Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSG vs Borussia Dortmund
Logo PSG - PSG PSG
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Quảng Nam vs Công An Hà Nội
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
MerryLand Quy Nhơn Bình Định vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo MerryLand Quy Nhơn Bình Định - BIN MerryLand Quy Nhơn Bình Định
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Khánh Hòa vs Hải Phòng
Logo Khánh Hòa - SAM Khánh Hòa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex Bình Dương
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
LPBank Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo LPBank Hoàng Anh Gia Lai - HGL LPBank Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-

Rực lửa vòng cuối Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến tranh giành từng 57,7 tỷ đồng

Sự kiện: Premier League 2023-24

Ngoài cuộc đua vô địch, vòng 38 Ngoại hạng Anh còn là cơ hội cuối cùng để các đội có thêm tiền thưởng vị trí xếp hạng.

Ngoài cuộc đua vô địch vẫn còn chờ định đoạt ở vòng cuối, các cuộc đua còn lại như top 4, các vị trí dự Champions League, Europa League hay xuống hạng đều gần như đã xác định được tên các đội bóng. Tuy nhiên, xét về khía cạnh tài chính, vòng 38 sẽ là cơ hội cuối cùng để các đội bóng có thêm thu nhập từ tiền thưởng vị trí của BTC Ngoại hạng Anh.

Tiền thưởng dự kiến của các CLB tại Ngoại hạng Anh sau vòng cuối 
Vị trí hiện tại CLB Vị trí cao nhất có thể Vị trí thấp nhất có thể Tiền thưởng cao nhất có thể Tiền thưởng thấp nhất có thể
1 Man City 1 2 £38,625,360 £36,694,092
2 Liverpool 1 2 £38,625,360 £36,694,092
3 Chelsea 3 4 £34,762,824 £32,831,556
4 Tottenham 3 5 £34,762,824 £30,900,288
5 Arsenal 4 6 £32,831,556 £28,969,020
6 Man United 5 6 £30,900,288 £28,969,020
7 Wolves 7 7 £27,037,752 £27,037,752
8 Everton 8 10 £25,106,484 £21,243,948
9 Leicester City 8 11 £25,106,484 £19,312,680
10 Watford 8 11 £25,106,484 £19,312,680
11 West Ham 9 12 £23,175,216 £17,381,412
12 Crystal Pal. 11 13 £19,312,680 £15,450,144
13 Bournemouth 12 14 £17,381,412 £13,518,876
14 Newcastle 13 15 £15,450,144 £11,587,608
15 Burnley 14 16 £13,518,876 £9,656,340
16 Southampton 15 17 £11,587,608 £7,725,072
17 Brighton 16 17 £9,656,340 £7,725,072
18 Cardiff City 18 18 £5,793,804 £5,793,804
19 Fulham 19 19 £3,862,536 £3,862,536
20 Huddersfield 20 20 £1,931,268 £1,931,268

Theo đó, cứ leo lên một bậc trên BXH, các đội bóng sẽ nhận được 1,9 triệu bảng (tương đương 57,7 tỷ VNĐ) từ BTC giải đấu. Vì vậy, đội đứng bét bảng mùa này là Huddersfield sẽ được nhận đúng khoản tiền này. So vị trí nhất bảng, khác biệt là rất lớn. Cả Liverpol và Man City đều có cơ hội nhận được tối thiểu 36,6 triệu bảng kể cả đứng thứ 1 hay thứ 2.

Tổng tiền thưởng của BTC Ngoại hạng Anh cho các đội bóng mùa này là khoảng 405 triệu bảng, tương đương với mùa trước, bởi giải đấu đã bước vào năm thứ cuối trong gói hợp đồng thương mại hiện tại và sẽ chờ một hợp đồng mới cho mùa giải 2019/20.

Có thể thấy đội thứ 9 Leicester và thứ 10 Watford có thể về đích cao nhất ở vị trí thứ 8 và thấp nhất ở vị trí 11. Sự khác biệt là 25,1 triệu bảng hoặc 19,3 triệu bảng. Newcastle, đang xếp thứ 14, có thể lựa chọn giữa 15,5 triệu bảng và 11,5 triệu bảng phụ thuộc vào vị trí 13 hoặc 15 sau ngày cuối của họ.

Rực lửa vòng cuối Ngoại hạng Anh: Cuộc chiến tranh giành từng 57,7 tỷ đồng - 1

Những khoản thưởng cuối mùa ở Ngoại hạng Anh mùa trước

Ở nhóm phía trên, nếu Arsenal vượt qua được khoảng cách 3 điểm cùng cách biệt 8 bàn trên hiệu số với Tottenham, họ sẽ có 2 phần thưởng: suất dự trực tiếp Champions League mùa sau và thêm khoảng 4 triệu bảng tiền thưởng (lên 32,8 triệu bảng). Nhưng nếu bị MU qua mặt và về đích ở vị trí thứ 6, họ sẽ chỉ có được 29 triệu bảng.

Tuy nhiên, tiền thưởng vị trí chỉ là một phần trong “núi tiền” sắp đổ về các CLB sau khi mùa giải kết thúc. Ngoài khoản thưởng vị trí, mỗi CLB sẽ nhận được khoản chia sẻ đồng đều từ doanh thu bản quyền truyền hình trong và ngoài nước – lần lượt 34,8 triệu bảng và 40,8 triệu bảng ở mùa giải năm ngoái, cùng một khoản chia đều trị giá 4,8 triệu bảng từ lợi nhuận thương mại.

Ngoài ra còn một khoản Facility Fees, chia sẻ tiền cho các CLB dựa trên số trận đấu mà họ góp mặt trên sóng của Sky Sports hay BT Sports trong cả mùa. Tuy vậy khoản lợi nhuận này chỉ thực sự làm giàu cho các đội bóng lớn. Ví dụ ở mùa trước, MU, Liverpool và Arsenal mỗi đội có 28/38 trận được phát trực tiếp, trong khi Man City có 26 trận.

Đội vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19
Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19?

Chuyển nhượng MU: Sao PSG có thể thế chỗ Mata

Julian Draxler là cái tên mà HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn có để thay thế Mata.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN