Họp báo Việt Nam & bảng B FIFA ASEAN Cup: Thầy Kim nói lý do chọn Đình Bắc làm đội phó
HLV Kim Sang Sik đã có những phát biểu đáng chú ý ở buổi họp báo trước thềm các trận đấu ở FIFA ASEAN Cup 2026.
"Tôi sẽ xem xét liệu cậu ấy có thi đấu hay sẽ được nghỉ. Nhưng trước tiên, tôi sẽ kiểm tra tình trạng của các cầu thủ lớn tuổi. Đó là ưu tiên của chúng tôi. Sau đó, tôi mới quyết định ai sẽ có tên trong đội hình xuất phát mạnh nhất ở trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn".
"Tôi muốn đội bóng của mình chơi theo hướng tấn công nhiều hơn, nhưng đồng thời phải cân bằng rất tốt với khả năng phòng ngự.
Tôi cũng nhấn mạnh điều đó với các cầu thủ. Tôi muốn khi nhìn vào màn hình, chẳng hạn trên truyền hình, người ta có thể thấy cả 11 cầu thủ của chúng tôi cùng xuất hiện trong một khung hình.
Điều đó có nghĩa là, như tôi vừa đề cập, tấn công và phòng ngự phải được tổ chức một cách cân bằng. Vì vậy, có lẽ người hâm mộ cảm nhận rằng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện khá chắc chắn".
"Các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ Việt kiều trong đội hình của ĐT Việt Nam là những lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi chú trọng nhiều hơn vào sự trẻ trung của họ. Độ tuổi cũng là sự khác biệt nhất ở trong đội tuyển.Có những người lớn, có những cầu thủ trung niên và bao gồm những người trẻ. Điều tốt nhất là tất cả họ đều có thể giao tiếp tốt, hỗ trợ nhau khi trở thành đồng đội. Đình Bắc trở thành đội phó thì sẽ có nhiều trách nhiệm hơn nữa với vai trò mới".
"Khi mùa giải trong nước đã bắt đầu thì nhiều cầu thủ gặp khó khăn, chấn thương, hay thể trạng mệt mỏi là một yếu tố. Các cầu thủ không thể có mặt thì cũng đã có người thay thế. Hàng thủ có Adou Minh, hàng công có Minh Hoàng. Sự thay đổi là chắc chắn nhưng những nhân tố cũ sẽ có trọng trách gánh vác. Tôi tin rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và chứng minh điều đó ở trên sân. Tôi cho rằng đó không phải là vấn đề lớn và đều có hướng giải quyết".
"Chúng tôi vui và tự hào khi cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA Asean Cup. Chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu từng trận một. Đến lúc này chúng tôi đã có nhiều kết quả thắng lợi, xuất phát từ hệ thống phòng ngự chắc chắn. Tôi luôn nhấn mạnh các cầu thủ cần tuân thủ kỷ luật chiến thuật. Bằng cách đó chúng tôi mới phát huy hết sự chăm chỉ và khát khao.
Cho dù ĐT Việt Nam dưới thời tôi chiến thắng trong mọi trận đấu nhưng đến với giải FIFA Asean Cup 2026, tôi xem mọi thứ đều mới mẻ và sẽ chinh phục danh hiệu lần đầu tiên.
Những thành tích đã qua hiện chỉ là quá khứ. Tôi muốn cùng tuyển việt Nam hướng đến những thử thách mới hơn, khát khao hơn ở FIFA Asean Cup 2026".
"Tôi thực sự đã nói điều này với các cầu thủ trong cuộc họp sáng nay. Tôi bảo họ rằng lúc này tôi sẽ không bàn về bất cứ điều gì khác ngoài trận đấu sắp tới. Trước đó, chúng ta cứ mãi nói về Việt Nam và những việc cần làm để chống lại họ. Hôm nay tôi đã tuyên bố chấm dứt chuyện đó. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Tuy nhiên, bước vào bất kỳ trận đấu nào, chúng tôi cũng đều muốn giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng ngày mai, dù tôn trọng đối thủ, chúng tôi vẫn đặt mục tiêu chiến thắng. Hãy cùng chờ xem trận đấu diễn ra thế nào. Khi gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ chuẩn bị với quyết tâm giành chiến thắng, và tôi tin rằng phía họ cũng có cùng mục tiêu đó".
"Thực ra chúng tôi rất muốn vô địch giải đấu này. Tôi nghĩ rằng có lẽ có khoảng ba hoặc bốn đội cùng đặt mục tiêu vô địch khi bước vào giải, và chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi muốn gặt hái thành công tại đây, và với chúng tôi, thành công nghĩa là giành chức vô địch. Chúng tôi hiểu rằng điều đó sẽ không hề dễ dàng, bởi có những đội rất mạnh như Việt Nam, Indonesia, Singapore đang thi đấu tốt, hay Philippines cũng rất mạnh với đội hình hiện tại. Vì thế, chúng tôi biết thử thách này không đơn giản. Tôi cho rằng có bốn hoặc năm đội thực sự có cơ hội vô địch, và chúng tôi cũng nằm trong số đó. Chúng tôi muốn giành chiến thắng.
Như chúng ta đã biết, đây là lần đầu tiên giải FIFA Asean Cup được tổ chức, và tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch. Nếu làm được điều đó, toàn đội sẽ có thêm sự tự tin cũng như có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho Asian Cup; khi đã đạt được mục tiêu vô địch và có được sự tự tin cũng như sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin rằng chúng tôi sẽ sẵn sàng hơn để hướng tới giải Asian Cup sắp tới".
"Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho Việt Nam. Tôi nghĩ huấn luyện viên của họ đã làm rất tốt công việc của mình. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi và có lối chơi rất rõ ràng, mạch lạc. Họ thi đấu đầy hiệu quả, và đây là trận đấu mà chúng tôi thực sự rất hào hứng chờ đợi. Tôi không muốn nói quá xa về tương lai vì ngày mai chúng tôi còn một trận đấu khác. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc tập hợp đội hình cho giải đấu trước đó khá khó khăn do trùng với giai đoạn tiền mùa giải.
Thật may mắn là các câu lạc bộ đã tạo điều kiện để chúng tôi xây dựng một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Cầu thủ ngồi cạnh tôi đây cũng là một trong số đó, và tôi thực sự tự hào về họ. Tôi tự hào về cách họ tiếp cận trận đấu cũng như giải đấu, cũng như cách họ thi đấu trên sân. Với đội hình hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi thực sự mong chờ trận đấu gặp Việt Nam.
Lối chơi của họ rất đáng nể: họ cực kỳ kỷ luật và có tổ chức, cách tiếp cận trận đấu rất rõ ràng, hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái, đồng thời sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh tuyệt vời. Tôi cho rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở tập thể chứ không phải ở bất kỳ cá nhân nào. Điều này cũng đúng với tất cả các đội tham dự giải, bao gồm cả chúng tôi. Ngay trước thềm giải đấu, chúng tôi đã mất một vài cầu thủ.
Thật đáng tiếc khi Jonathan dính chấn thương tại Bangkok – việc thiếu vắng cậu ấy là một tổn thất lớn đối với tôi. Cậu ấy là một cầu thủ quan trọng và là một người tuyệt vời. Tôi nghĩ tình cảnh này cũng xảy ra với mọi đội bóng; ai cũng sẽ gặp vấn đề về nhân sự, nhưng tôi tin rằng Việt Nam vẫn là một đội rất mạnh. Họ rõ ràng là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, nhìn lại hai lần đối đầu gần nhất, đó đều là những trận đấu hay và cân tài cân sức.
Họ thi đấu rất hiệu quả và mạnh mẽ, và tôi nghĩ đó là những trải nghiệm thi đấu bổ ích cho chúng tôi. Đó là một đối thủ xứng tầm với chúng tôi; tôi tin rằng với đội hình mạnh mẽ hơn hiện tại, đây sẽ là một trận đấu hấp dẫn dành cho người hâm mộ. Như tôi đã nói, tôi dành sự tôn trọng cho cả đội bóng lẫn huấn luyện viên của họ, nhưng thực sự chúng tôi đang rất hào hứng chờ đợi trận đấu này".
"Như chúng tôi vẫn thường nói, khi thi đấu ở đẳng cấp quốc tế này, bạn luôn phải đối đầu với những đội tuyển hàng đầu và những cầu thủ xuất sắc nhất từ các quốc gia như Việt Nam, Philippines hay Thái Lan. Tất cả các đội trong bảng đấu đều rất mạnh và sẽ mang lại nhiều thách thức. Tôi thấy các đội đều sở hữu những cầu thủ tuyệt vời.
Bóng đá châu Á những năm gần đây đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, trình độ các đội đã nâng cao rõ rệt, nên rất khó để dự đoán chính xác kết quả hay xác định đội nào sẽ chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Như tôi đã nói, việc được góp mặt tại giải đấu và đẳng cấp này là một vinh dự lớn đối với Pakistan, đây cũng là một bài kiểm tra quan trọng cho chúng tôi.
Chúng tôi đang từng bước tiến bộ qua từng trận đấu tại giải. Chúng tôi muốn thể hiện khả năng cạnh tranh và sẽ nỗ lực đi từng bước một. Vì vậy, ngày mai chúng tôi sẽ tập trung toàn lực cho trận gặp Thái Lan. Qua những gì đã thể hiện, họ là một đội bóng xuất sắc với nhiều cầu thủ giỏi. Họ là một tập thể rất mạnh mẽ cả về thể lực lẫn tinh thần, và có lối chơi tấn công trực diện hiệu quả. Chúng tôi sẽ tập trung vào những yếu tố đó. Thật khó để đưa ra nhận định lúc này, còn quá sớm để nói đội nào sẽ là đội mạnh nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của đội tuyển và xem chúng tôi có thể tiến xa đến đâu tại giải đấu này.
Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho bóng đá châu Á. Nhật Bản hiện là ví dụ điển hình nhất; họ đã thi đấu rất xuất sắc tại World Cup. Bóng đá ngày nay đã trở thành môn thể thao mang tính toàn cầu. Bản thân tôi đến từ Nam Mỹ và có thể thấy rõ sự xích lại gần nhau về trình độ giữa các khu vực. Công tác chuẩn bị giờ đây không còn là bí mật; mọi người đều am hiểu sâu sắc về bóng đá, và các huấn luyện viên thường áp dụng những lối chơi tương đồng.
Chúng tôi luôn theo dõi sát sao bóng đá châu Âu – nơi quy tụ những giải đấu đỉnh cao như Ngoại hạng Anh, La Liga hay Serie A. Vì các huấn luyện viên đều có phương pháp chuẩn bị tương tự nhau, nên tôi không hề ngạc nhiên khi thấy bóng đá châu Á – đặc biệt là khu vực này – đang có những bước tiến vượt bậc. Đây là cơ hội tuyệt vời để tất cả chúng tôi cùng phát triển và tiến xa hơn; đó cũng là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Chúng tôi đã sẵn sàng và dự báo sẽ phải đối mặt với những trận đấu đầy cam go, bắt đầu từ ngày mai cho đến khi giải đấu kết thúc".
"Đó là một trận đấu đặc biệt, một cuộc đối đầu giữa những đối thủ đầy duyên nợ. Bạn biết đấy, điều tương tự cũng diễn ra ở Nam Mỹ với các cặp đấu như Brazil - Argentina hay Peru - Chile. Tôi tin rằng niềm đam mê bóng đá tại khu vực này luôn rất tuyệt vời. Có lẽ tôi không tiện nói quá nhiều về điều đó, nhưng chúng tôi thực sự mong chờ trận đấu này.
Quan trọng nhất là cả hai đội sẽ cống hiến một trận cầu hay. Tôi biết cả hai bên đều dành tình yêu lớn cho bóng đá, nên hãy cùng chờ xem diễn biến trận đấu ra sao. Tuy nhiên, như tôi đã nói, hiện tại chúng tôi chỉ tập trung cho trận đấu gặp Thái Lan vào ngày mai; sau đó, có thể chúng tôi sẽ có cơ hội theo dõi trận đấu kia vì chúng tôi đang ở đây. Tôi xin chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người."
Cầu thủ Kevin Mendoza của Philippines cũng bày tỏ niềm tin sẽ chơi tốt trước Việt Nam: "HLV nói chúng tôi có thể tự tin lên vì lần này Philippines đang có đội hình rất tốt. Dù vắng vài cái tên nhưng cũng rất mạnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng toàn đội sẽ ra sân và giành kết quả tốt".
HLV Cuadrat khẳng định: "Chúng tôi biết Việt Nam là đội được đánh giá cao hơn, nhưng chúng tôi không sợ điều đó. Chúng tôi sẽ không chỉ cố gắng phòng ngự, co cụm để hướng đến một kết quả 0-0. Chúng tôi là một đội bóng thích chơi bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cạnh tranh khi có bóng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hay".
"Việt Nam là đội đương kim vô địch nên là tốp đầu khu vực Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ bằng video phân tích Họ có dàn đội hình rất tốt, các cầu thủ nhập tịch. Rõ ràng Việt Nam mạnh hơn khi đang xếp trên chúng tôi 40 hạng. Nhiệm vụ của tôi là đưa đội thi đấu tốt nhất trong trận ra quân".
"Đúng vậy, tôi nghĩ Việt Nam là một trong những ứng cử viên sáng giá của giải đấu, tất nhiên là nhờ vị trí của họ trên bảng xếp hạng FIFA cũng như thành công tại hai kỳ Asian Cup gần nhất. Tôi nhận thấy một số đội tuyển quốc gia có lợi thế là các cầu thủ của họ thi đấu tại giải quốc nội. Khi cầu thủ chơi trong nước, bạn có thể chủ động sắp xếp lịch thi đấu của giải và dành nhiều thời gian hơn cho các đợt tập trung huấn luyện.
Chẳng hạn, tại kỳ ASEAN Cup trước – giải đấu diễn ra ngoài đợt tập trung theo lịch FIFA – Việt Nam vẫn mang đến đội hình gồm các trụ cột. Trong khi đó, chúng tôi lại phải sử dụng đội hình U23. Sự khác biệt nằm ở chỗ họ có nhiều thời gian hơn để tập luyện và triển khai chiến thuật cùng nhau. Tuy nhiên, tôi không coi đó là cái cớ để biện minh.
Chúng tôi sở hữu những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu, thi đấu tại các giải đấu quan trọng ở châu Á như Malaysia, Thái Lan hay ngay tại Indonesia, cũng như từ Mỹ và châu Âu; trình độ của họ rất tốt. Dù không có nhiều thời gian tập luyện, nhưng tình trạng này cũng xảy ra với các đội tuyển hàng đầu khác. Tôi đến từ Tây Ban Nha – quốc gia có đội tuyển từng vô địch thế giới – và bạn biết đấy, họ cũng chỉ có hai ngày tập luyện trong đợt tập trung trước khi bước vào thi đấu.
Vì vậy, hoàn cảnh của chúng tôi cũng tương tự. Dù thời gian tập luyện hạn chế, nhưng các cầu thủ của tôi rất thông minh và nhạy bén; họ đã có kinh nghiệm dày dạn với bóng đá. Vấn đề cốt lõi là xây dựng kế hoạch phù hợp để hỗ trợ họ và chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Như tôi đã nói, với nhóm cầu thủ này, chúng tôi luôn thể hiện được khả năng cạnh tranh sòng phẳng; chẳng hạn như tại vòng loại Asian Cup, chúng tôi đã gây rất nhiều khó khăn cho Tajikistan – đội bóng có thứ hạng FIFA cao hơn chúng tôi. Vì thế, tôi hy vọng chúng tôi cũng sẽ tạo ra được sự cạnh tranh mạnh mẽ tại giải đấu này".
HLV Carles Cuadrat của Philippines phát biểu:
"Đội tuyển Philippines tự tin trước thềm trận đấu với Việt Nam trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng hơn, cùng nhau kết nối và tập trung vào các mục tiêu quan trọng.
Trong các trận giao hữu đầu năm và AFF Cup trước đó, đội không thể triệu tập những cầu thủ chủ chốt do các câu lạc bộ không nhả người, vì đây không phải là kỳ FIFA. Tuy nhiên, hiện tại, đội tuyển Philippines đang rất hào hứng và quyết tâm đạt được kết quả tốt nhất trước các đối thủ trong bảng đấu".
ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Philippines (19h30, 26/9). Đây là đối thủ quen thuộc của "Những chiến binh Sao Vàng" do ở cùng khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội gặp nhau đã cách đây gần 2 năm và trận đấu ấy kết thúc với tỉ số 1-1.
Hoàng Đức háo hức với FIFA ASEAN Cup
Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ sự phấn khích với giải đấu mới do FIFA tổ chức. "Giải đấu rất mới với toàn đội, do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA ở Indonesia rất tốt. Tôi háo hức cho trận đầu tiên, hy vọng cả đội làm việc cùng nhau để đi đến đích cuối cùng. Hiện tại, anh em vui, hòa đồng, chia sẻ với nhau quãng thời gian ở CLB, thi đấu hai vòng vừa rồi và đang hướng tới mục tiêu chung".
TPO - Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan chỉ mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 đúng 3 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Họ là tập thể ít nhập tịch nhất giải...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/09/2026 09:50 AM (GMT+7)







