Thịt nướng phô mai cuộn cơm nhìn thôi đã thèm

Những miếng thịt xông khói thơm mềm, bọc bên trong là một lớp phô mai béo ngậy cùng cơm trắng ngọt dẻo. Nướng một chút trên bếp cho dậy mùi là bạn đã có ngay món ăn ngon tuyệt rồi.

Nguyên liệu:

- 2 bát cơm

- 15ml dầu mè

- Muối, hạt tiêu vừa ăn

- 10 dải thịt xông khói

- 10 lát phô mai

Thịt nướng phô mai cuộn cơm nhìn thôi đã thèm - 1

Cách làm:

- Trộn đều cơm cùng dầu mè, muối và hạt tiêu. Nặn cơm thành viên nhỏ.

- Cắt đôi thịt xông khỏi và phô mai.

- Đặt 1 lát phô mai lên trên 1 lát thịt xông khói, xếp cơm lên trên cùng và cuộn tròn lại. Dùng tăm cố định để không bị bung ra.

- Cho cuộn cơm lên chảo nướng tới khi thịt xông khói chín đều và có màu vàng nâu đẹp mắt.

Rút tăm ra và thưởng thức.

Những loại thực phẩm nào dù mốc vẫn có thể ăn được ngon lành?

Bạn trót quên đồ ăn trong góc tủ và khi lôi ra thì chúng đã mốc. Món nào còn ăn được và món nào phải vứt đi ngay?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Châu (Theo Dingo) ([Tên nguồn])
Món ngon từ thịt lợn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN