Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long

Câu được cá mập ở Hạ Long, công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng, diễn viên Trường Giang lớn tiếng cãi cọ sau va chạm giao thông… là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Câu được cáp mập “khủng” ở Hạ Long và cái kết

Ngày 21/9, anh Bùi Công Thắng (trú tại tổ 12, khu 2, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long) kể, sáng 17/9, anh cùng một người bạn câu được một con cá mập ở khu vực Đầu Bê, ngoài khơi vịnh Hạ Long.

Con cá dài khoảng 1,5m và nặng hơn 50kg. Nhiều người dân thấy cá mập “khủng” nên xúm vào hỏi và chụp ảnh rồi đăng lên mạng.

Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long - 1

Con cá mập “khủng” mà anh Thắng câu được trên biển Hạ Long. Ảnh chụp màn hình

Sau khi đưa lên bờ, anh Thắng đã chở cá mập về nhà và xẻ thịt rồi chia cho anh em, bạn bè, hàng xóm… mỗi người một ít.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Quân - Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết thêm, qua xác minh, con cá mập mà anh Thắng câu được là loài Carcharhinus amboinensis, thuộc họ cá Mập hay còn gọi là cá Nheo mắt lợn. Đây là loài cá rất hiền lành, không gây nguy hiểm đến con người.

“Ở Việt Nam, loài này cũng không có trong sách đỏ Việt Nam 2007, vì thế người dân vẫn được phép khai thác, mua bán và sử dụng”, ông Quân nói.

Diễn viên Trường Giang lớn tiếng cãi cọ sau va chạm giao thông

Ngày 19/9, một đoạn clip được đưa lên mạng và cho rằng Trường Giang say xỉn điều khiển ô tô đụng vào một xe phía trước.

Trong clip, Trường Giang phủ nhận chuyện có men rượu trong người. “Tôi không say, tôi không sai. Pháp luật sẽ bảo vệ tôi. Tôi say thì công an kết luận, không phải anh”, Trường Giang nói trong clip với người có phương tiện va chạm.

Khi thấy đối phương quay hình, Trường Giang nói pháp luật sẽ bảo vệ người đúng và nói thêm: “Nghĩ là nghệ sĩ thì sợ người ta quay hình hả. Tôi chấp anh quay hình tới sáng, đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm”.

Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long - 2

Diễn viên hài Trường Giang cự cãi sau va chạm với ô tô phía trước

Thông tin về vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết bước đầu công an đã xác định người cầm lái chiếc xe gây tai nạn.

Theo Đại tá Khừ, vụ việc xảy ra vào 23h, ngày 18/9, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, người cầm lái chiếc xe gây tai nạn không phải diễn viên Trường Giang mà là một người thân của anh này. “Thời điểm xảy ra tai nạn, Trường Giang có mặt trên xe. Riêng việc anh này có biểu hiện say xỉn đó là chuyện cá nhân, vì anh này không điều khiển xe”, đại diện Công an huyện Nhà Bè giải thích..

Công bố vi phạm của Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng

Tại kỳ họp 17 ở Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Theo UBKT T.Ư, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 có các vi phạm, khuyết điểm như: Chấp hành chưa nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình; vi phạm Quy định số 42 của Ban Bí thư về nhiệm vụ và quan hệ công tác của thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Quy chế làm việc của Thành ủy, đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long - 3

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Theo UBKT T.Ư, vi phạm của Bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xăng tăng giá lần thứ 5 liên tiếp

Ngày 20/9, Liên bộ Công Thương – Tài chính đã có điều chỉnh giá một loạt các mặt hàng xăng dầu trong nước theo hướng tăng. 

Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long - 4

Xăng dầu đồng loạt tăng giá 5 lần liên tiếp (ảnh minh họa)

Cụ thể xăng RON 92 tăng 319 đồng/lít; xăng E5 tăng 297 đồng/lít ; dầu diesel tăng 491 đồng/lít; dầu hoả tăng 568 đồng/lít;  dầu mazut tăng 388 đồng/kg.

Như vậy đây là lần thứ 5 liên tiếp giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng giá. So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm hơn 2.100 đồng/lít.

Tạm giữ 4 người giúp tử tù trốn trại

Liên quan tới vụ án hai tử tù là Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 37 tuổi, trú tại Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Hà Nội) trốn khỏi trại tạm giam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi giúp các tử tù trên đường bỏ trốn, không tố giác tội phạm.

Nóng trong tuần: Người dân câu được cá mập “khủng” ở Hạ Long - 5

Thọ "sứt" (ảnh phải) tìm gặp người yêu cũ sau khi trốn khỏi trại giam.

Trong 4 đối tượng bị tạm giữ có Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1994, trú tại Phả Lại, huyện Chí Linh, Hải Dương), người yêu cũ của Thọ “sứt”.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Lan là bạn gái của Thọ “sứt” và biết việc tử tù này trốn trại nhưng đã không trình báo cơ quan công an.

3 đối tượng còn lại bị cảnh sát tạm giữ đều là họ hàng của Tình, cụ thể gồm: Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Văn Việt (32 tuổi) và Nguyễn Văn Ba (28 tuổi cùng trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quan, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Người yêu cũ tử tù Thọ “sứt” bị tạm giữ hình sự

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự cô người yêu cũ của Thọ “sứt” để điều tra hành vi giúp tử tù trên đường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN