Các bác sĩ ở Cần Thơ vừa cứu sống thành công một người đàn ông 53 tuổi ngừng tim 45 phút do nhồi máu cơ tim cấp, sau đó cũng không ghi nhận biến chứng nặng.
Ngũ cốc ăn sáng nhiều đường, thịt nguội, đồ chiên ngập dầu hay bánh mì trắng... không có trong chế độ ăn hàng ngày của một bác sĩ tim mạch 20 năm kinh nghiệm ở Mỹ.
Trung Quốc - Nữ sinh 19 tuổi đột ngột ngưng tim ngay trên sân ga ở Quảng Đông, Trung Quốc, do mắc "hội chứng khoang phổ thông" sau hành trình 31 tiếng ngồi tàu hỏa ghế cứng.
Nam thanh niên 23 tuổi vào cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm. Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, nếu chậm cấp cứu có thể đe dọa tính mạng.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các bệnh viện ghi nhận sự gia tăng đáng lo ngại các ca nhồi máu cơ tim cấp, nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thời tiết lạnh kết hợp với sinh hoạt đảo lộn, ăn uống thất thường và tiệc tùng kéo dài đang trở thành “cú hích” nguy hiểm đối với hệ tim mạch, đặc biệt ở người lớn tuổi và người có bệnh nền.
Bệnh tim mạch vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh có thể được giảm đáng kể thông qua những thay đổi lối sống đơn giản, dễ thực hiện hằng ngày nếu được duy trì đều đặn và đúng cách.
Mùa đông với những đợt không khí lạnh tràn về là thời điểm nguy cơ đau tim tăng cao đột biến, đặc biệt là ở người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Việc nhận biết sớm các tín hiệu "cầu cứu" của cơ thể là chìa khóa vàng để cứu sống người bệnh trong giờ vàng.
Nhiều người biết nên tránh xa đồ ăn vặt và quá nhiều đường để ngăn ngừa bệnh tim mạch, nhưng có một số thực phẩm hàng ngày cũng đang âm thầm gây hại cho tim mà ít người chú ý.