Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Tiêu điểm V37 NHA: MU “giúp” Man City, Chelsea bẽ mặt

Trận hòa của Arsenal trước MU đã tạo điều kiện cho Man City xây chắc ngôi Á quân. Trong khi Chelsea của Mourinho bỗng nhận thất bại ê chề nhất từ đầu mùa.

Man City lại “bay”

Từ chỗ lung lay tốp 4, sau hơn 1 tháng, Man City giờ đang đứng vững ở vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh. Cuối tuần qua, “The Citizens” lại thắng và đó đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp.

Trước chủ nhà Swansea, Man City đã chơi thứ bóng đá cống hiến. Nhưng cũng vì quá phóng khoáng mà họ suýt đánh rơi chiến thắng (dẫn 2-0, bị gỡ hòa 2-2 trước khi Toure và Bony tỏa sáng giúp Man xanh thắng 4-2).

Với 3 điểm có được, Man City đã giành 76 điểm sau 37 trận. Nghĩa là quyền tự quyết ngôi Á quân phụ thuộc vào hoàn toàn thầy trò Pellegrini và họ dư sức thực hiện khi ở vòng cuối được tiếp đón Southampton tại Etihad.

Tiêu điểm V37 NHA: MU “giúp” Man City, Chelsea bẽ mặt - 1

Man City vẫn chứng tỏ khả năng chạy nước rút ấn tượng

Arsenal còn 1 trận đá bù với Sunderland vào rạng sáng ngày kia (1h45, 21/5 giờ VN) nhưng mọi thứ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Trận thua Swansea và hòa như thua trước MU đã đưa “Pháo thủ” về với mặt đất sau chuỗi trận bay bổng.

Arsenal đã chắc chân dự Champions League và điều chiếm trọn tâm trí họ lúc này là trận chung kết FA Cup gặp Aston Villa vào ngày 30/5 tới. “The Gunners” cần chiếc Cúp ấy – chiếc Cúp của niềm tin và hi vọng cho tương lai.

Với MU, họ đã “thỏa mãn” từ sau vòng 36 khi Liverpool “giương cờ trắng” trong cuộc đua vào tốp 4. Những gì “Quỷ đỏ” thể hiện trước Arsenal là chấp nhận được, ngoại trừ kết quả cuối cùng. Đợi một MU đích thực vào mùa sau!

Tiêu điểm V37 NHA: MU “giúp” Man City, Chelsea bẽ mặt - 2

Arsenal hòa như thua MU

Trong khi đó, Gerrard đã có trận cuối cùng trên sân Anfield nghẹn đắng. Liverpool vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Lallana nhưng sau đó, họ để cho Crystal Palace “làm mưa làm gió” và ghi liền 3 bàn. Thua trận, “Lữ đoàn đỏ” còn bị Tottenham áp sát với 1 điểm ít hơn.

“Nhà Vua” thua đậm

Chelsea có trận thứ 2 liên tiếp với tư cách là tân vương Premier League. Trận trước, họ hòa Liverpool (1-1) trong thế trận không có nhiều điều đáng nói. Đêm qua hành quân tới The Hawthorns – nơi mà “The Blues” không thể thắng trong 3 lần trước (2 thua, 1 hòa), đội bóng của Mourinho lại nhận “cái tát” đau.

Mourinho vẫn tung ra đội hình rất mạnh với Courtois, Terry, Fabregas, Hazard và  duy chỉ có Loftus-Cheek là mang tính thử nghiệm. Nhưng chiến thuật đánh phủ đầu của “Người đặc biệt” bị phá sản vì West Brom khởi đầu quá tốt.

Bàn thắng của Saido Berahino khiến Chelsea không còn là chính mình (9’). Cộng thêm chiếc thẻ đỏ của Cesc Fàbregas (29’), Chelsea đã phải trải qua những giây phút khó chịu trước một West Brom chơi máu lửa và kết cục là Courtois phải nhận thêm 2 bàn thua nữa.

Thua 0-3, đây là thất bại đậm nhất của Chelsea ở mùa này. Vào một thời điểm trước của mùa giải, Mourinho có lẽ sẽ có rất nhiều điều để nói trong buổi họp báo sau trận. Nhưng vì Chelsea đã là nhà vô địch nên chiến lược gia người Bồ Đào Nha dửng dưng.

Tiêu điểm V37 NHA: MU “giúp” Man City, Chelsea bẽ mặt - 3

Chiếc thẻ đỏ của Fabregas khiến Chelsea tan nát trước West Brom

“Tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ, bởi tôi cũng không khác gì họ. Hãy đổ lỗi cho tôi, đổ lỗi cho các ứng viên cho chức vô địch bởi họ đã không thể cạnh tranh với chúng tôi cho tới tận cuối cùng. Nếu hôm nay chúng tôi cần đá trận này để vô địch, mọi thứ sẽ khác”, Mourinho cao ngạo.

Ở cuộc đua trụ hạng, Hull đã ở rất gần “cửa tử” sau trận thua Tottenham 0-2. Lúc này, “những chú hổ” kém Newcastle 2 điểm và ở vòng 38, họ phải tiếp các vị khách khó chịu MU trong khi “Chích chòe” cũng được trên sân nhà nhưng chỉ gặp một West Ham hết mục tiêu.

Ngoài ra, vòng 37 Ngoại hạng Anh còn có điểm nhấn đáng chú ý, đó là cú hat-trick siêu hạng của Sadio Mane trước Aston Villa. Tiền vệ của Southampton đã đi vào lịch sử giải đấu khi lập cú hat-trick nhanh nhất, 2 phút 56 giây.

Video cú hat-trick nhanh nhất lịch sử Premier League của Sadio Mane:

Kết quả cụ thể:

16/05/15 Southampton 6-1 Aston Villa  

16/05/15 Tottenham 2-0 Hull     

16/05/15 West Ham 1-2 Everton               

16/05/15 Sunderland 0-0 Leicester City

16/05/15 QPR 2-1 Newcastle      

16/05/15 Burnley 0-0 Stoke City                

16/05/15 Liverpool 1-3 Crystal Palace     

17/05/15 Swansea 2-4 Man City                

17/05/15 Man Utd 1-1 Arsenal  

19/05/15 West Brom 3-0 Chelsea

Danh sách top 5 ghi bàn:

TT

Cầu thủ

Số bàn 

Đội bóng

1

Sergio Agüero

25

Manchester City

2

Harry Kane

20

Tottenham Hotspur

3

Diego Costa

19

Chelsea

4

Charlie Austin

17

Queens Park Rangers

5

Alexis Sánchez

16

Arsenal

BXH tốp 7

Tiêu điểm V37 NHA: MU “giúp” Man City, Chelsea bẽ mặt - 4

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN