Messi sau 8 năm: Ngôi sao số 1 thế giới
Messi đã chứng tỏ được vị thế của ngôi sao hàng đầu thế giới sau 8 năm ra mắt trong đội hình Barca.
Ngày 16/10/2004, Messi đã có lần đầu tiên xuất hiện ở 1 trận đấu chính thức của Barca. Ở 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày, tiền đạo người Argentina được HLV Frank Rijkaard tung vào sân ở phút 82 thay thế cho Deco ở chiến thắng 1-0 trước Espanyol trên sân Olympic Montjuic.
Sau trận đấu đó, ông Jorge, bố của Messi hạnh phúc hỏi: “Con là một cỗ máy hay một con người? Con đã rất điềm tĩnh, đôi chân không hề run rẩy”. Trước niềm vui của người cha, cầu thủ người Argentina cho biết: “Con là một con người. Con chỉ muốn được ra sân chơi bóng và cố gắng ghi bàn. Con muốn tìm niềm vui từ bóng đá. Thật sự là con không cảm thấy sức ép.”
Trận đấu ra mắt của Messi
Về phía Rijkaard, chiến lược gia người Hà Lan đã cố tình không đề cập tới Messi. HLV của Barca khi đó không muốn cậu học trò của mình trở thành tâm điểm cho giới truyền thông. Và huyền thoại của đội bóng áo Cam bóng gió nói về Messi: “Tôi để trên ghế dự bị 4 cầu thủ. Họ đều là những cầu thủ trẻ, chất lượng và sẵn sàng ra sân. Tôi không cam đoan họ sẽ được thi đấu nhiều nhưng tôi tin chắc một khi sẵn sàng, họ sẽ có cơ hội.”
Với cá nhân Messi, tiền đạo người Argentina thổ lộ: “Khi tôi còn ngồi trên ghế dự bị, tôi không nghĩ là mình sẽ được ra sân. Nhưng khi được trao cơ hội, tôi đã đòi hỏi ở bản thân mình rất nhiều. Ban đầu tôi nghĩ mình đã chơi không tốt trước Espanyol bởi tôi không chạm bóng nhiều cũng như không có bóng. Thế nên, có thể nói tôi đã chơi không tốt như mong muốn”. Dù vậy, Messi vẫn muốn dành tặng trận đấu ra mắt trong màu áo Barca cho mẹ của anh, bà Celia: “Đó là món quà tốt nhất tôi có thể tặng cho mẹ của tôi trong ngày của bà ấy”.
Với lần đầu xuất hiện trong màu áo Barca ở trận derby xứ Catalunya, Messi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất thời điểm đó thi đấu tại La Liga. Ở 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày, cầu thủ người Argentina đã phá vỡ kỷ lục của Nano (17 tuổi, 4 tháng và 5 ngày) trước đó. Và nhận xét về người đàn em sau khi Messi đã dần chứng tỏ được chỗ đứng tại sân Nou Camp, Ronaldinho cho biết: “Messi là một cầu thủ lớn. Tôi cảm thấy vui mừng cho lần đầu tiên xuất hiện của cậu ấy. Hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với chúng tôi.”
Được biết Ronaldinho và Deco chính là những người anh, người bạn thân thiết nhất với Messi sau khi cầu thủ người Argentina chuyển lên chơi bóng cho đội hình chính của Barca. Tuy nhiên, hầu hết các ngôi sao của đội bóng đều có cảm tình với Messi ngay từ những ngày đầu tiên có vinh dự thi đấu chuyên nghiệp. Nói về sự xuất hiện của Messi, tiền vệ Xavi đưa ra nhận xét: “Cậu ấy khởi đầu từ khi còn rất trẻ nhưng đã cho thấy được phẩm chất ngay lập tức. Chỉ cần chứng kiến Messi chơi bóng, bạn sẽ nhận ra rằng… bạn sẽ phải nhớ đến cậu ấy.”
Messi xứng đáng trở thành cầu thủ số 1 thế giới
Sau màn ra mắt ở trận đấu với Espanyol, Messi đã không xuất hiện trong màu áo Barca ở chuyến làm khách tới San Siro của Milan trong khuôn khổ Champions League, nhưng ở trận tiếp đón Osasuna trên sân nhà Nou Camp, cầu thủ người Argentina đã được tung vào sân thay cho Ronaldinho. Và cũng phải tới ngày 1/5/2005 ở trận đấu với Albacete tại La Liga, Messi mới tìm kiếm được bàn thắng đầu tiên cho đội chủ sân Nou Camp. Sau trận đấu tiền đạo này tiết lộ: “Trận đấu thật khó khăn, nhưng tôi thấy thật hạnh phúc”. Trong khi đó, chứng kiến cú lốp bóng kỹ thuật của cậu học trò sau đường kiến tạo của Ronaldinho, HLV Rijkaard chia sẻ: “Cậu bé đã thể hiện tài năng của mình. Messi cũng đã có cơ hội tương tự trước khi ghi bàn."
Kể từ ngày ra mắt đến thời điểm hiện tại, Messi đã có những tiến bộ vượt bậc. Với những thành quả cùng Barca trong 8 năm vừa qua, chân sút người Argentina đang chứng tỏ anh xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ở tuổi 25, Messi đã xô đổ hàng loạt kỷ lục, đặc biệt với 19 danh hiệu, 265 bàn thắng và chuẩn bị chinh phục QBV lần thứ tư liên tiếp... Messi xứng đáng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá?