MU vượt khó: Cần "bàn tay sắt" của Solskjaer, "trảm" Martial vì Cavani?

MU chỉ vừa thoát khỏi khúc cua nguy hiểm với chiến thắng 3-1 trên sân của Everton. Tuy nhiên, nếu HLV Solskjaer không thể giúp "Quỷ đỏ" duy trì thành tích tốt, áp lực sẽ lại bủa vây nhà cầm quân người Na Uy như vốn dĩ.

   

Video màn trình diễn của Martial trước Everton (Nguồn: K+)

Pogba xứng đáng bị... xếp xó

Rất nhiều người tin rằng trận đấu ở Goodison Park sẽ là lần cuối cùng HLV Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt MU. May mắn cho "Solsa" là trong thời điểm then chốt, đội bóng của ông lại giành được chiến thắng quan trọng 3-1.

HLV Solskjaer vẫn rất "cưng chiều" Pogba

HLV Solskjaer vẫn rất "cưng chiều" Pogba

Tuy nhiên sức ép dồn lên vai HLV Solskjaer chưa giảm bớt là bao. Những kết quả không tốt kế tiếp sẽ lại đưa "Solsa" vào vùng nguy hiểm. Chỉ có chiến thắng mới giúp vị thuyền trưởng MU giữ vững chiếc ghế nóng của mình. Muốn vậy, các cầu thủ MU phải chơi thật tốt, thể hiện tinh thần quật khởi như những gì họ thể hiện trên sân Goodison Park ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Cứ hễ Paul Pogba dự bị, MU lại chơi tốt: 6 trận Pogba vào sân thay người, MU thắng 4, hòa 1 trước Chelsea và chỉ thua mỗi Istanbul Basaksehir. Còn khi tiền vệ này đá chính, anh lập tức gây họa như ở trận thua Arsenal 0-1 vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Ở trận đấu với Everton, MU chơi tốt hơn hẳn khi Pogba không ở trên sân. Chưa khi nào sự nghiệp của Paul Pogba lại đi xuống thấp như thời điểm này, anh mất vị thế ngôi sao đầu tàu nơi tuyến giữa MU vào tay Bruno Fernandes và mất luôn cả suất đá chính.

Giai đoạn đã qua của mùa giải 2020/21 là khoảng thời gian tồi tệ với Paul Pogba. Trong ngày Bruno Fernandes lập cú đúp rồi kiến tạo cho Edinson Cavani ghi bàn vào lưới Everton, Pogba chỉ được chơi 8 phút cuối. Và sau 11 trận, số 6 của MU chỉ mới có 1 bàn thắng ở League Cup, cùng với đó là 2 đường kiến tạo ở Champions League.

Những vòng đấu trở lại đây, HLV Solskjaer quyết định sử dụng sơ đồ 2 tiền vệ đánh chặn, với sự cơ động của Fred và Scott McTominay. Cả hai đều cho thấy phong độ cực cao và xứng đáng đá chính hơn Pogba. Vì lẽ đó, người hâm mộ chờ đợi "bàn tay sắt" của HLV Solskjaer, với việc tiếp tục tống khứ gã nổi loạn này lên ghế dự bị ở giai đoạn sắp tới, và chỉ sử dụng trở lại khi nào Pogba đã thực sự "thấm thía".

Cavani xứng đáng có cơ hội?

Nhưng không chỉ Paul Pogba, mà tiền đạo đồng hương Anthony Martial cũng cần đến "bàn tay sắt" của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Trước Everton, Martial bỏ lỡ không chỉ một mà đến hai cơ hội có thể ghi bàn. Giống như Pogba, Martial cũng chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo nào ở giải Ngoại hạng Anh.

Martial xứng đáng phải dự bị cho Cavani?

Martial xứng đáng phải dự bị cho Cavani?

Dù Martial sở hữu sự nhạy bén giúp anh đánh hơi bàn thắng, nhưng khả năng dứt điểm của anh lại thực sự gặp vấn đề. Đây là phẩm chất quan trọng nhất đối với một tiền đạo, và Martial chưa cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào trong khâu dứt điểm suốt nhiều mùa giải vừa qua.

Hơn hết, điều mà các manucian không hài lòng ở Martial là tiền đạo người Pháp hoàn toàn không thể hiện được tinh thần chiến đấu cần có của một cầu thủ khoác áo MU. Có vẻ như Martial vẫn chưa ý thức được vị trí của mình đang bị đe dọa bởi Edinson Cavani và thi đấu với thái độ hời hợt.

So với Martial, ngoại trừ tốc độ thì xét về những phẩm chất mà một tiền đạo cắm cần có Cavani đều vượt trội hơn. Ngoài ra 3 lần vào sân từ băng ghế dự bị cũng đã đủ để anh thích nghi với môi trường Premier League. Nếu HLV Solskjaer dám gạt bỏ những cầu thủ có thái độ thi đấu hời hợt như Pogba hay Martial, ông hứa hẹn sẽ có những chiến binh sẵn sàng chiến đấu vì ông như Cavani, Bruno hay Fred...

Ngoại hạng Anh 2020/21 - MU
Theo bạn MU sẽ có vị trí như thế nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

11 SAO đại chiến, đua ”Vua phá lưới” Ngoại hạng Anh hấp dẫn nhất lịch sử

Bên cạnh cuộc đua vô địch vô cùng khốc liệt, Ngoại hạng Anh cũng đang chứng kiến cuộc đua Vua phá lưới cực kỳ cam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Manchester United Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN