Trầm trồ với bộ bàn ghề có hình dáng và màu kỳ lạ, giá bán gần tỷ đồng

Sự kiện: Đắt - Độc - Lạ

Điều đặc biệt của bộ bàn ghế này là hình dáng và màu sắc kỳ lạ, mỗi chiếc ghế đều khác nhau, chưa từng thấy ở trên thị trường.

Trong chương trình “Tết làng Việt” 2023 tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra từ 14/1-15/1, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã giới thiệu đến du khách bộ bàn ghế hình mèo và cá.

Theo đó, bộ bàn ghế độc đáo với tên gọi “Bữa tiệc ngày xuân" gồm 7 chiếc ghế hình mèo và 1 chiếc bàn hình cá. Anh đã mất 1 năm để hoàn thiện bộ bàn ghế này.

“Bộ bàn ghế được tạo hình thủ công từ những khúc gỗ mít và gỗ lũa, sau đó tôi dát vàng, bạc, khảm trai, vỏ trứng, bào ngư lên bề mặt sản phẩm”, anh nói.

Bộ bàn ghế gồm 7 chiếc ghế hình mèo và 1 chiếc bàn hình cá.

Bộ bàn ghế gồm 7 chiếc ghế hình mèo và 1 chiếc bàn hình cá.

Điểm đặc biệt của bộ bàn ghế này là từng sản phẩm lại có hình dáng, màu sắc và kích thước khác nhau, thể hiện rõ nét sắc thái riêng biệt của mèo. Cộng với đó là những họa tiết dân gian nổi tiếng nhằm tôn vinh bản sắc, văn hóa dân tộc như: đám cưới chuột, chú bé ôm mèo, mục đồng chăn trâu thổi sáo…

Nói về lý do làm bộ bàn ghề độc đáo này, anh cho biết gắn bó với nghề sơn mài được 21 năm, anh luôn đặt tiêu chí nghệ thuật phải gắn với đời sống con người. Vì vậy, mỗi tác phẩm điêu khắc sơn mài của anh đều có tính ứng dụng trong đời sống.

“Tôi luôn quan niệm một tác phẩm nghệ thuật đẹp ngoài việc trang trí, nó còn có thể sử dụng trong cuộc sống. Vì vậy, bộ bàn ghế mèo và cá là bộ sản phẩm tôi tâm đắc nhất năm nay, nó chiếm nhiều thời gian và nguyên liệu của tôi”, anh nói.

Còn về nguyên liệu làm bộ bàn ghế, anh Tấn Phát cũng cho biết bản thân anh là người theo nghệ thuật truyền thống nên yêu thích và sử dụng các chất liệu mang tính bản địa, tự nhiên, thân thiện với môi trường như gỗ, vỏ dừa… đưa vào các sản phẩm thủ công của mình.

Bộ bàn ghế được định giá gần 1 tỷ đồng.

Bộ bàn ghế được định giá gần 1 tỷ đồng.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát mất 1 năm để hoàn thiện bộ bàn ghế này.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát mất 1 năm để hoàn thiện bộ bàn ghế này.

Theo anh, để một sản phẩm sơn mài đến gần với công chúng, nó còn phải có giá trị thẩm mỹ. Vì vậy, anh luôn trân trọng yếu tố sáng tạo, các sản phẩm anh làm ra nói chung và bộ bàn ghế mèo - cá độc bản nói riêng tôn vinh sự sáng tạo.

Chia sẻ rõ hơn về sản phẩm bộ bàn ghế này, anh cho biết bộ bàn ghế có 7 chiếc ghế mèo với 7 tạo dáng khác nhau và 1 chiếc bàn hình cá. Nó sinh ra công năng là một bộ bàn ghế nhưng nó khoác trên mình một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, mang hình dáng con mèo và con cá.

Với tác phẩm tâm huyết này, anh Phát cũng đặt tên cho từng sản phẩm rất ấn tượng như: Kim giáp mão, hắc mão tì miêu, lộc mão, hỏa tì miêu, bạch mão, kim mão phát lộc.

Mỗi chiếc ghế được nghệ nhân đặt một cái tên ấn tượng.

Mỗi chiếc ghế được nghệ nhân đặt một cái tên ấn tượng.

Theo anh, tác phẩm này lấy cảm hứng về bữa tiệc tất niên nhân dịp năm mới Quý Mão 2023. Thông qua hình ảnh sum vầy của gia đình nhà mèo, anh Phát muốn gửi gắm thông điệp mọi người cùng chung tay đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, dịch bệnh, đồng thời là lời chúc mừng năm mới gửi tới toàn thể người dân trên cả nước.

Với những chất liệu độc đáo và kiểu dáng có một không hai, bộ ghế chỉ có một bộ duy nhất, không có tái bản. Bộ bàn ghế này đang được định giá gần 1 tỷ đồng. Hiện tại, bộ bàn ghế này đã có khách hàng hỏi mua nhưng anh chưa muốn bán, anh muốn để trưng bày cho đến hết dịp Tết Nguyên đán.

Bộ bàn ghế được giới thiệu với rất nhiều du khách trong nước và quốc tế trong chương trình Tết Làng Việt 2023. Chương trình có sự tham dự của đại sứ, khách quốc tế và du khách các nước hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành. Chương trình được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây và các đơn vị có liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ làm loại mỳ có màu “lạ”, mới ra mắt 2 tháng bán hết 4 tấn

Loại mỳ này có màu sắc rất đẹp, bắt mắt khiến nhiều người đều thấy tò mò đặt mua về ăn thử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thơm ([Tên nguồn])
Đắt - Độc - Lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN