Công Phượng, Phan Văn Đức nói gì sau trận thua thứ 6 của ĐT Việt Nam?

Phan Văn Đức thừa nhận anh đang gặp nhiều áp lực, trong khi Công Phượng muốn nhanh chóng quên đi những thất bại ở vòng loại World Cup 2022 để hướng đến “chiến dịch” AFF Cup.

  

Nhìn lại trận đấu Việt Nam - Saudi Arabia (bản quyền FPT)

“Cả hai đội đã chơi một trận đấu rất cống hiến. Tất nhiên, Saudi Arabia có màn trình diễn tốt hơn, ĐT Việt Nam cũng có một vài cơ hội. Nhưng một số sai lầm đã ảnh hưởng đến trận đấu. Nói chung, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đội Saudi Arabia với trận thắng này.

Công Phượng thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp ĐT Việt Nam giành điểm trước Saudi Arabia.

Công Phượng thi đấu nỗ lực nhưng không thể giúp ĐT Việt Nam giành điểm trước Saudi Arabia.

Còn về mặt cá nhân, khi được trao cơ hội, tôi đã nỗ lực hết sức mình, tuân thủ chiến thuật của HLV để hướng đến kết quả tốt nhất. Ngoài ra, tôi đã cố gắng giao tiếp với đồng đội nhiều hơn, để có sự gắn kết”.

Đó là chia sẻ mới nhất của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, sau trận thua 0-1 của ĐT Việt Nam trước Saudi Arabia tối ngày 16/11 trên sân vận động Mỹ Đình. Ở trận đấu này, Công Phượng tiếp tục được HLV Park Hang Seo xếp đá chính trên hàng công ĐT Việt Nam.

Nhưng bộ đôi Công Phượng – Tiến Linh đã không thể giúp ĐT Việt Nam ghi được bàn thắng đầu tiên trên sân nhà và giành điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Công Phượng cho biết anh cùng đồng đội đã học hỏi được rất nhiều điều từ các trận đấu trước những “ông lớn” của bóng đá châu Á, dù ĐT Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc giành điểm số đầu tiên tại bảng B.

“Chúng tôi rất cảm ơn người hâm mộ đã quan tâm và cổ vũ đội tuyển. Mọi người cũng biết rằng trình độ giữa bóng đá Việt Namvà các đội bóng trong vòng này như thế nào. ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn ở vòng đấu này. Tôi cũng như toàn đội thứ nhất là nỗ lực hết sức, thứ hai là học hỏi được những cái tốt của đối thủ”, Công Phượng nói.

Cuối cùng, Công Phượng hy vọng anh cùng các tuyển thủ Việt Nam khác sẽ nhanh chóng quên đi 6 trận thua liên tiếp ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, để hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup: “Sau trận này, chúng tôi sẽ về nghỉ ngơi vài ngày. Chúng tôi phải quên đi những trận thua này để hướng tới mục tiêu trước mắt.

Hy vọng ở AFF Cup, tôi và toàn đội sẽ lấy lại tinh thần để chiến đấu vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ. Tôi nghĩ, có thể việc được đối đầu với các đội mạnh như này rồi thì về thi đấu ở Đông Nam Á sẽ đá tốt hơn. Nhưng trước mắt, việc vực dậy tinh thần của của toàn đội là quan trọng nhất”.

Trong khi tiền vệ Phan Văn Đức thừa nhận anh đang gặp rất nhiều áp lực sau nhiều trận đấu có phong độ chưa tốt. Phan Văn Đức buồn bã nói với phóng viên: “ĐT Việt Nam có thêm một trận thua đáng tiếc với tỉ số 0-1, dù cả đội đã rất nỗ lực và các cầu thủ đều tuân thủ chiến thuật của HLV đề ra.

Thời gian vừa qua, thật sự tôi gặp khá nhiều áp lực. Tôi cảm ơn gia đình, các thầy trong ban huấn luyện và đồng đội đã luôn ở bên động viên để tôi vượt qua khoảng thời gian khó khăn này.

Sau một thời gian đá không tốt, nhưng người hâm mộ vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng tập luyện, phấn đấu hơn nữa để trở lại đỉnh cao của mình”.

Nguồn: [Link nguồn]

Họp báo ĐT Việt Nam: Thầy Park chỉ ra vấn đề trên hàng công

(Trực tiếp họp báo Việt Nam - Saudi Arabia, vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á) ĐT Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN