Làm ôtô mini bằng gỗ để bán, 9x có ngày thu về cả triệu đồng

Sự kiện: Dạo chợ

Những chiếc ôtô này rất cầu kỳ, phải cắt gỗ thành nhiều chi tiết nhỏ để ráp lại rất đặc biệt nên nhận được sự chú ý của nhiều người.

Trong hội chợ Tết, anh Lê Tuấn Minh (Ninh Bình) đã đem đến hàng trăm mô hình ôtô với 8 mẫu khác nhau để giới thiệu với khách tham quan. Điều đáng chú ý là rất nhiều người quan tâm và tò mò đến hỏi mua sản phẩm này.

Chưa đầy 2 tiếng trưng bày, anh đã bán được hơn chục sản phẩm ôtô làm từ gỗ. Anh cho biết các sản phẩm này không chỉ dành cho trẻ con chơi mà còn phù hợp với những người muốn sưu tầm và trưng bày.

Anh Minh đem hơn 200 sản phẩm ô tô gỗ đến hội chợ Tết mới đây.

Anh Minh đem hơn 200 sản phẩm ô tô gỗ đến hội chợ Tết mới đây.

Nhà làm nghề mộc nhiều năm nhưng 3 tháng gần đây, anh mới cho ra mắt thị trường sản phẩm ô tô và đồ chơi trẻ em bằng gỗ. “Vì tôi thấy trên thị trường sản phẩm đồ chơi ô tô cho trẻ em rất nhiều nhưng những chiếc xe mô hình trưng bày thì rất ít, tôi tự mày mò và nghiên cứu để làm bằng được”, anh nói.

Anh đã phải mất đến vài tháng mới có thể đưa ra thị trường được sản phẩm ưng ý. Nhìn chiếc ô tô đơn giản nhưng anh Minh cho biết đã rất vất vả mới có thể làm được. Mỗi sản phẩm làm ra đều phải trải qua 3 công đoạn chính: bước đầu là thuê kiến trức sư vẽ và bóc tách các chi tiết để sao cho sau khi ghép lại hoàn chỉnh đẹp và vừa vặn.

Bước thứ 2 đó là cắt các chi tiết sau đó dùng giấy ráp để chà sao cho mịn. Bước tiếp theo là lắp rồi dính keo, sau đó sẽ sơn bóng sản phẩm.

Nhiều người tỏ ra thích thú với sản phẩm mới lạ này.

Nhiều người tỏ ra thích thú với sản phẩm mới lạ này.

Anh cho biết việc tính toán kích thước phải chuẩn xác đến từng chi tiết để khi lắp ráp vào nhau chúng sẽ vừa vặn, nếu thừa hay thiếu đều không thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Hiện tại, nhà anh đang giữ nguyên màu của gỗ. Thời gian tới, anh sẽ sử dụng thêm một số loại sơn an toàn với người dùng để tô lên sản phẩm của mình cho nhiều màu sắc.

Mỗi chiếc xe này có giá bán từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng/chiếc.

Mỗi chiếc xe này có giá bán từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng/chiếc.

Các sản phẩm đồ chơi cho bé giá bán chỉ từ 50.000 đồng/chiếc.

Các sản phẩm đồ chơi cho bé giá bán chỉ từ 50.000 đồng/chiếc.

Dù mới ra mắt 3 tháng, anh cho biết nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của khách hàng. Đây là lần thứ 3 anh tham gia hội chợ, hai lần trước anh bán mỗi lần được hơn 100 chiếc xe và nhiều sản phẩm khác từ gỗ mà anh đem đến trưng bày.

“Nếu chỉ tính riêng bán ở hội chợ, tôi bán được hơn 400 chiếc ô tô lắp ráp, chưa tính các sản phẩm khác. Mỗi hội chợ, tôi đều bán được hơn 100 chiếc xe, giá bán mỗi chiếc xe nhỏ khoảng 160.000 đồng/chiếc, còn giá bán xe kích thước lớn và cầu kỳ khoảng hơn 200.000 đồng/chiếc”, anh nói.

Ngoài ra, anh còn làm đồ chơi cho trẻ em hình ô tô, các con vật hay giá đỡ điện thoại có đủ 12 con giáp… giá bán chỉ từ 50.000 đồng/chiếc. Tính ra, có ngày anh bán các sản phẩm này thu về cả triệu đồng.

Thời gian tới, anh dự định sẽ sản xuất thêm nhiều mẫu mã và tìm kiếm các thị trường tiềm năng trong nước và quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Khách Việt đua nhau mua cây bonsai “lạ” giá hàng triệu đồng, có đến đâu hết đến đó

Loại cây này có rất nhiều hoa và nở mãi không héo, người chơi chỉ cần chi ra vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng là sở hữu được một chậu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN