Gái trẻ lên mạng bán đấu giá thành công trinh tiết với giá 37 tỷ đồng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

“Tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là cơ thể của tôi và tôi rất mong chờ cho cuộc trao đổi rất đặc biệt này”.

Một cô gái trẻ người Anh vừa gây sốc cộng đồng mạng khi tuyên bố bán đấu giá thành công trinh tiết của mình cho một Sugar Daddy (người đàn ông lớn tuổi làm "cha nuôi", cung cấp tiền hàng tháng cho nhân tình) với giá 1,3 triệu bảng Anh (37 tỷ đồng).

Lia đang sống cùng mẹ và mẹ cô luôn ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình.

Lia đang sống cùng mẹ và mẹ cô luôn ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình.

Cô gái 24 tuổi chia sẻ trong quá trình tìm hiểu và làm quen, mỗi tháng cô được Sugar Dady của mình chu cấp 17,700 bảng Anh ( 505 triệu đồng) với yêu cầu duy nhất là phô bày cơ thể trước mặt người đàn ông đó – người có thiên hướng tôn sùng cơ thể phụ nữ.

Sau quãng thời gian hai tháng tìm hiểu, người đàn ông quyền lực đó muốn được chiếm hữu Lia.

Mặc dù anh ta luôn muốn thân mật với cô nhưng ngay từ đầu, Lia đã quả quyết chỉ muốn có một “lần đầu bình thường”.

Tôi khá có kinh nghiệm với chứng si mê phụ nữ của anh ấy. Ví dụ như, anh ấy thích sờ nắn thậm chí hôn chân tôi.

Trong suốt hai tháng tìm hiểu nhau, anh ấy luôn muốn thử những điều mà tôi chưa từng được biết trước đó.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng chỉ rõ giới hạn. Tôi thích anh ấy rất nhiều, nhưng tôi nghĩ chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Anh ấy có quyền lực, tôi nghĩ vậy”.

“Tôi rất vui khi làm quen với một người đàn ông quyền lực như vậy. Không phải ai cũng gặp may mắn này khi đang trong độ tuổi như tôi.

Tôi còn ấn tượng hơn vì anh ấy có lái xe và bảo vệ riêng và ông chủ của họ thì thích tôi – Tôi như sống trên mây vậy và tôi tin anh ấy sẽ dịu dàng với tôi.

Lia hiện đang sống với mẹ và mẹ cô luôn ủng hộ sự lựa chọn của con gái mình.

“Mẹ con tôi rất hoà hợp và bà luôn hiểu rằng hầu hết phụ nữ sẽ chia tay với mối tình đầu của họ và rơi vào thất vọng tràn trề. Có thể sẽ đỡ buồn hơn nếu kiếm được  chút tiền thay vì có một trái tim tan vỡ".

Cô còn cho biết thêm sẽ dùng số tiền này để chăm sóc gia đình và thực hiện những đam mê của mình.

“Tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là cơ thể của tôi và tôi rất mong chờ cho cuộc trao đổi rất đặc biệt này”.

“Tôi đã chờ đợi cả đêm cho cuộc đấu giá trinh tiết của mình và rất hạnh phúc khi nó được mua với giá cao như vậy”.

Lia thừa nhận cô không thể ngờ sẽ kiếm được số tiền lớn như vậy.

Lia thừa nhận cô không thể ngờ sẽ kiếm được số tiền lớn như vậy.

“Tôi nghĩ việc rao bán trinh tiết là một điều cấm kị trong xã hội nhưng ngày nay điều này đã thoáng hơn”.

Theo đại diện của trang web Cinderella Escorts, họ lập ra trang web này “do không muốn phụ nữ quá bị ép buộc trong suy nghĩ về trinh tiết. Trinh tiết được coi là thiêng liêng nhưng cũng rất áp lực. Trong suốt thời gian qua họ buộc phải giữ gìn trinh tiết trước khi lấy chồng, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Vì vậy, chúng tôi muốn giúp họ được phép làm bất cứ điều gì với cơ thể của chính họ”.

Cô gái giả nữ sinh lừa bán trinh tiết và cái kết đắng

Giả danh nữ sinh năm nhất rao bán cái ngàn vàng cứu mẹ, cô gái trẻ bị cảnh sát tóm gáy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trâm (DailyStar) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN