QBV FIFA 2012: Lại là Messi!

Messi một lần nữa được vinh danh ở giải thưởng cá nhân cao quý nhất năm 2012.

2h00: Buổi lễ trao giải năm nay kết thúc. Không có bất ngờ nào ở hạng mục QBV cho nam với người chiến thắng rất thuyết phục là Messi.

1h58: MESSI một lần nữa được xướng tên. Anh đã đi vào lịch sử với 4 lần liên tiếp đoạt giải thưởng QBV cao quý.

1h55: Fabio Canavaro lên đọc tên nam cầu thủ đoạt QBV năm 2012. Tất cả đều đang chờ đợi giây phút quan trọng nhất buổi lễ.

1h50: Amby Wambach của đội tuyển Mỹ đoạt giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất năm.

1h30: Bàn thắng đẹp nhất thuộc về Miroslava Stoch (Fenerbahce). Người về nhì là Radamel Falcao, thứ ba là Neymar.

1h20: HLV Del Bosque đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2012.

1h15: Hoàng đế Beckenbauer nhận giải thành tựu trọn đời từ Chủ tịch FIFA.

1h10: Đội hình 11 cầu thủ tiêu biểu FIFA năm 2012 đã có mặt trên sân khấu để nhận kỷ niệm chương bao gồm: Casillas, Marcelo, Ramos, Pique, Alves, Iniesta, Xavi, Alonso, Messi, Falcao, Ronaldo.

1h05: Ba ứng viên cho danh hiệu QBV của nam đã xuất hiện trên sân khấu. Messi, Iniesta và Ronaldo đều rất bảnh bao trong những bộ vest.

0h50: Ronaldo béo có mặt trên sân khấu để phát biểu.

0h30: Buổi lễ trao giải đã chính thức bắt đầu. Chủ tịch FIFA, Blatter đang có bài phát biểu đầu tiên.

0h05: Messi và Ronaldo đều đã xuất hiện trên thảm đỏ với những bộ vest lịch lãm.

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 1

Messi - ứng cử viên số 1 cho danh hiệu QBV FIFA

23h55: Chân sút đang nổi như cồn Radamel Falcao đang trả lời phỏng vấn và khẳng định đã có một mùa giải khó quên khi ghi được rất nhiều bàn thắng. Falcao là ứng viên cho giải thưởng Puskas dành cho bàn thắng đẹp nhất năm.

23h45: HLV Scolari vừa trả lời phỏng vấn trong đó ông khẳng định "Ronaldo sẽ đoạt giải chứ không phải Messi".

23h30: MOURINHO sẽ KHÔNG có mặt trong lễ trao giải dù được đề cử danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm

23h15: Rất nhiều nhân vật tên tuổi trong làng túc cầu đã có mặt và trả lời phỏng vấn ngay bên ngoài sân khấu chính. Hoàng đế Beckenbauer vừa phát biểu: "Messi là cầu thủ hay nhất thế giới và giải thưởng này nên được trao cho anh ấy."

22h40: Sau phần trả lời phỏng vấn, tất cả sẽ cùng chuẩn bị cho Lễ Gala chính thức của FIFA.

22h10

Ronaldo: "Đối với tôi được ở đây với hai cầu thủ tuyệt vời là một niềm vinh dự. Đây không phải là một cuộc chiến sống còn. Nếu không giành giải, không có gì xảy ra cả, cuộc sống vẫn diễn ra. Tôi cảm thấy bình thản và điều gì đến sẽ đến. Tôi không có sự ganh đua cá nhân nào với Messi."

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 2

Iniesta: "Bạn luôn mong muốn tiến bộ và được trở thành người xuất sắc nhất, nhưng bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn có thể ở đây. Thật không thể tin nổi. Được ngồi ở đây cùng với Cristiano và Leo làm cho tôi rất hạnh phúc."

Messi: “Tôi không biết mình sẽ giành chiến thắng lần thứ tư hay. Sự thật là tôi đã may mắn khi được thi đấu với những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi tận hưởng điều đó và không nghĩ gì khác. Khi còn là một đứa trẻ, tôi không nghĩ tới việc trở thành số 1, cũng không nghĩ tới những gì tôi làm bây giờ, tôi chỉ muốn chơi bóng và giải trí với trái bóng. Tôi quan tâm đến những danh hiệu tập thể hơn so với các giải thưởng cá nhân. Sẽ thật điên rồ nếu chúng ta không xem Cristiano như một trong những cầu thủ hay nhất trên thế giới, nhưng tôi đã bỏ phiếu cho Xavi, Iniesta và Kun (Aguero) bởi sự gần gũi với họ."

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 3

21h30: Các ƯCV cho danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA 2012, Ronaldo, Messi và Iniesta đã có mặt trong phòng họp báo. Trong khi đó, phía bên ngoài, hàng loạt các nhân vật tên tuổi cũng bắt đầu xuất hiện.

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 4

Bộ ba ƯCV

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 5

Ronaldo béo và Cafu

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 6

Pep Guardiola cũng đã tới

21h: Theo như thông báo, Mourinho sẽ không có mặt trong đêm Gala của FIFA, tuy nhiên “vắng mợ thì chợ vẫn không hề mất vui”, hàng loạt các nhân vật ngôi sao đã và đang rầm rộ kéo sang Zurich, Thụy Sĩ. Trong đó phái đoàn Barca đã có mặt đầy đủ các tên tuổi quan trọng nhất, Messi, Iniesta, Xavi… cùng chủ tịch Rosell và các thân cận. Theo lịch trình từ 21h, các ƯCV sẽ lần lượt trả lời phỏng vấn và đến 1h, ngày 8/1 sẽ chính thức bắt đầu trao giải.

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 7

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 8

Falcao trên đường sang Zurich

QBV FIFA 2012: Lại là Messi! - 9

Ruud Gullit và Kay Murray, 2 MC của đêm Gala

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Quả bóng vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN