Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Portsmouth vs Arsenal
Logo Portsmouth - POR Portsmouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Liverpool vs Barnsley
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Barnsley - BAR Barnsley
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

HLV Lê Thụy Hải: “Tiền tôi không thiếu…”

Nhận được thông tin từ phía CLB Becamex.Bình Dương sẽ không mời HLV Lê Thụy Hải tiếp tục hợp tác trong vai trò Giám đốc kỹ thuật, chúng tôi đã liên lạc với chuyên gia bóng đá này để lắng nghe những chia sẻ từ ông.

Nhìn lại giai đoạn làm việc vừa qua ở đội bóng chủ sân Gò Đậu, ông Hải đã cho biết: “Sau khi mùa giải 2013 kết thúc thì tôi cũng hết hợp đồng. Khi không nghe phía Bình Dương nói gì đến việc ký tiếp hợp đồng mới thì tôi về nhà thôi. Nói thật, lúc đầu tôi đã không muốn làm vì cũng lớn tuổi, tôi muốn nghỉ ngơi cho thoải mái, dù vẫn còn rất yêu bóng đá. Rồi tình cờ trong dịp xem Đà Nẵng thi đấu ở Cúp QG, tôi gặp anh Nguyễn Minh Sơn (Chủ tịch CLB) và anh ấy ngỏ lời muốn tôi về giúp, nhưng tôi chưa trả lời vội. Tôi đi Nhật Bản du lịch trở về thì phía BD tiếp tục liên lạc và với niềm đam mê bóng đá của mình tôi đã nhận lời”.

Mùa giải 2013, ông Hải đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật ở B.Bình Dương, nhưng đội bóng này đã không thể đua tranh các vị trí top đầu với các đối thủ. HLV Lê Thụy Hải đã chia sẻ: “Tôi về BD, nói thật, họ muốn tôi phải đưa đội bóng lên thứ hạng cao, tranh tốp 3 kia. Nhưng BD thời điểm đó rất khó khăn, rồi họ không hiểu, hoặc không chịu nhìn ra. Nói chung, tôi cũng vui vì đã giúp BD trụ hạng trước khi XMXT.SG bỏ giải. Rồi kể từ lúc đó đến nay, họ không nói với tôi lời nào, chí ít cũng là “thôi anh Hải về nghỉ, để bọn tôi thu xếp lại rồi báo anh”, hoặc “Cám ơn anh đã giúp chúng tôi thời gian qua”.

HLV Lê Thụy Hải: “Tiền tôi không thiếu…” - 1

HLV Lê Thụy Hải không thiếu tiền

Tuổi đã cao, lại “xông pha” ở đấu trường khắc nghiệt như V-League, ông Hải hẳn có những nỗi niềm riêng với cái nghề ông đã gắn bó gần như cả cuộc đời. Ông kể lại: “Thật sự, nói ra thì người ta ghét, nhưng tôi đi làm không phải vì tiền, tiền tôi không thiếu. Nhưng tôi muốn làm điều gì đó với BD. Tôi ngại khi phải về giữa chừng để giúp lắm, như lúc về Hải Phòng sau này nghĩ lại cũng dở hơi. Nhưng tôi nghĩ, tôi muốn cùng lãnh đạo BD vực dậy đội bóng mà lẽ ra phải tranh chấp vị trí nhất nhì, chứ không phải là trụ hạng. Vì BD làm bóng đá có hai thứ mà họ đã đủ điều kiện để tranh tốp đầu rồi. Một là họ có nhiều tiền và hai là họ dám mua những cầu thủ đắt giá nhất mà các đội khác không dám mua. Tiền lương, thưởng ở BD không bao giờ thiếu, có khi nhiều hơn nơi khác. Đó cũng là động lực khích lệ tinh thần rất lớn để các cầu thủ yên tâm cống hiến. Với lợi thế đó mà BD không lọt vào tốp đầu thì quả thật rất vô lý”.

Không thành công như chờ đợi khi quay lại đội bóng cũ, ông Hải đã không còn cơ hội để làm lại ở mùa giải 2014. Ông Hải đã không có ý trách đối tác: “Tôi đã nghĩ là mùa giải 2014 này, tôi sẽ cùng BD vực dậy vinh quang cũ mà ngày xưa tôi đã làm được với họ, khôi phục lại danh hiệu “Chelsea Việt Nam”. Cũng nhờ BD mà có được Lê Thụy Hải, và cộng hưởng đôi bên cùng có lợi, ngược lại, BD cũng có được hai danh hiệu VĐ V-League khi tôi làm HLV. Thế nhưng, tôi không nghe thấy họ nói gì về sự chuẩn bị cho mùa giải 2014, mà giờ tôi lại đi nói với họ điều đó thì dở hơi lắm. Vui vẻ, quý nhau thì đến với nhau, không vui nữa thì thôi, đừng làm. Tôi chả trách gì họ đâu, vì họ có những kế hoạch của riêng mình. Tôi nghĩ nếu anh Minh Dũng làm HLV trưởng cũng tốt, dù sao anh ấy đã làm trợ lý cho tôi mấy mùa trước đây. Dần dần thì cũng phải trưởng thành lên, phải khẳng định mình chứ. Như anh Hoàng Văn Phúc ngày trước là trợ lý cho tôi làm tuyến trẻ đội Đường sắt, rồi về ACB, giờ là HLV trưởng ĐTVN rồi. Thôi thì cứ xem mình như “cái tăm” khi ăn xong món ăn, ngon hay không ngon thì họ cũng vẫn cần mình”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Phương ([Tên nguồn])
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN