Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Đừng chê Moyes khi MU đã “mất chất” 8 năm

Sự kiện: Premier League 2023-24

David Moyes bị chỉ trích thậm tệ cho tình thế hiện tại, một chuỗi trận khiến hy vọng bảo vệ chức vô địch tiêu tan và khiến niềm tin của CĐV MU đổ vỡ. Tuy nhiên, nếu như vị HLV mới này đang thể hiện rất tồi, mọi lỗi lầm không thể đổ hết lên đầu ông.

Những con người khác cũng có lỗi và phải chịu những sự chỉ trích như Moyes. Sự sa sút của MU đã được dự báo từ lâu, hay chính xác hơn, từ 8 năm trước.

Đừng trách Moyes, hãy nhìn về thời Ferguson

Hai cuộc bỏ phiếu trực tuyến vừa được diễn ra. Một do tờ Manchester Evening News tổ chức, và còn lại diễn ra ở trang Stretford-end.com. Câu hỏi của cả hai đều giống nhau: “Manchester United có thể kết thúc trong Top 4?”.

Vào chiều Chủ nhật, kết quả được công bố: 68% độc giả của cuộc bỏ phiếu thứ nhất và 78% của cuộc bỏ phiếu thứ hai trả lời “Không”. Các CĐV đã từ bỏ hy vọng với MU.

David Moyes đang phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà các HLV khác chịu trách nhiệm khi một đội bóng sa cơ: lựa chọn đội hình, chiến thuật thi đấu, khích lệ tinh thần cầu thủ. Từ đầu mùa giải đến giờ, Moyes đã lựa chọn những cầu thủ không đủ tốt để thi đấu, và lặp lại nhiều lần. Ông tin dùng Ashley Young, Marouane Fellaini và Tom Cleverley, bất chấp những màn trình diễn dưới trung bình.

Tại sao Moyes vẫn cứ lặp đi lặp lại những sai lầm? Có lẽ là, những cầu thủ đó có trình độ tốt tương đương, hoặc hơn bất cứ cầu thủ nào mà Moyes đã dùng trong quá khứ. Đó là một cách vòng vo để nói rằng, những con người Moyes có không đủ chất và buộc Moyes phải vận hành đội bóng với một tay bị trói quặt ra sau.

Đừng chê Moyes khi MU đã “mất chất” 8 năm - 1

Trước những kết quả nghèo nàn của MU, David Moyes phải đón không ít lời chỉ trích

Sau trận MU - Newcastle, HLV Alan Pardew đã nói: “Giờ này năm ngoái chúng tôi đang dẫn trước 3-2 khi thời gian của trận đấu còn 9 phút”. Đó là ngày đầu năm 2013, và MU đã lội ngược dòng 4-3. Thứ Bảy vừa qua, một màn lội ngược dòng đã không xảy ra, và thậm chí Newcastle cũng chẳng lo ngại điều đó trong 10 phút cuối.

Ngay cả khi dẫn bàn, David Moyes lại yêu cầu các học trò cố gắng phòng thủ để giữ tỷ số 1-0 thay vì tiếp tục gây sức ép để buộc đối thủ không thể lên bóng. Rất nhiều dịp trong mùa này MU đã để đội bạn gỡ hòa vào thời điểm cuối trận. Và tập thể MU này thiếu sự quyết tâm, điều luôn luôn xảy ra khi Wayne Rooney không ở trên sân. Không phải lỗi của David Moyes khi ông không phải là một thiên tài tâm lý như Sir Alex Ferguson, người có mặt trong màn lội ngược dòng ở mùa giải trước.

Lại nói tới Sir Alex, MU vào trận trước Newcastle với Nani, Adnan Januzaj xuất phát, và Antonio Valencia cùng Wilfried Zaha được tăng cường sau đó. Tất cả đều là các tiền vệ cánh, và nó phản ánh một thực tế của MU: Họ không có khả năng kiểm soát trung lộ, do vậy phải đánh biên.

Fergie có trách nhiệm ở đây, bởi ông đã không tăng cường một tiền vệ giữa đẳng cấp nào trong 8 năm qua ngoài Michael Carrick. Shinji Kagawa là một cầu thủ kiến thiết chứ không phải là một cầu thủ kiểm soát trung lộ.

Moyes mới chỉ được chỉ định dẫn dắt MU trong 7 tháng (và thực tế chỉ làm việc cùng MU 5 tháng). Khi MU không mua một tiền vệ trung tâm xuất sắc nào trong 7 năm qua, đó là lỗi của Alex Ferguson!

Người khổng lồ đầy điểm yếu

Điều tương tự có thể nói về đội hình MU nói chung. Rio Ferdinand và Nemanja Vidic đang là cái bóng của quá khứ, nhưng thế hệ mới vẫn chưa theo kịp, giống như trong quá khứ khi MU một thời gian khá lâu không có ai xứng đáng để thế chỗ Gary Pallister và Jaap Stam.

Đừng chê Moyes khi MU đã “mất chất” 8 năm - 2

MU đang gặp nhiều vấn đề

Không một ngôi sao lớn nào được đưa về kể từ sau khi Cristiano Ronaldo rời Old Trafford năm 2009. Nhìn vào phòng thay đồ lúc này, ngoài Rooney, Van Persie, Michael Carrick và David De Gea, MU chẳng có một cầu thủ nào có thể thi đấu ổn định lâu dài ở vị trí của mình. Một số trường hợp lẽ ra nên bị bán đi từ lâu nhưng vẫn ở lại ăn bám, tiêu biểu là Anderson.

8 năm cũng là trùng với thời điểm nhà Glazer đến tiếp quản Manchester United. 8 năm của sự đầu tư nhỏ giọt chẳng mang lại điều gì tích cực, và chức vô địch Champions League năm 2008 là thành quả của một đội hình đã được xây dựng từ trước khi người Mỹ đến. Sir Alex và cựu Giám đốc điều hành David Gill hiểu rõ, nhưng hoặc là họ không thể làm gì để cảnh báo những người kế tục, hoặc là họ chỉ cố nhanh chóng thoát khỏi CLB sớm nhất có thể.

Ban giám đốc MU cũng phải chịu trách nhiệm cho những gì đang diễn ra. Đã đến lúc MU phải chi lớn, thực hiện một cuộc cách mạng lực lượng triệt để và tiếp tục đặt tham vọng lớn. Có thể mùa giải này sẽ là một thất bại lớn, nhưng thời gian sửa chữa thì vẫn còn, cho David Moyes, cho các cầu thủ và cho toàn CLB.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đỉnh ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN