Thảm hoạ thời trang chơi đêm ở Trung Quốc: Khi đi hết mình, khi về hết hồn!

Đường phố buổi tối "náo loạn" vì trang phục kiệm vải của nhiều cô gái.

Cô gái đi dạo phố trong trang phục quá ngắn dẫn đến việc lộ vòng ba.

Cô gái đi dạo phố trong trang phục quá ngắn dẫn đến việc lộ vòng ba.

Cách đây ít lâu, cư dân mạng Trung Quốc có bàn tán về hình ảnh của một cô gái đang đi dạo phố vào ban đêm. Cô gái này mặc bộ jumpsuit hoa nhã nhặn đi cùng với giày thể thao trắng. Nhưng điều đáng chú ý là bộ đồ của cô quá ngắn dẫn đến việc hớ hênh vòng ba. 

Đây không phải là lần đầu tiên đường phố buổi tối xuất hiện những cô gái diện trang phục gây "nhức mắt" như thế này. Một số người cho rằng buổi tối sẽ ít ánh nhìn hơn nên có thể diện đồ thoải mái theo ý muốn. Tuy nhiên, vẫn khó có thể chấp nhận kiểu mặc trang phục kém tinh tế.

Chiếc quần short kỳ cục làm nhiều người không hiểu tại sao cô ấy có thể diện nó.

Chiếc quần short kỳ cục làm nhiều người không hiểu tại sao cô ấy có thể diện nó.

Cô gái này từng trở thành tâm điểm chỉ trích vì mặc kiểu quần "toang" sai chỗ. Chiếc quần không chỉ ngắn mà còn rách một mảng lớn để lộ nội y. Thậm chí, sau đó cô còn tự tin mặc nó để đạp xe đạp, bất chấp những ánh nhìn. Nhiều người bình luận, không hiểu sao có thể mặc như thế này ra đường.

Cô gái trở thành thảm họa thời trang vì mặc quần short thun ngắn lộ nội y.

Cô gái trở thành thảm họa thời trang vì mặc quần short thun ngắn lộ nội y.

Lần khác, có một cô gái diện quần short thun mỏng, ngắn cũn cỡn nên để lộ nội y cùng vòng ba phản cảm. Cô gái này đội mũ lưỡi trai, khoác áo denim nhìn rất trẻ trung, năng động nhưng khi nhìn vào chiếc quần cô đang mặc nhiều người phải lắc đầu ngao ngán.

Cô gái thoải mái chụp ảnh mà không để ý đến chiếc quần quá ngắn của mình.

Cô gái thoải mái chụp ảnh mà không để ý đến chiếc quần quá ngắn của mình.

Cũng có một cô gái khác mắc lỗi với quần short thun ngắn khiến cư dân mạng bàn tán. Cô gái này mặc áo phông với quần short thun, đứng trong thang máy và chụp ảnh đường phố ban đêm. Chiếc quần quá ngắn khiến cô lộ vòng ba trước mắc nhiều người.

Mặc như thế nào để tránh phản cảm?

- Không nên ăn mặc quá suồng sã: Một số người chọn ra ngoài đi chơi buổi tối với những món đồ mặc ở nhà, thậm chí đồ ngủ vì nghĩ buổi tối thoải mái lại không có nhiều ánh nhìn. Mặc dù vậy quần áo cần được mặc đúng hoàn cảnh, đã bước ra ngoài thì nên tránh việc mặc quá suồng sã.

Không nên tiện gì mặc nấy, mặc đồ ngủ ra ngoài phố.

Không nên tiện gì mặc nấy, mặc đồ ngủ ra ngoài phố.

- Không nên mặc quá hở, quá ngắn: Chuyện mặc hở bao lâu nay vẫn là vấn đề nhức nhối bởi nó bị chê trách phản cảm và làm xấu hình ảnh cộng đồng. Không chỉ vậy, diện đồ kiệm vải cũng sẽ khiến bản thân người mặc dễ gặp tình huống hớ hênh không mong muốn.

Để tránh hớ hênh không mong muốn bạn nên xem xét kỹ trang phục của mình.

Để tránh hớ hênh không mong muốn bạn nên xem xét kỹ trang phục của mình.

- Tùy mục đích như đi dạo phố hay ăn uống bạn có thể chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp. Nếu là dạo phố bạn có thể mặc những item đơn giản và dễ vận động như áo phông, quần jean, quần short và kết hợp với giày thể thao. Còn khi đi ăn uống, phụ thuộc vào địa điểm như quán cà phê, nhà hàng hay quán nhỏ lề đường bạn sẽ chọn theo tiêu chí sang trọng, thanh lịch hay trẻ trung, thoải mái.

Tùy thuộc vào mục đích và bối cảnh bạn có thể chọn cho mình bộ trang phục phù hợp.

Tùy thuộc vào mục đích và bối cảnh bạn có thể chọn cho mình bộ trang phục phù hợp.

Nguồn: [Link nguồn]

Những chiếc quần ngày càng rút ngắn chiều dài đến kinh ngạc trên phố Trung Quốc

Những chiếc quần hot pants dễ bị coi như “tội đồ“ trong thời trang dù chúng tôn được vẻ đẹp hình thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN