Phẫu thuật thành công bệnh nhi có tim ngoài lồng ngực

Sự kiện: Bệnh tim mạch

Trên toàn thế giới chỉ có 150 trường hợp người có trái tim nằm ngoài lồng ngực, chỉ được bao bọc bởi 1 lớp da mỏng, có thể gặp tổn thương và tử vong bất cứ lúc nào.

Phẫu thuật thành công bệnh nhi có tim ngoài lồng ngực - 1

Bé T. tái khám sau hơn 2 tuần xuất viện. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Ngày 23/8, khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM chính thức công bố ca phẫu thuật cho bé gái 16 tháng tuổi V.H.B.T. (ngụ huyện Dĩ An, Bình Dương) - có trái tim nằm ngoài lồng ngực - thành công tốt đẹp.

Trước đó, bé T. được phát hiện mắc căn bệnh tim phức tạp nói trên từ khi còn ở trong bụng mẹ. Sau khi chào đời, bé được theo dõi, tái khám tại một bệnh viện chuyên khoa nhi. Bé chậm lớn so với trẻ bình thường, ngày càng tím tái, phải mang khối phồng to ở ngực và bụng. Ngoài việc nằm “lộ thiên” ngoài cơ thể, tim của bé T. còn bị dị tật phức tạp. Trái tim chỉ có 1 buồng tống máu, nên máu không đủ lên phổi. Chưa kể bé bị khuyết xương ức và thành bụng làm tim và các cơ quan trong bụng lộ ra ngoài.

Vào cuối tháng 6/2015, bé đã trải qua 2 cuộc can thiệp phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để sửa chữa tổn thương tim, đưa tim vào lồng ngực, đưa các cơ quan khác vào bụng, tái tạo thành ngực, thành bụng và tạo màng ngăn cách 2 khoang ngực, bụng riêng biệt… Ê kíp điều trị được bệnh viện huy động gồm các chuyên gia thuộc khoa phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật nhi, tiêu hóa và gây mê hồi sức nhằm đưa ra được các giải pháp tốt nhất cho em bé. Sau các ca mổ, bé được chăm sóc hồi sức tim mạch tích cực. Khi sức khỏe bệnh nhi hồi phục dần, bé được xuất viện ngày 3/8.

Phẫu thuật thành công bệnh nhi có tim ngoài lồng ngực - 2

Ca mổ cho em bé có trái tim nằm ngoài lồng ngực. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Tuần qua, tức gần 20 ngày sau khi xuất viện, bé T. được gia đình mang đến tái khám. Các kiểm tra sức khỏe cho thấy bé hồi phục tốt về thể chất cũng như tinh thần. Theo Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trường hợp của bé T. là một dạng bệnh tim phức tạp, hiếm gặp trên thế giới và cũng là trường hợp đầu tiên ở Việt Nam được phẫu thuật thành công. Trên thế giới chỉ có 150 trường hợp người có trái tim nằm ngoài lồng ngực tương tự như bé T. Trái tim của họ chỉ được bao bọc bởi 1 lớp da mỏng, có thể gặp tổn thương và tử vong bất cứ lúc nào.

Bé T. là con thứ 2 trong gia đình có bố mẹ đều làm công nhân, cuộc sống rất khó khăn. Nhờ sự đóng góp tích cực của các Mạnh Thường Quân thông qua chương trình nhân đạo “Sát cánh cùng gia đình Việt” của Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, bé mới có được cơ hội phẫu thuật tim.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Ngọc (Tiền Phong)
Bệnh tim mạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN