Nam thanh niên trốn cách ly Covid-19, cướp xe, đánh CSGT rồi bỏ trốn

Trong lúc đợi lực lượng chức năng đưa về khu cách ly, nam thanh niên cướp xe ô tô, đánh công an rồi bỏ trốn vào rừng.

 Đối tượng cướp xe ô tô (khoanh đỏ) bỏ chạy.

 Đối tượng cướp xe ô tô (khoanh đỏ) bỏ chạy.

Tối 1/4, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang truy bắt nam thanh niên trốn cách ly Covid-19, cướp xe ô tô, đánh CSGT rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, một nam thanh điều khiển xe máy BKS: 81U1- 258.09 chạy theo hướng Gia Lai đi Kon Tum.

Khi đến khu vực đèo Sao Mai (trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Bình, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra y tế. Tại đây, nam thanh niên không chịu khai tên, không đeo khẩu trang khi được nhân viên y tế cung cấp.

Trong lúc đợi lực lượng chức năng đưa vào khu cách ly thì nam thanh niên vào xe bán tải dừng bên đường (chủ xe đang thực hiện khai báo y tế) lái xe bỏ chạy về hướng TP Kon Tum.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo. Khi đối tượng chạy được 200m thì bị xe của lực lượng công an đón đầu. Lúc này nam thanh niên tông thẳng vào xe công an.

Sau khi dừng xe, nam thanh niên dùng thanh sắt đánh vào mặt của một CSGT rồi bỏ chạy vào khu vực rừng thuộc địa bàn xã Hòa Bình (tỉnh Kon Tum).

Trong lúc chạy trốn, đối tượng còn đánh một người dân, cướp 1 điện thoại khiến người này phải nhập viện cấp cứu.

Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm đối tượng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

22 giờ đêm nay tạm dừng hoạt động phà Cát Lái nối TP.HCM và Đồng Nai

Phà Cát Lái (nối liền TP.HCM và Đồng Nai) sẽ tạm dừng hoạt động từ 22 giờ đêm 1/4 để thực hiện phòng chống dịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN