Bên trong ngôi biệt thự của đại gia giàu nhất một thời ở phố cổ Hà Nội

Sự kiện: Kinh Doanh

Căn biệt thự Pháp cổ có tổng diện tích 800m2 ở phố Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành vào năm 1926, trải qua nhiều năm tháng đến nay căn biệt thự vẫn giữ nguyên được thiết kế, kiến trúc của Pháp.

Bà Trương Thị Mô (SN 1924), con gái thứ 2 của vợ chồng thương gia Trương Trọng Vọng và Nguyễn Thị Sửu hiện đang là chủ của căn biệt thự này.

Bà Trương Thị Mô (SN 1924), con gái thứ 2 của vợ chồng thương gia Trương Trọng Vọng và Nguyễn Thị Sửu hiện đang là chủ của căn biệt thự này.

Bên trong ngôi biệt thự của đại gia giàu nhất một thời ở phố cổ Hà Nội - 2

Căn biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp.

Căn biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Pháp.

Ngôi nhà chạy theo hình chữ nhật, các phòng đều thông nhau, ở giữa là giếng trời lấy ánh sáng cho tất cả các căn phòng. 

Ngôi nhà chạy theo hình chữ nhật, các phòng đều thông nhau, ở giữa là giếng trời lấy ánh sáng cho tất cả các căn phòng. 

Hệ thống sân vườn rộng rãi. Phía sau là nhà phụ nơi ở của gia nhân và nhà để xe.

Hệ thống sân vườn rộng rãi. Phía sau là nhà phụ nơi ở của gia nhân và nhà để xe.

Trải qua nhiều năm, kiến trúc của căn nhà vẫn được giữ nguyên vẹn.

Trải qua nhiều năm, kiến trúc của căn nhà vẫn được giữ nguyên vẹn.

Căn biệt thự đến nay đã trải qua 3 đời tiếp quản.

Căn biệt thự đến nay đã trải qua 3 đời tiếp quản.

Bên trong căn phòng ở hiện tại của cô Lê Thanh Thủy (65 tuổi) con gái bà Mô chính là chủ thứ 3 của căn biệt thự thường xuyên được chọn làm địa điểm để quay MV ca nhạc và địa điểm cho du khách tham quan.

Bên trong căn phòng ở hiện tại của cô Lê Thanh Thủy (65 tuổi) con gái bà Mô chính là chủ thứ 3 của căn biệt thự thường xuyên được chọn làm địa điểm để quay MV ca nhạc và địa điểm cho du khách tham quan.

Trong các căn phòng được bố trí giường ngủ, bàn uống nước, bàn trang điểm, tủ quần áo làm bằng gỗ lim. Tầng 1 gia chủ dùng làm nơi tiếp khách, mang phong cách truyền thống với đầy đủ sập, gụ, tủ chè, hoành phi câu đối...

Trong các căn phòng được bố trí giường ngủ, bàn uống nước, bàn trang điểm, tủ quần áo làm bằng gỗ lim. Tầng 1 gia chủ dùng làm nơi tiếp khách, mang phong cách truyền thống với đầy đủ sập, gụ, tủ chè, hoành phi câu đối...

Cận cảnh chiếc giường được làm bằng đồng.

Cận cảnh chiếc giường được làm bằng đồng.

Ảnh chụp vợ chồng bà Mô thời trẻ. Khi bước vào căn phòng nhìn tấm ảnh, hầu hết mọi người đều phải công nhận, đây chính là một trong số ít những cặp vợ chồng vừa có tài vừa có sắc nhất Hà thành xưa.

Ảnh chụp vợ chồng bà Mô thời trẻ. Khi bước vào căn phòng nhìn tấm ảnh, hầu hết mọi người đều phải công nhận, đây chính là một trong số ít những cặp vợ chồng vừa có tài vừa có sắc nhất Hà thành xưa.

Tủ quần áo, bàn phấn và bàn đá gần như còn y nguyên.

Tủ quần áo, bàn phấn và bàn đá gần như còn y nguyên.

Chủ yếu là gỗ lim cổ thụ.

Chủ yếu là gỗ lim cổ thụ.

Vào thời điểm cách đây 80 năm, giá trị của một bộ bàn ghế - tủ phấn, giường ngủ nhập khẩu có thể bằng một ngôi nhà cỡ nhỏ.

Vào thời điểm cách đây 80 năm, giá trị của một bộ bàn ghế - tủ phấn, giường ngủ nhập khẩu có thể bằng một ngôi nhà cỡ nhỏ.

Cô Thủy còn bật mí, hầu hết nội thất trong căn biệt thự này đều được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hồng Kông (Trung Quốc). Không những vậy, để hoàn thiện công trình, các cụ xưa đã phải gom gỗ quý, chủ yếu là gỗ lim cổ thụ ròng rã nhiều tháng trời.

Cô Thủy còn bật mí, hầu hết nội thất trong căn biệt thự này đều được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Hồng Kông (Trung Quốc). Không những vậy, để hoàn thiện công trình, các cụ xưa đã phải gom gỗ quý, chủ yếu là gỗ lim cổ thụ ròng rã nhiều tháng trời.

Nguồn: [Link nguồn]

Cụ bà gần 90 tuổi bỏ 19 tỷ xây tòa nhà khiến cả làng ”lác mắt”

Công trình được hoàn thành sau 5 năm xây dựng chứng tỏ sự nỗ lực của cụ bà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Thắng ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN