Dẫn đàn em đi bắn chết con nợ, "đại ca" sa lưới

Sự kiện: Tin ngắn Vĩnh Phúc

Thấy nhóm côn đồ cầm súng tới đòi nợ, anh Chiến bỏ chạy nhưng bị bắn chết tại chỗ.

Dẫn đàn em đi bắn chết con nợ, "đại ca" sa lưới - 1

Gia đình anh Chiến bàng hoàng, đau xót khi người thân bị nhóm côn đồ nổ súng bắn tử vong. (Ảnh: V.Sỹ)

Ngày 17.4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an tỉnh đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tại thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) làm anh Phan Văn Chiến (SN 1982, trú tại huyện Bình Xuyên) tử vong.

Các đối tượng bị bắt gồm Phùng Đức Nam (29 tuổi, có 1 tiền án, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương), Đỗ Ngọc Việt (24 tuổi, có 1 tiền sự, trú tại xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên), Nguyễn Văn Ngà (tức Thực, 22 tuổi, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc).

Theo điều tra, Nam và Ngà đều kinh doanh tiệm cầm đồ, còn Việt là đàn em của Nam.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, giữa tháng 3.2017, Việt cho anh Chiến vay hơn 50 triệu đồng. Việt nhiều lần đòi nhưng anh Chiến chưa trả.

Ngày 31.3, Việt gọi điện thoại đòi nợ thì anh Chiến hẹn gặp tại quán ăn ở thị trấn Gia Khánh.

Việt sau đó rủ Ngà, Nam đi cùng rồi cả 3 lên xe ô tô của Nam. Khi đi, Nam cầm theo một khẩu súng tự chế còn Ngà mang theo 2 khẩu súng ngắn tự chế khác.

Tới điểm hẹn, nhóm Việt bước ra khỏi xe, trên tay mỗi người đều cầm súng. Thấy nhóm đòi nợ mang súng, anh Chiến hoảng sợ bỏ chạy thì bị nhóm Việt đuổi theo.

Ngà bắn một phát chỉ thiên, còn Việt bắn một phát vào mặt anh Chiến khiến nạn nhân nằm gục tại chỗ. Thấy nạn nhân ngã gục, nhóm đối tượng lên xe ô tô bỏ trốn.

Trên đường bỏ trốn, các đối tượng giấu 3 khẩu súng vào bao tải thả xuống ao nước tại khu vực xã Thanh Vân, huyện Tam Dương.

Tiếp đó, các đối tượng giấu xe ô tô tại một trang trại bỏ hoang rồi bắt xe lên Lào Cai hòng chạy trốn sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 15.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt được Nam, Việt và Ngà tại Lào Cai khi các đối tượng chuẩn bị lên thuyền vượt biên sang Trung Quốc.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau đó đã thu giữ khẩu súng và ô tô nhóm đối tượng sử dụng khi gây án.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để khởi tố nhóm đối tượng hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN