MU đua vô địch Ngoại hạng Anh: Không mua sao tháng 1, sếp lớn là "tội đồ"

MU đang dần bị bỏ lại và tỏ ra đuối sức trong thời điểm quan trọng. Đây là điều đã được lường trước, khi mà "Quỷ đỏ" nói không với kỳ chuyển nhượng tháng 1/2021.

   

Pha phạm lỗi không đáng có của Tuanzebe dẫn đến quả phạt giúp Everton gỡ hòa

MU để Everton cầm hòa 3-3 một cách đáng tiếc, trong vòng đấu lẽ ra họ cần phải thắng trước khi chờ đợi Man City và Liverpool đại chiến. Cứ chơi với đà này, rất khó để "Quỷ đỏ" lật đổ Man City trong chặng nước rút cuối mùa. Và đây là điều đã được tiên đoán từ trước.

Hàng thủ MU vẫn chơi tệ như mọi khi

Hàng thủ MU vẫn chơi tệ như mọi khi

Trên thực tế, chuyện MU hụt hơi ở giai đoạn chạy nước rút đã được cảnh báo từ trước. Lực lượng của đội bóng này không đủ tốt để có thể duy trì chiến thắng một cách đều đặn, cho đến khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21 kết thúc.

Có nhiều điểm yếu xung quanh dàn cầu thủ mà HLV Ole Gunnar Solskjaer đang có trong tay. Trận hòa Everton 3-3 vừa qua phản ánh điều đó. Ở 2 bàn thua đầu tiên, hệ thống phòng ngự của MU với những Harry Maguire, Victor Lindelof hay David De Gea đã chơi không đủ tốt.

Còn bàn thua phút 90+5 là căn bệnh trầm kha với MU: Tình huống cố định. Theo thống kê trước trận hòa Everton, chỉ riêng các tình huống phạt góc thôi đã khiến "Quỷ đỏ" thủng lưới đến 7 lần trong mùa giải 2020/21.

Theo thống kê từ Whoscored, MU có chiều cao trung bình ở Premier League 2020/21 lên tới 1,813cm. Vậy nhưng, điều đó là vô nghĩa khi Wan-Bissaka bật cao nhưng đánh đầu hụt, còn Maguire thì không dâng cao bẫy việt vị.

Trong tháng 2, Man City đối diện lịch thi đấu cam go, còn MU lại tương đối nhẹ gánh. Binh đoàn áo xanh của HLV Pep Guardiola phải chơi nhiều trận quan trọng. Ở riêng Ngoại hạng Anh, sau trận đấu với Liverpool vừa qua, thì các đối thủ tiếp theo của "The Citizens" là Tottenham (14/2) và Arsenal (21/2). Nếu Man City yên bình đi qua chặng đường này, thì hầu như MU hết cơ hội bám đuổi.

Trên Daily Mail, chuyên gia Martin Samuel nhận định, MU đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất của họ sau gần một thập kỷ để có thể trở lại ngai vàng bóng đá Anh. Lẽ ra trong phiên chợ đông 2021, "Quỷ đỏ" cần phải có sự tăng cường nhân sự đủ tốt. Nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward đã không làm vậy.

Trong suốt tháng 1, các manucian đã đỏ mắt trông chờ các tân binh "bom tấn". Jadon Sancho, David Alaba hay Kalidou Koulibaly... nhưng tất cả đều không đến. Chỉ có Amad Diallo được xem là "tân binh", dù đây là bản hợp đồng từ mùa hè. Vấn đề ở chỗ, Diallo không có khả năng tham gia tức thời vào lối chơi của MU, điều mà những Sancho, Alaba hay Koulibaly có thể.

Dù Bruno Fernandes thi đấu chói sáng, MU đang hụt hơi trong cuộc đua đến ngai vàng Ngoại hạng Anh

Dù Bruno Fernandes thi đấu chói sáng, MU đang hụt hơi trong cuộc đua đến ngai vàng Ngoại hạng Anh

Sự chần chừ của ban lãnh đạo MU đã báo hại HLV Solskjaer. Trong trận đấu với Everton vừa qua, vì không có thêm phương án dự phòng nên "Solsa" mới buộc phải tung Tuanzebe vào sân. Và hậu quả ra sao, dĩ nhiên ai cũng đã rõ. Từ Sheffield đến Everton, cầu thủ trẻ này đều mắc những sai lầm vô cùng đáng trách.

Có cơ hội để đua vô địch là một chuyện, nắm được hay không lại là chuyện khác. Có vẻ như MU đã và đang đánh rơi cơ hội ấy. Cần nhắc lại rằng kể từ năm 2013 đến nay, "Quỷ đỏ" đã không vô địch Ngoại hạng Anh. Vậy nhưng, đội bóng lại không có sự tăng cường nào, khi mà HLV Solskjaer và người hâm mộ chờ đợi nhất.

Ngoại hạng Anh 2020/21 - MU
Theo bạn MU sẽ có vị trí như thế nào ở Ngoại hạng Anh 2020/21?

Nguồn: [Link nguồn]

MU hòa 3-3 hàng thủ bị chỉ trích thậm tệ, có còn cửa đua vô địch (Clip 1 phút Bóng đá 24H)?

Man United đang rất lo lắng vì sự sa sút của hàng phòng ngự. Những lần mất điểm không đáng có sẽ khiến "Quỷ Đỏ"...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN