ĐT Nga không tham dự EURO 2024, tính rời châu Âu để gia nhập LĐBĐ châu Á

Cuối ngày 20/9 (giờ Hà Nội), LĐBĐ Nga ra thông báo gây sốc. Theo đó, ĐTQG xứ sở bạch dương sẽ không tham dự vòng loại Euro 2024, đồng nghĩa vắng mặt giải Vô địch châu Âu 2 năm tới.

Những diễn biến quân sự giữa Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nặng nề đến bóng đá Nga. Sau khi không thể tham gia loạt trận play-off vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, ĐT Nga tiếp tục gặp vấn đề lớn.

Thông báo không tham dự vòng loại Euro 2020 của LĐBĐ Nga

Thông báo không tham dự vòng loại Euro 2020 của LĐBĐ Nga

Hồi tháng 3 năm nay, LĐBĐ Thế giới (FIFA) và LĐBĐ châu Âu (UEFA) thông báo cấm toàn bộ các cấp độ của bóng đá Nga - từ ĐTQG Nga, các lứa U của Nga cùng các CLB Nga tham dự các giải đấu do 2 liên đoàn này tổ chức. Cho đến nay, quyết định trên vẫn còn hiệu lực.

Cũng bởi thế, ĐTQG Nga đã không thể tham dự vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu. Đây cũng là lý do khiến các ngôi sao xứ sở bạch dương không thể góp mặt tại Qatar cuối năm nay. Còn ở cấp độ CLB, Spartak Moscow bị xử thua tại Europa League mùa trước.

Trong thông báo mới nhất, LĐBĐ Nga ra thông báo sẽ không tham dự vòng loại EURO 2024. Bất chấp UEFA có dỡ bỏ lệnh cấm với ĐT Nga hay không, đội bóng này cũng không góp mặt tại Đức vào năm 2024.

Cũng bởi sự rút lui của LĐBĐ Nga, vòng loại EURO 2024 còn lại 52 thành viên. Tờ Daily Mail cho hay, kế hoạch của UEFA tại vòng loại Euro 2024 là chia thành 10 bảng, với 8 bảng 5 đội và 2 bảng 6 đội. Lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 9/10/2022.

Hoàn toàn có khả năng ĐT Nga sẽ chơi tại giải Vô địch châu Á trong tương lai gần

Hoàn toàn có khả năng ĐT Nga sẽ chơi tại giải Vô địch châu Á trong tương lai gần

Vòng loại EURO 2024 được tổ chức từ ngày 23/3/2023 đến 26/3/2024 để chọn ra 23 đội tuyển cùng chủ nhà Đức dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu khởi tranh vào ngày 14/6/2024.

Đáng nói thêm, ĐT Liên Xô (tiền thân của Nga ngày nay) chính là đội bóng đã giành chức vô địch châu Âu trong lần đầu tiên giải đấu này được tổ chức, năm 1960. Ngoài ra, bóng đá Liên Xô còn có 3 lần giành ngôi á quân vào các năm 1964, 1972 và 1988.

Chưa hết, theo Daily Mail, LĐBĐ Nga thậm chí đang tính đến phương án rút khỏi UEFA để gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC). Lãnh thổ nước Nga rộng lớn, trải đều ở cả hai lục địa Á - Âu. Do vậy, nếu LĐBĐ nước này xin gia nhập AFC, thì khả năng thành công là rất lớn. Với bóng đá châu Á, việc có những đội bóng danh tiếng xin gia nhập như Australia trước đây rõ ràng là điều đáng mừng.

Nguồn: [Link nguồn]

SAO Man City nói tuyển Bồ Đào Nha đừng quá trông chờ vào Ronaldo ở World Cup

Ronaldo đang mài quần trên ghế dự bị ở MU 2 tháng trước khi World Cup bắt đầu.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (TH) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN