Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-

ĐT Pháp: Có một màu lam quyến rũ

Những sự kết hợp hài hòa đã giúp Les Bleus thể hiện một lối chơi đẹp mắt và hiệu quả.

“Sẽ là rất mạo hiểm nếu áp dụng lối đá của Barca mà không có các cầu thủ của họ trong đội hình. Nhưng triết lý của chúng tôi là tiến gần tới lối đá đó”, đây là câu trả lời của Blanc khi được hỏi cách xây dựng ĐT Pháp. Cách chơi tiqui-taca của đội bóng xứ Catalunya đã trở thành một hình mẫu được cả thế giới học tập và qua những gì các cầu thủ áo lam đã thể hiện trong quãng thời gian qua và 2 trận đấu đầu tiên ở VCK Euro, đã có thể nhìn thấy phảng phất những đường nét của Barca. Đó là lối chơi chủ động kiểm soát thế trận, ghìm trái bóng xuống mặt đất, sử dụng các đường chuyền ngắn, trung bình kết hợp với kỹ năng di chuyển không bóng để triển khai thế trận.

Trong số này giữ bóng trong chân là nền tảng số 1 để thực hiện các ý đồ tấn công hoặc phòng ngự, trước Anh, Pháp kiểm soát 64% bóng, đến Ukraine, thời lượng này giảm xuống nhưng vẫn đạt mức 54%. Tỷ lệ giảm nhưng hiệu quả tăng, phải chăng Blanc đã sai lầm khi hướng theo cách đá của Barca? Không hẳn, mỗi đối thủ có một cách tiếp cận trận đấu khác nhau và cả 2 trận đấu, Pháp đều đã chơi tốt. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, học theo không có nghĩa là dập khuôn hoàn toàn, ĐT Pháp của Blanc vẫn có những hướng đi của riêng mình dựa trên những con người, định hướng cụ thể.

ĐT Pháp: Có một màu lam quyến rũ - 1

Những sự kết hợp hoàn hảo

Khó khăn khi đụng phải bức tường của người Anh đã được Blanc thích ứng và điều chỉnh rất nhanh ở trận đấu với Ukraine. Muốn đá kiểu Barca cần phải sử dụng con người kiểu Barca, tức là các nghệ sỹ chứ không phải các công nhân. Trao cơ hội cho Menez thay Malouda, đẩy Nasri vào giữa, Blanc đã làm mềm hơn nữa lối đá của ĐT Pháp bởi Menez có phong cách dựa vào kỹ thuật trong khi Malouda lại thiên về dùng sức. Kiểm soát và bóng nhỏ là những yếu tố cơ bản nhưng Les Bleus đã kết hợp một cách hoàn hảo những miếng đánh khác để tạo nên nét riêng trong lối chơi.

Với chỉ duy nhất Diarra đảm nhận công việc dọn dẹp ở khu giữa sân, ĐT Pháp luôn có thường trực 4 cầu thủ phía sau Benzema sẵn sàng lao lên gồm Ribery, Menez ở 2 biên và Nasri, Cabaye ở giữa sân. Cộng thêm Clichy, Debuchy thường xuyên băng qua vạch giữa sân, quân số giáp công của đội bóng áo lam luôn thường trực 6 đến 7 người. Đông nhưng không hề tắc nghẽn, ngay cả việc Benzema di chuyển rộng xuống phía sau cũng không khiến các vị trí bị giẫm chân lên nhau nhờ vào khả năng hoán đổi vị trí rất nhanh của các tiền vệ. Nasri, Cabaye, Menez rất nhanh xâm nhập vào vòng cấm để lấp vào chỗ trống và chính họ đã làm thay công việc của Benzema trong trận đấu với Ukraine.

ĐT Pháp: Có một màu lam quyến rũ - 2

Công lao của Blanc

Có rất nhiều chuyên gia kỹ thuật trên sân nhưng không hề có sự lòe loẹt, phô trương hay rườm rà nào trong những đường triển khai bóng của ĐT Pháp. Các cầu thủ được phép phô diễn kỹ năng nhưng không ai lạm dụng để đánh mất tốc độ. Những đường lên bóng của Les Bleus luôn nhanh, trực diện, đập nhả 1 chạm và dứt điểm quyết đoán. Các miếng tấn công Blanc xây dựng cũng rất đa dạng, phản công, cánh trái, cánh phải, trung lộ (2 bàn vào lưới Ukraine) và khi bế tắc, sút xa (Nasri ghi bàn vào lưới Anh), bóng chết, bóng bổng (Mexes đánh đầu trận Ukranie) sẽ được sử dụng để phá vỡ.

Tìm lại chiến thắng đầu tiên sau 6 năm ở các giải đấu lớn cùng một lối chơi có đường nét, Pháp đã sẵn sàng để “ngồi cùng mâm” với Đức và Tây Ban Nha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN