Tuyển Pháp: Hơi thở tươi trẻ

Sự kiện: World Cup 2026

Trong lúc nguy khó, đội bóng của HLV Didier Deschamps có vẻ như đã nhìn thấy một triển vọng cực lớn từ những nhân tố không mang nhiều kỳ vọng.

Để theo dõi chi tiết về các thông số kỹ thuật liên quan đến các trận đấu ở VCK World Cup 2014, bảng xếp hạng, lịch thi đấu… được trình bày chuyên nghiệp bởi hãng tin AFP, mời các bạn BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY:

Bảng thông số các trận đấu

Tuyển Pháp đã vượt qua Nigeria với tỉ số 2-0 và hứa hẹn sẽ là thách thức cực lớn cho người Đức tại tứ kết World Cup năm nay. Một chiến thắng vất vả khi mọi thứ chỉ được giải quyết ở những phút cuối, song nó lại mang đến hy vọng lớn hơn cho tham vọng chinh phục của thầy trò Didier Deschamps.

Giải pháp Griezmann

Antoine Griezmann là ai? Tờ Mirror của Anh đặt câu hỏi về ngôi sao mới của tuyển Pháp. Tờ Guardian “đáp”: Anh ta sẽ là chàng ngự lâm thứ ba.

Báo giới đã dậy sóng sau màn trình diễn của cầu thủ đang khoác áo Real Sociedad, bất kể trước đó sự hiện diện của anh trong danh sách tham dự World Cup đã tốn khá nhiều giấy mực. Có vẻ như chính những phút ít ỏi trước Nigeria mới là lúc Griezmann chinh phục người hâm mộ.

Vào sân thay thế Olivier Giroud, không trực tiếp ghi bàn song Griezmann đã có pha áp sát khiến Yoseph Yobo của Nigeria đá phản lưới, cũng như có màn phối hợp tuyệt đỉnh đưa Benzema vào thế ghi bàn, nhưng hậu vệ đội bạn phá bóng trên vạch vôi.

Tuyển Pháp: Hơi thở tươi trẻ - 1

Sức mạnh tập thể đang giúp Pháp chơi tốt tại World Cup 2014

Quan trọng hơn, kể từ khi anh hiện diện trên sân, hàng công tuyển Pháp đã tìm thấy rất nhiều khoảng trống và nét đột phá trong các đường bóng cuối cùng. Đó là lý do để mặc dù chưa thể sánh kịp James Rodriguez của Colombia trên bảng thành tích cụ thể, Griezmann cũng đã được báo chí đặt lên bàn cân với ngôi sao cùng lứa nói trên.

“Chàng ngự lâm thứ ba” mà Guardian nói đến chính là sự kết hợp giữa Griezmann với Karim Benzema và Mathieu Valbuena. Một cách ngụ ý rằng, giờ đây Griezmann mới là giải pháp cho mũi đinh ba của Deschamps, chứ không phải đàn anh Olivier Giroud.

Ký ức 1998

Thủ môn Hugo Lloris sau chiến thắng trước Nigeria tuyên bố anh và các đồng đội sẽ tái lập chức vô địch World Cup 1998. Và quả thực, tình thế hiện nay có nhiều điểm tương đồng với kỳ đại hội lịch sử cách đây 16 năm.

Năm 2006, người Pháp đã làm nên “kỳ tích” khi vào tới chung kết World Cup. Sở dĩ nói vậy là do họ bước vào giải với rất nhiều hoài nghi, và trông cậy rất nhiều nơi bộ ba lão tướng Makelele – Zidane – Thuram, những người nguyện trở lại sau khi tuyên bố từ giã sân khấu quốc tế.

Tuyển Pháp: Hơi thở tươi trẻ - 2

Tuyển Pháp (áo trắng) đặt nhiều kỳ vọng trên đất Brazil

Người Pháp hân hoan nhưng họ lo ngại. Bởi, việc phụ thuộc vào những “ông già” đồng nghĩa đó chỉ là giải pháp tình thế, và quả thực một tập thể không lớp kế cận ấy đã thua nát mặt ở Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Người Pháp yếu đuối thấy rõ khi đặt hết trọng trách vào Franck Ribery, và lo sốt vó khi ngôi sao này rời World Cup năm nay vì chấn thương.

Nhưng bây giờ, ít nhất đến thời điểm này mọi thứ đã được khỏa lấp. Tuyển Pháp tươi trẻ của Deschamps không gặp nhiều vấn đề khi chinh chiến mà không có một siêu sao cỡ bự (về mặt tên tuổi) làm đầu tàu.

Ở trận knock-out với Nigeria vừa qua, Blaise Matuidi và Paul Pogba nổi lên như những ông chủ thực thụ nơi tuyến giữa. Họ nhanh nhẹn, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, họ tham gia tấn công ấn tượng khi tuyến trên “thiếu lửa”. Ở Matuidi và Pogba, những con người trẻ, thậm chí còn tồn tại nhiều điểm bừng sáng hơn cả những gì Patrick Vieira đã mang đến ở tuổi 23 khi xưa.

Với Antoine Griezmann, người ta nhớ đến Thierry Henry và David Trezeguet, những chân sút bước vào World Cup 1998 với số lần khoác áo tuyển Pháp đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Didier Deschamps không ai khác, chính là người cầm băng đội trưởng Les Bleus năm ấy. Có lẽ ông thừa hiểu tuyển Pháp hoàn toàn không có vấn đề gì khi đá với những cầu thủ trẻ, cũng như ông chẳng thấy khó chịu nếu phải chiến đấu bên cạnh những chàng trai đôi mươi như Henry, Pires, Trezeguet…

Một tập thể thành công luôn cần sự đóng góp của những cá nhân xuất chúng, giàu kinh nghiệm. Thành – bại của tuyển Pháp vẫn sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nơi Benzema hay Valbuena, song chất kích thích mang tên Griezmann và những nhân tố trẻ đột phá lần đầu dự giải như Matuidi hay Pogba lúc này đã gieo mầm hy vọng. Một chiến thắng nữa trước Đức nếu có được, sẽ là chiếc chìa khóa mở ra niềm tin chinh phục cho “Gà Trống”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trác Thanh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN