Dịch Covid-19 tối 1/4: Một biến chủng mới của SARS-Cov-2 khiến giới khoa học đau đầu

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một biến chủng mới của SARS-Cov-2 phát hiện ở Trung Quốc có độc tính thấp nhưng “ẩn” trong cơ thể người bệnh và kéo dài thời gian lây nhiễm.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.


+ Tính đến 19h30 tối 1/4, Việt Nam ghi nhận 218 ca nhiễm Covid-19, trong đó 63 người đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

Ba bệnh nhân mới được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh tối 1/4 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM. Các bệnh nhân đều ở TP.HCM gồm: bệnh nhân số 45 (nam, trú quán tại quận Tân Bình), bệnh nhân số 48 (nam 31 tuổi, trú quán tại quận 10) và bệnh nhân số 64 (nữ, 36 tuổi, trú quận 8).

+ Ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo đó, tên dịch bệnh là Covid-19. Thời gian xảy ra dịch từ ngày 23/1/2020. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch trên toàn quốc. Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch: Bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ đại dịch toàn cầu. Đường lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

+ Thủ tướng Chính phủ nêu rõ cách ly xã hội không phải ngăn cấm giao thông, phong tỏa xã hội… Chúng ta vẫn phải duy trì hàng hoá lưu thông, sản xuất an toàn, nhất là hàng thiết yếu, vật tư y tế, hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt xuất khẩu bằng đường biển, đường bộ vẫn bình thường.

+ Bộ Y tế cho biết, 3 mẫu cho kết quả dương tính với Covid-19 lấy tại khu vực xét nghiệm thuộc quận Đống Đa, Hà Nội từ những người có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai ngày 31/3, sau khi xét nghiệm lại đã cho kết quả âm tính.

+ Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất chủ trương cắt giảm thêm 5% kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan TP (trong 9 tháng cuối năm 2020), trên cơ sở triệt để tiết kiệm để dành kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và dự phòng cho phương án giảm thu ngân sách TP.

+ Chiều 1/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã một lần nữa phát thông tin khẩn, đề nghị những người từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 - 17/3/2020 phải khai báo ngay với cơ sở y tế cho dù đã qua 14 ngày kể từ ngày cuối cùng vào quán bar.

+ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đang lên kế hoạch để đưa hàng ngàn người đã hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM trở về nhà sao cho an toàn, phù hợp nhất. Người rời khỏi khu cách ly vẫn tiếp tục tuân thủ biện pháp phòng bệnh sau khi rời khỏi khu cách ly và vẫn phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày nữa.

+  Từ 22h đêm 1/4 đến hết ngày 15/4, bến phà Cát Lái (nối liền TP.HCM và Đồng Nai) tạm ngưng hoạt động, chỉ phục vụ các trường hợp đặc biệt, xe phục vụ công tác chống dịch Covid-19, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe của lực lượng vũ trang.

+ Cơ quan chức năng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt hành chính 200.000 đồng đối với N.V.T. (SN 2000, trú tổ dân phố số 10, thị trấn Phố Châu) do không chấp hành việc cách ly tại nhà theo quy định. Anh T. là người phải thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 tại nhà trong vòng 14 ngày từ ngày 22/3. Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày, anh T. nhiều lần rời khỏi nhà đi chơi, làm việc riêng.

+ Các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng ngày 31/3 đã phát hiện và xử lý vi phạm đối với 47  trường hợp, trong đó có 44 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định để phòng chống dịch Covid-19. Tổng số tiền xử phạt là 13,95 triệu đồng.

+ Các nhà khoa học Trung Quốc lo ngại về một biến chủng Covid-19 mới có độc tính thấp nhưng tồn tại rất lâu trong cơ thể người. Một người đàn ông trung niên ở nước này có triệu chứng nhiễm Covid-19 ở dạng nhẹ, nhưng mãi đến 49 ngày mới khỏi bệnh. Đây được coi là trường hợp “virus ẩn” trong cơ thể người bệnh lâu nhất từ trước đến nay.

Thông thường, người nhiễm Covid-19 càng lâu thì tình trạng càng trở nặng. Nhưng đối với bệnh nhân trên, người này chỉ bị sốt nhẹ, không bị ho hay cảm thấy khó thở.

+ Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã theo dõi 9 người đàn ông trong độ tuổi 24 - 50 mắc Covid-19 khi tới nhà tắm công cộng ở thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô. Kết quả, 8 người đã nhiễm Covid-19 chỉ vài ngày sau khi một người đàn ông mắc bệnh đến đây. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, tốc độ lây nhiễm của virus không hề có dấu hiệu giảm ở nơi có môi trường và độ ẩm cao.

+ Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép cho sử dụng ngay lập tức thiết bị xét nghiệm nhanh Covid-19 của hãng Bodysphere, có thể phát hiện virus SAR-CoV-2 chỉ sau gần 2 phút.

+ Tính đến ngày 30/3, Trung Quốc ghi nhận 1.541 ca nhiễm không triệu chứng, trong đó 205 ca có nguồn gốc từ nước ngoài. Wang Guangfa, chuyên gia hàng đầu về hệ hô hấp ở Trung Quốc, nói “người nhiễm Covid-19 không triệu chứng tiềm ẩn nguy cơ vì họ vẫn có thể lây truyền virus, dù hạn chế hơn các ca nhiễm thông thường”.

+ Bác sĩ Andrey Kern, trưởng Khoa Phẫu thuật bệnh viện Ezhvinskaya tại thành phố Syktyvkar thuộc vùng Komi, Nga đã nhiễm Covid-19 từ châu Âu. Sau đó, ông đã lây nhiễm bệnh cho ít nhất 21 người tại nơi ông làm việc, trong đó có một người tử vong. Ngoài ra, hàng trăm nhân viên y tế và bệnh nhân đã được xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 6 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Bộ Y tế cho biết, tới 19h00 hôm nay (1/4), Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 ca mắc mới nâng tổng số ca lên 218.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN