Bắt tạm giam 7 đối tượng bẫy trộm hàng trăm con mèo

Sự kiện: Tin ngắn

7 đối tượng ở nhiều tỉnh lên Đắk Nông bẫy trộm hàng trăm con mèo có tổng trọng lượng hơn 400kg.

Ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bẫy trộm hàng trăm con mèo

Các đối tượng bẫy trộm hàng trăm con mèo

7 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Huệ (SN 1973), Hồ Thanh Phong (SN 1997), Nguyễn Công Tùng (SN 1992), Nguyễn Văn Cường (SN 1995) - cùng ngụ tỉnh Bình Thuận; Trần Công Sơn (SN 1978) - ngụ tỉnh Phú Yên; Dương Chí Long (SN 1987) và Võ Quỳnh Lân (SN 1988) - ngụ tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Huệ làm nghề mua bán mèo ở phường Thanh Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Năm 2022, bà Huệ liên hệ với một số đối tượng ở Đồng Tháp, Bình Dương, TP HCM và một số tỉnh, thành khác thu mua hoặc đi bẫy trộm mèo của người dân để bán cho bà Huệ với giá 50.000 đồng/kg.

Từ tháng 6-2022 đến nay, nguồn cung cấp mèo ở các tỉnh khan hiếm, bà Huệ và Tùng bàn bạc tìm kiếm người đi đến tỉnh Đắk Nông để bẫy trộm mèo mang về tiêu thụ.

Từ ngày 21 đến 30-7, các đối tượng đã đặt bẫy trộm hàng trăm con mèo với trọng lượng hơn 400 kg của người dân ở TP Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp rồi chở về giao cho bà Huệ tiêu thụ.

Ngoài các đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm rõ vụ việc một người nghi trộm chó bị bắt giữ, hành hung

Một người nghi trộm chó đã bị người dân vây bắt lúc rạng sáng, trên mặt bê mết máu rồi giao cho cơ quan công an xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN