Cơn cuồng ghen của nữ hiệu trưởng và cách lựa chọn cái kết cho những cuộc ngoại tình

Giận dỗi, ghen tuông là “gia vị” cần thiết trong tình yêu, tuy nhiên, khi sự nghi ngờ phá hỏng mối quan hệ thì nó không còn ngọt ngào nữa. Người ta gọi tên "gia vị" này là cuồng ghen.

Bà Jean Harris (trái) hầu toà tháng 11/1980, Ảnh: NYT

Bà Jean Harris (trái) hầu toà tháng 11/1980, Ảnh: NYT

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nam giới có xu hướng ghen về ngoại tình tình dục, trong khi phụ nữ phần nhiều bị xáo trộn bởi sự phản bội tình cảm. Lý luận của họ là do đàn ông phải cố gắng bảo tồn giống nòi của mình bên cạnh những người đàn ông khác.

Dù nguồn gốc ghen tuông thế nào thì ghen vẫn có mặt lợi và mặt hại. Nếu một phụ nữ cảm thấy hơi ghen, cô ấy có thể quan tâm đến chồng/bạn trai nhiều hơn để vun đắp tình cảm. Tuy nhiên khi cô ấy trở nên ghen điên cuồng vì muốn sở hữu hoặc đánh ghen mù quáng thì nó đã trở thành một câu chuyện khác.

Cuồng ghen rất dễ dẫn đến tội ác mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

22h56' ngày 10/3/1980, cảnh sát nhận điện thoại báo có án mạng tại biệt thự hẻo lánh của bác sĩ Herman Tarnower ở Purchase, New York. Bác sĩ là người sáng lập Tập đoàn Y khoa Scarsdale lẫy lừng và là chủ nhân của The Complete Scarsdale Medical Diet, cuốn sách về chế độ ăn kiêng giảm cân được hơn 3 triệu người năm đó tìm mua.

Nữ hiệu trưởng trường nữ sinh Madeira, Jean Harris, người sống như vợ chồng với bác sĩ Herman Tarnower, thú nhận đã bắn bác sĩ. "Là tôi. Tôi đã trải qua đủ loại địa ngục với ông ấy. Ông ta ngủ với mọi phụ nữ", bà nói trong nước mắt.

Jean đã là người đồng hành với bác sĩ Herman trong nhiều năm, giúp ông trở nên nổi tiếng với cuốn sách The Complete Scarsdale Medical Diet. Ông thừa nhận bà Jean, đồng tác giả, đã giúp mình rất nhiều.

Nhờ cuốn sách bán chạy, Herman trở nên giàu có, bắt đầu bỏ bê bà Jean và hẹn hò những người trẻ trung. Lúc này, tại trường nữ sinh Madeira, bà Jean cũng đang gặp rắc rối.

Căng thẳng trong tình yêu - sự nghiệp, bà Jean vô tình nghiện methamphetamine, được kê đơn bởi chính người tình song không biết điều này. Ngày 10/3/1980, bà viết thư từ chức, để trên bàn làm việc ở trường rồi mang theo khẩu súng đến nhà bạn trai để nói chuyện lần cuối. Đến nơi, bà nhìn thấy là nội y của nữ thư ký Tryforos trong phòng ngủ. Một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó, bà khai cầm súng để tự sát nhưng bác sĩ Tarnower ngăn lại và giằng co...

Bác sĩ Herman Tarnower và nữ trợ lý riêng Lynne Tryforos tại phòng làm việc. Ảnh: The Hollywood Reporter

Bác sĩ Herman Tarnower và nữ trợ lý riêng Lynne Tryforos tại phòng làm việc. Ảnh: The Hollywood Reporter

Bà Jean bị bắt song được tại ngoại với tiền bảo lãnh 80.000 USD do người thân quyên góp. Bà được đưa vào Bệnh viện Port Chester điều trị tâm thần.

Tại phiên tòa xét xử bà Jean, một số nhà nữ quyền hợp lý hóa hành động của bà Janes là "sự trả thù chính đáng cho gã đàn ông bạc tình trơ tráo".

Mặc dù người đàn ông ngoại tình đã bị trả giá, nhưng đó lại là một cái kết đau buồn. Có lẽ không khó để bắt gặp những người phụ nữ "cuồng ghen" như nữ hiệu trưởng Jean Harris trong thời đại ngày nay. Mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ bao đời nay vẫn vậy, cái giá của sự không chung thủy đôi khi lại là tính mạng của người đàn ông. Thế nhưng, người đau đớn dài lâu lại là phụ nữ. Vậy phụ nữ có nên quá ghen tuông khi đàn ông ngoại tình?

Một sai lầm tiêu biểu của người phụ nữ, đặc biệt là những người sống nặng tình chính là khi yêu sẽ buông bỏ hết mọi thứ khác, từ bạn bè, sở thích thậm chí là thói quen của bản thân chỉ để tập trung vào người mình yêu.

Nhiều người nghĩ rằng như thế sẽ khiến cho người đàn ông cảm động mà yêu nhiều hơn. Nhưng bạn biết không, đàn ông là không thích những thứ có sẵn, thế nên điều này sẽ chỉ tác dụng ngược lại mà thôi. Trong khi đó, càng về sau bạn sẽ càng đánh mất chính mình, khiến cho vẻ đẹp tâm hồn ban đầu của bạn chẳng còn nữa, người đàn ông cũng sẽ mau chóng chán nản mà bỏ đi.

Sự ghen tuông nếu ít còn có thể làm gia vị cho tình yêu của bạn thêm sâu đậm hơn. Nhưng "quá liều" sẽ khiến cho niềm tin của cả hai dần rạn nứt, sự đa nghi và bất mãn bắt đầu "đầu độc" mối quan hệ, tình cảm có sâu đậm mấy cũng dần phai nhạt.

Tỉ lệ mắc "bệnh cuồng ghen" ở nữ giới cao hơn nam giới và biểu hiện rõ hơn. Nếu người chồng lơ là hay tỏ ra không quan tâm, lập tức chiều hướng tâm trạng của họ đi xuống. Họ bị ám ảnh bởi sự phản bội, nghi ngờ chồng ngoại tình… Nếu để tình trạng này kéo dài, họ sẽ dễ bị trầm cảm, thậm chí điên loạn hoặc muốn tự tử.

Người mắc "bệnh cuồng ghen" rất dễ bị kích động bởi một cuộc điện thoại, một vài giọng nói hoặc cách mà bạn tình của họ rời khỏi phòng. Từng bị lừa dối trong quá khứ cũng là một nguyên nhân.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách trị bệnh cuồng ghen hiệu quả là phải tiến hành từng bước nhỏ, học cách tin tưởng bạn đời bằng cách ngừng việc kiểm tra họ liên tục, nhắn tin cho họ ít hơn hoặc học cách kiềm chế bới móc điểm xấu của đối phương. Tuy nhiên, điều này chỉ dành cho những người đàn ông chung thủy.

Còn đối với những kẻ ngoại tình, phụ nữ hãy lựa chọn phương án nào mang lại sự an toàn và cuộc sống thoải mái cho mình, được là chính mình mới là sáng suốt và phù hợp. Buông tay hay níu giữ không có mẫu số chung cho tất cả phụ nữ mà phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và tính cách của mỗi người.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng ghen tuông đánh đập, cạo đầu vợ chỉ vì một tin nhắn

Chỉ vì một tin nhắn không rõ hư thực, người chồng đánh đập vợ không thương tiếc, dùng dao lam cạo đầu và nhục mạ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngoại tình thời nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN