HN: Tìm được bé 4 tuổi đi lạc nhờ mạng xã hội

Bé trai 4 tuổi rời nhà đi hơn 1km nhưng không nhớ đường về nhà. Người dân phát hiện đã tìm cách liên hệ với gia đình bé trai, đồng thời báo cơ quan chức năng.

HN: Tìm được bé 4 tuổi đi lạc nhờ mạng xã hội - 1

Bé trai 4 tuổi đi lạc không nhớ đường về nhà

Khoảng 17h ngày 7/8, bé trai tên M.K (4 tuổi) rời nhà đi chơi. Tuy nhiên, khi đi tới tòa Rainbow (Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) bé trai không nhớ đường về. Thấy vậy, cán bộ kỹ thuật của tòa nhà Rainbow đã hỏi thăm nhưng bé trai chỉ nhớ số phòng, tên của người thân.

Anh Trần Minh Đạt, Đội trưởng đội bảo vệ của tòa nhà Raibow (Văn Quán) cho hay, thấy bé trai bị lạc, anh cùng với người đã dân đưa bé trai về ban quản lý của tòa nhà. Mọi người mua bánh mỳ, sữa chua cho bé trai ăn.

“Khi biết mình bị lạc, bé trai tỏ ra hoảng sợ. Nhiều người hỏi bé trai nói chỉ nhớ tên của mình, anh trai, không nhớ ở chung cư nào”, anh Đạt nói.

Ngay sau đó, anh Đạt đã báo cho công an phường Văn Quán, Hội phụ nữ tổ dân phố, đồng thời đưa thông tin bé trai bị lạc đường lên mạng xã hội với hy vọng gia đình của bé trai sẽ biết được.

“Tối cùng ngày, khi đến đón con về, bố của bé trai có nói rằng, may mắn anh được bạn bè thông báo có người thông tin có một bé trai bị đi lạc ở khu vực Hà Đông. Xem qua hình ảnh thì anh thấy đúng là con mình nên cấp tốc tới khu vực tòa nhà Raibow đón con về”, anh Đạt kể lại.

Trao đổi thêm với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Văn Quán, Hà Đông cho biết thêm, khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử cán bộ tới khu vực bé trai bị lạc. Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã bàn giao bé trai cho gia đình. Được biết, gia đình bé trai ở đường Trần Phú. Bé trai đã đi lạc khoảng hơn 1km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN