SAO có Quả bóng Vàng & ghế Tổng thống: Ronaldo & Messi phải thua

Tiền đạo George Weah, người đoạt Quả bóng Vàng năm 1995 và từng khoác áo Chelsea & Man City, đã trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đắc cử Tổng thống.

George Weah cảm ơn cử tri, phe đối lập đòi bầu cử lại vì nghi gian lận

Hôm qua (27/12), Cựu “Quả bóng Vàng” năm 1995 – George Weah đã tuyên bố chiến thắng cùng Đảng Tự do trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Cộng hòa Liberia trước ứng cử viên đối lập của Đảng Thống nhất và đương kim Phó Tổng thống Joseph Boakai.

SAO có Quả bóng Vàng & ghế Tổng thống: Ronaldo & Messi phải thua - 1

George Weah (trái) và đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Liberia- Joseph Boakai

Trên trang Twitter cá nhân của mình, cựu cầu thủ châu Phi đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại từng đoạt “Quả bóng Vàng” đã dành lời tri ân lớn đến những cử tri đã ủng hộ mình trở thành người lãnh đạo tối cao của đất nước nhỏ bé ở Tây Phi:

"Với tình cảm sâu sắc, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người dân Liberia, đã tri ân tôi bằng lá phiếu hôm nay. Đây là niềm hy vọng lớn lao", Weah viết.

SAO có Quả bóng Vàng & ghế Tổng thống: Ronaldo & Messi phải thua - 2

Trên mạng xã hội Twitter, George Weah cảm ơn người dân Liberia đã tin tưởng bầu ông làm Tổng thống

Tuy nhiên, ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống Liberia diễn ra vào thứ Ba (27/12), Mohammed Ali – người phát ngôn của Đảng Thống nhất cầm quyền đã cáo buộc rằng đã có gian lận trong việc kiểm phiếu và dẫn đến chiến thắng cho George Weah cùng Đảng Tự do đối lập. Ông Ali kêu gọi cử tri Liberia tiếp tục gây áp lực nhằm đòi thực hiện một cuộc bỏ phiếu lại để bầu Tổng thống mới của nước này.

“Tôi kêu gọi sự chú ý của cộng đồng quốc tế về việc các lá phiếu của cử tri ở vòng 2 cuộc bầu cử có thể đã bị đánh tráo ngược với nguyện vọng mà họ đã bầu trên phiếu lúc đầu. Chúng tôi kêu gọi tất cả những ai gặp phải tình trạng này hãy ngay lập tức nộp đơn khiếu nại và yêu cầu một lá phiếu bầu mới. Nếu có thể, hãy ghi lại hình ảnh lá phiếu mà bạn đã bầu bằng cách chụp ảnh lại nó. Tình hình hiện tại đang được báo cáo lên cơ quan cấp trên để giải quyết.” – ông Ali chia trẻ trên trang Premiumtimesng.com.

Trong khi ấy, ngay sau đó, Ủy ban bầu cử tuyên bố các cáo buộc của ông Ali là hoàn toàn sai sự thật và mang động cơ độc hại, còn phía George Weah và Đảng Tự do vẫn chưa đưa ra ý kiến bình luận về nghi án gian lận phiếu bầu mà đối thủ quy kết cho mình.

Quả bóng Vàng năm 1995 đắc cử Tổng thống Liberia

Cựu danh thủ George Weah, người đã từng khoác áo AC Milan, Chelsea, Man City và là cầu thủ châu Phi đầu tiên đoạt Quả bóng Vàng, đã trúng cử Tổng thống Liberia và trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử được bầu làm Tổng thống một quốc gia.

SAO có Quả bóng Vàng & ghế Tổng thống: Ronaldo & Messi phải thua - 3

George Weah chính thức đắc cử tổng thống Liberia

Weah đã giành chiến thắng một cách thuyết phục, ông giành được đa số phiếu bầu ở 12/15 địa hạt của Liberia, trong khi đối thủ của ông, cựu phó tổng thống Joseph Boakai, chỉ được đa số phiếu ở 2 địa hạt.

Weah, một trong những chân sút xuất sắc nhất của bóng đá thế giới những năm 1990, đã có được sự ủng hộ rộng rãi của giới trẻ Liberia, quốc gia mà 60% dân số đang ở tuổi dưới 30. Weah đã dẫn đầu số phiếu bầu vòng 1 vào tháng 10 năm nay nhưng khi đó chưa vượt quá 50% số phiếu để toàn thắng.

Weah đã bước sang sự nghiệp chính trị sau khi giải nghệ và ông ra tranh cử Tổng thống vào năm 2005, nhưng để thua Ellen Johnson Sirleaf, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình. Lý do khiến Weah không thắng được cho là vì ông là cầu thủ và chưa học rộng hiểu nhiều để cử tri tin tưởng.

Kể từ sau thất bại đó, Weah đã quyết định tích cực đi du học tại các nước phương Tây để nâng cao kiến thức của mình. Ông sau đó trở thành Nghị sĩ quốc hội trước khi ra tranh cử tổng thống vào năm nay.

SAO có Quả bóng Vàng & ghế Tổng thống: Ronaldo & Messi phải thua - 4

George Weah đoạt Quả bóng Vàng 1995 trong màu áo AC Milan

Weah đến với bóng đá châu Âu vào năm 1988 và tỏa sáng dưới sự dẫn dắt của Arsene Wenger, người được Weah xem là người cha thứ hai của mình. Nhưng sự nghiệp của Weah chỉ thực sự lên tới đỉnh cao khi ông vô địch Serie A 2 lần cùng AC Milan, đoạt Quả bóng Vàng trong màu áo “Rossoneri” vào năm 1995.

Weah bên cạnh đó còn khoác áo Paris Saint-Germain, Marseille, Chelsea và Man City. Tại Chelsea, Weah đã ghi 5 bàn trong 14 trận ra sân và giúp Chelsea vô địch FA Cup năm 2000.

Trong lịch sử đã có khá nhiều cầu thủ bóng đá trở thành chính trị gia, nhưng George Weah là cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên trở thành Tổng thống. Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng là một cầu thủ nhưng mới chỉ chơi ở cấp độ đội trẻ.

Nhúng tay vào chính trị, Zidane mơ ngày làm Tổng thống

Zidane là biểu tượng của thể thao Pháp, là người có tiếng nói và tầm ảnh hưởng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D - Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bóng đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN