Đăng tải thông tin sai sự thật vào "ngày nói dối", cô gái bị phạt 10 triệu đồng

Một cô gái đăng tải thông tin “chợ em bắt đầu nghỉ” vào ngày 1/4 trong mùa dịch COVID-19, khiến nhiều người hoang mang đã bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

Nữ sinh T. tại cơ quan công an.

Nữ sinh T. tại cơ quan công an.

Tối 1/4, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Trần Thị Thanh T. (SN 2001, trú tại xã Sơn Hàm) do đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, vào sáng nay (1/4), chị T. dùng tài khoản Facebook Trần Thủy đăng tải thông tin “Chợ quê em hôm nay bắt đầu nghỉ” cùng một số hình ảnh lên mạng xã hội.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thông tin, hình ảnh đã thu hút không ít lượt like, bình luận. Nhiều người tỏ ra hoang mang, lo lắng trước thông tin được đăng tải này.

Sau đó, công an huyện Hương Sơn đã triệu tập chị T. lên trụ sở để xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, T. thừa nhận nội dung trên là T. đăng và cho biết chỉ đăng nghịch cho vui vào ngày nói dối (1/4).

Xác định những thông tin trên gây hoang mang trong dư luận vào thời điểm dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng theo Nghị định 174của Chính phủ quy định.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

739 bệnh nhân nội trú Bệnh viện Bạch Mai âm tính với Covid-19

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, thời gian tới, tiếp tục tổ chức việc xét nghiệm nhanh tại cộng đồng để kịp thời...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN