Dow Jones tăng tốt nhất kể từ năm 2007

Kỳ vọng vào gói kích thích của Fed khiến Dow Jones tăng tốt nhất kể từ năm 2007.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số Dow Jones tăng 69,07 điểm, tương đương 0,5% lên 13.323,36 điểm, mức tốt nhất kể từ tháng 12/2007. Cổ phiếu của BofA dẫn đầu đà tăng. Chỉ số blue-chip đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại ở mức 14.164,53 vào tháng 12/2007.

Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 4,48 điểm, tương đương 0,3% lên 1.433,56 điểm. Hầu hết các chỉ số ngành của S&P 500 đều tăng điểm, trong đó dẫn đầu là cổ phiếu năng lượng và tài chính.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,51 điểm, tương đương 0,02% lên 3.104,53 điểm.

Chỉ số CBOE Volatility Index, chỉ số đo sự sợ hãi của nhà đầu tư vẫn ở mức 16.

Mặc dù cả 3 chỉ số chính đều tăng điểm nhưng giao dịch khá ảm đạm. Khối lượng giao dịch phiên ngày 11/9 khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu, gần bằng mức trung bình 3 tháng.

Chứng khoán Mỹ nhận được sự hỗ trợ sau khi Tòa án hiến pháp liên bang Đức xác nhận công bố quyết định liệu có chấp nhận tính hợp pháp của Cơ chế bình ổn châu Âu, quỹ cứu trợ thường trực trị giá 500 tỷ euro (640 tỷ USD) có thể dùng để mua trái phiếu, giảm chi phí vay mượn các nước khó khăn trong khu vực.

Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ tăng mạnh trước thềm cuộc họp chính sách diễn ra 2 ngày của Fed. Các cuộc họp sẽ thảo luận về các biện pháp kích thích kinh tế.

Trước đó, ngày 31/8, Chủ tịch Fed Ben Bernanke tuyên bố không loại trừ các biện pháp mạnh để hạ tỷ lệ thất nghiệp mà ông nhắc đến như một “mối lo ngại lớn”.

Hy vọng về gói nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3) gia tăng sau các dữ liệu kinh tế không mấy lạc quan, nhất là báo cáo việc làm tháng công bố tuần trước. Kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm 96.000 việc làm, giảm so với tháng trước và thấp hơn ước đoán của các chuyên gia.

Mặc dù rất nhiều kỳ vọng vào QE3 nhưng một số nhà đầu tư lại lo ngại hành động của FED có thể bóp méo giá cả thị trường và sẽ không có lợi. Peter Cook, giám đốc đầu tư tại Performance Trust Investment Advisors, LLC bày tỏ quan điểm: “Tôi không muốn Fed làm bất cứ điều gì. Nhưng thị trường đang tăng. Điều đó khiến bạn nghĩ gói nới lỏng định lượng sắp xuất hiện”.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang rất chú ý tới cổ phiếu công nghệ bởi vai trò dẫn dắt, chi phối của chúng trong kinh doanh toàn cầu. Trong phiên đầu tuần, ngành công nghệ đã đi xuống sau cảnh báo của Intel về nhu cầu ảm đạm trong quý 3. Tuy nhiên, tới phiên hôm qua, cổ phiếu ngành này đã tăng 1,3%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN