Xem siêu chiến hạm Nga phóng tên lửa to bằng chiến đấu cơ

Siêu chiến hạm hạt nhân Nga Peter Đại đế mới đây đã phóng tên lửa chống hạm khủng nhất thế giới P-700 Granit, kích thước tương đương một máy bay chiến đấu.

Theo The Drive, Peter Đại đế thuộc lớp Kirov là mẫu tuần dương hạm duy nhất trên thế giới được trang bị lò phản ứng hạt nhân.

Tuần dương hạm hạng nặng này phản ánh công nghệ đóng tàu vượt trội của Liên Xô thời Chiến tranh lạnh. Peter Đại đế hiện là soái hạm của hạm đội Biển Bắc Nga.

Với khả năng mang theo tối đa 20 quả tên lửa chống hạm P-700 Granit, siêu chiến hạm Nga có thể hủy diệt cả một đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ chỉ bằng một phát bắn.

Xem siêu chiến hạm Nga phóng tên lửa to bằng chiến đấu cơ - 1

Tuần dương hạm hạng nặng Peter Đại đế phóng tên lửa chống hạm P-700 Granit.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố video, ghi lại hình ảnh hiếm về cảnh Peter Đại đế phóng tên lửa hành trình P-700 Granit. Đợt phóng tên lửa diễn ra trong cuộc diễn tập của hạm đội Phương Bắc tại một địa điểm không được tiết lộ.

P-700 Granit là phiên bản tên lửa chống hạm khủng nhất thế giới. Tên lửa nặng 7 tấn, dài 10 mét, mang theo đầu đạn nổ mạnh nặng 750 kg hoặc đầu đạn hạt nhân 500kt (gấp 5 lần vụ thử bom nhiệt hạch mới nhất của Triều Tiên).

Khi được lắp thêm tầng đẩy phụ, P-700 sẽ có kích thước và trọng lượng tương đương mẫu tiêm kích MiG-21 của không quân Nga.

Nhờ sử động cơ phản lực tương đương máy bay chiến đấu, P-700 đạt tốc độ tới 3.000 km/giờ, tầm bắn 625km. Trong thời chiến, tuần dương hạm Peter Đại đế thường phóng 4-8 tên lửa P-700 đồng thời, tạo thành đội hình tên lửa tấn công mục tiêu.

Xem siêu chiến hạm Nga phóng tên lửa to bằng chiến đấu cơ - 2

Mỗi tên lửa P-700 Granit nặng tới hơn 7 tấn và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân 500kt.

Trong đội hình này, một tên lửa sẽ bay cao nhất để thu thập tham số mục tiêu. Các tên lửa còn lại sẽ bay sát mặt biển ở tốc độ 2.000 km/giờ, định vị mục tiêu trực tiếp để tạo hiệu suất chiến đấu cao nhất.

Trong những năm qua, tuần dương hạm hạng nặng Peter Đại đế đã trải qua nhiều đợt nâng cấp nhỏ. Con tàu sẽ sớm trở lại nhà máy đóng tàu để trải qua quá trình nâng cấp toàn diện hơn. Nhiều khả năng Nga sẽ bỏ các bệ phóng tên lửa P-700 Granit, thay bằng các bệ phóng tên lửa hành trình cỡ nhỏ để phù hợp với các hoạt động chiến đấu ngày nay.

Theo các thông tin chưa chính thức, tuần dương hạm lớp Kirov sẽ được trang bị tới 174 ống phóng tên lửa thẳng đứng và phiên bản lắp trên tàu chiến của hệ thống phòng không S-400.

Có thể nói, tuần dương hạm hạt nhân Peter Đại đế là một con “quái vật” trên biển mà Mỹ và các đồng minh luôn phải dè chừng.

Hỏa lực tàu sân bay Nga đủ diệt cả nhóm tàu chiến Mỹ

Ít người biết rằng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov duy nhất của Nga được trang bị hỏa lực cực mạnh, đủ sức hủy diệt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Drive ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN