Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Aston Villa vs Chelsea 28/04/24 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
1
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Liverpool mơ "Đế chế đỏ", hạ MU: “Bom tấn” De Ligt đá cặp Van Dijk?

Liverpool đang gặt hái những thành công lớn lao. Nhưng người Merseyside không muốn đế chế của mình sớm sụp đổ. Vì vậy, “Lữ đoàn đỏ” vẫn đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng.

   

Liverpool tăng cường phòng ngự

Liverpool chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên lịch sử vỏn vẹn 2 chiến thắng nữa. Nhưng vì đại dịch Covid-19, chiến tích lịch sử của người Merseyside trở nên chậm lại. Nhưng có hề gì, Liverpool vẫn đang ở vào giai đoạn có thể hướng đến nhiều thành công lớn lao hơn nữa trong các mùa giải kế tiếp.

Liverpool thành công với Van Dijk

Liverpool thành công với Van Dijk

Dù vậy, thất bại trước Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League cũng là lời gợi ý cho ban lãnh đạo Liverpool, nếu họ muốn duy trì đế chế đỏ lâu hơn nữa. Đội bóng này cần có những sự tăng cường, với nền tảng là hàng thủ. Kể từ khi Virgil van Dijk và Alisson Becker đến với Liverpool, đội bóng này cho thấy sự khác biệt về căn bản. Hàng công vẫn chơi vũ bão như thế, nhưng hàng thủ của “Lữ đoàn đỏ” đã trở nên chắc chắn hơn rất nhiều.

Bằng chứng cụ thể nhất để Liverpool phải đầu tư cho hàng thủ, đó là nhìn từ thất bại của chính đối thủ Man City. Hiện “Man xanh” vẫn là đội có hàng công tốt hơn Liverpool sau 29 vòng đấu. Họ ghi được 68 bàn, với Liverpool là 66. Nhưng hàng thủ Man City chơi tệ, lọt lưới 31 lần, trong khi với Liverpool chỉ là 21.

Thế nên theo tờ Liverpool Echo, ban lãnh đạo CLB Liverpool đang dự định tăng cường hàng thủ bằng một ngôi sao “bom tấn” thực sự - Mathijs de Ligt. Ngôi sao 22 tuổi người Hà Lan đang gặp khó khăn ở Juventus, trong khi anh đến đội bóng thành Turin với vị thế của một ngôi sao. Về phần mình, Liverpool cũng cần có trung vệ mới, khi mà Matip thường xuyên chấn thương còn Lovren chỉ là phương án dự phòng.

De Ligt đá cặp Van Dijk ở Anfield?

Phong cách chơi bóng và những kỹ năng của De Ligt vô cùng phu hợp với tư duy chiến thuật và xây dựng đội bóng của HLV Klopp, thể hiện qua sự tương đồng trong lối chơi của Ajax và Liverpool. Đến Liverpool với mức lương khủng, được làm việc với HLV Klopp, có lẽ De Ligt sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập vào lối chơi của "Lữ đoàn đỏ". Trong khi đó, De Ligt của hiện tại ở Juventus đang gặp khó, một phần cũng bởi lối chơi của Juventus khác xa với đội bóng cũ Ajax.

De Ligt sẽ đá cặp với Van Dijk ở Liverpool?

De Ligt sẽ đá cặp với Van Dijk ở Liverpool?

Bên cạnh đó, De Ligt sẽ có cơ hội để đá cặp với người đàn anh trên tuyển Hà Lan - Virgil van Dijk. Họ cho thấy khả năng kết nối tuyệt vời, và là những đối tác ăn ý của nhau ở hàng thủ đội bóng áo cam, giúp Hà Lan lọt đến chung kết Nations League 2019. Nếu may mắn, Hà Lan hoàn toàn có thể tạo ra một kết quả tốt hơn trước Bồ Đào Nha ở chung kết.

Và nếu chiêu mộ thành công De Ligt, Liverpool sẽ thực sự có những "Người Hà Lan bay" của riêng mình. Dù họ không chơi ở hàng công, nhưng hứa hẹn sẽ đóng vai trò nền tảng cho thành công của Liverpool trong tương lai gần. 2 mùa giải gần đây với một Van Dijk, Liverpool đã có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh. Nếu có thêm De Ligt, đội bóng này hứa hẹn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Liverpool đang đi ngược lại mọi xu hướng thông thường. Người Merseyside chi bộn tiền để mua các cầu thủ phòng ngự, trong khi lại chi rất vừa phải để sở hữu các cầu thủ tấn công. Nên nhớ hai ngôi sao chủ chốt là Sadio Mane (35 triệu bảng) và Mohamed Salah (39 triệu bảng) cộng lại còn chưa bằng một mình Van Dijk. Thế nhưng, quyết định đi ngược đám đông đó đang mang về thành công cho người Merseyside. Vậy nên, Liverpool sẽ không ngần ngại chi tiền tấn để mang De Ligt về Anfield.

Nguồn: [Link nguồn]

Man City bị cấm Cúp C1, ”phản đồ” Sterling tìm đường về lại Liverpool

Nếu không thể thay đổi án cấm dự Champions League, nhiều khả năng Man City sẽ mất Raheem Sterling.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa hè 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN