc chuyền bóng của nhiều cầu thủ không ít lần vào thế vặn lưng đồng đội. Ở hai biên thì những pha phối hợp biên còn vụng về và được bù đắp bằng những cú thoát bóng tốc độ cá nhân ngẫu hứng của Quang Hùng.

Cách chơi của các cầu thủ trẻ Kashima Antlers không quyết liệt khi họ xác định đây là trận giao hữu nhưng nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, nhất là tuyến tiền vệ và hậu vệ rất ngại va chạm, điều này xuất phát từ sự cọ xát, tính đối kháng, tích lũy của những cầu thủ chơi giải hạng Nhất vốn không nhiều. Và đấy thực sự là nỗi lo lớn cho mục tiêu vào chung kết SEA Games 27 của U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam: E “nho” không kịp chín - 1

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc còn phải cải thiện rất nhiều để “nho” kịp chín

Cũng qua trận giao hữu đấy, khi những cầu thủ chơi V-League được tung vào nhiều như Danh Ngọc (Ninh Bình) và Phi Sơn (SL Nghệ An), lập tức những cầu thủ đàn anh này phối hợp với đồng đội làm cho các miếng đánh, nhịp độ trận đấu bài bản và rõ nét hơn nhiều…

Lo là quân số U23 mà cầu thủ hạng nhất chiếm đến hơn 2/3, mà ở giải này thì sự cọ xát không cao khiến cầu thủ không tích lũy được nhiều. Cũng cần biết là giải hạng Nhất chỉ còn bốn vòng đấu nữa kết thúc và cơ hội cọ xát của 2/3 số cầu thủ U23 như vậy cũng khép lại trong một mùa giải ngắn hạn.

Còn gần sáu tháng nữa đến SEA Games 27 mà U23 Việt Nam bây giờ mới tượng hình và xây dựng một đội tuyển mới, trên những con người mới cọ xát ở hạng Nhất nhiều hơn V-League. Trong khi đó nhìn sang U23 Myanmar thì hầu hết các cầu thủ từng dự SEA Games 26 (năm 2011) sẽ dự SEA Games 27. U23 Singapore thì có đội hình dự giải vô địch Malaysia từ hai năm nay. U23 Malaysia thì tập huấn tại châu Âu và dự giải S-League của Singapore.

Điều này có nghĩa xuất phát điểm U23 Việt Nam quá muộn.

Lo “nho” không kịp chín đến thời điểm khai mạc SEA Games là vì thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Phước (phapluattp.vn)
ĐTVN thời HLV Hoàng Văn Phúc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN